Giáo xứ miền Trung biểu tình (BBC)
"Giáo xứ Song Ngọc
từng là một nơi trù phú, nhưng nay dân phải bán thuyền. Hậu quả từ vụ
Formosa rất nặng nề. Nay hai bộ luật trên nếu được thực thi sẽ là mối
nguy của dân tộc vì tạo điều kiện cho chính quyền 'bịt tai, bịt mắt, bịt
miệng người dân' và Trung Quốc tràn vào," linh mục Thục nói.
Các giáo dân giáo hạt Văn Hạnh, Hà Tĩnh cũng xuống đường tuần hành sáng 17/6.
Buổi tuần hành của giáo xứ Song Ngọc diễn ra sau lễ sớm, bắt đầu từ 06:15 ngày 17/6 và chỉ kéo dài khoảng 30 phút.
"Trong
lễ sáng, tôi có nói với giáo dân về Luật An ninh mạng đã được thông qua
và dự Luật Đặc khu tạm nhưng, nhưng có dấu hiệu cho thấy chính quyền
quyết tâm thông qua," linh mục Thục nói qua điện thoại từ Nghệ An.
"Điều này rất nguy hiểm cho sự an toàn của đất nước và chúng tôi không thể làm ngơ trước vận mệnh của dân tộc."
"Chúng tôi chỉ đơn giản tuần hành một đoạn đường, không hô hào, chỉ cầm khẩu hiệu phản đối. Vừa đi vừa đọc kinh cầu nguyện."
Theo
linh mục Thục, ngay sau cuộc tuần hành, toàn bộ giáo xứ Song Ngọc bị
cắt internet và điện thoại, không ai nhận được cuộc gọi đến nào, cũng
như không thể gọi đi đâu.
"Chúng tôi bị cô lập như thế đến khoảng
12:00. Có lẽ chính quyền nhận thấy chúng tôi không tổ chức biểu tình,
tuần hành gì thêm nữa nên cấp lại internet và mạng," linh mục Thục nói
với BBC.
"Lẽ nào họ đã áp dụng Luật An ninh mạng dù luật này chỉ
được thực thi từ tháng 1/2019? Nếu vậy, chúng tôi rất lo lắng và đau
lòng. Nếu họ có bắt bớ, đàn áp chúng tôi sáng nay thì không ai có thể
biết được tin tức."
Trả lời câu hỏi của BBC về chủ trương kết hợp
lễ và biểu tình để hạn chế can thiệp của chính quyền, linh mục Thục nói
giáo xứ Song Ngọc không có chủ trương cụ thể nào. Nhưng trong những tình
huống cần phải lên tiếng thì sẽ lên tiếng.
"Giáo xứ Song Ngọc
từng là một nơi trù phú, nhưng nay dân phải bán thuyền. Hậu quả từ vụ
Formosa rất nặng nề. Nay hai bộ luật trên nếu được thực thi sẽ là mối
nguy của dân tộc vì tạo điều kiện cho chính quyền 'bịt tai, bịt mắt, bịt
miệng người dân' và Trung Quốc tràn vào," linh mục Thục nói.
Trong
khi đó, Tổng bí thư Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, trong buổi tiếp xúc
cử tri sáng 17/6 nói việc hai dự án luật trình tại kỳ họp thứ 5 của
Quốc hội đã bị lợi dụng để xuyên tạc, kích động biểu tình, chống phá Nhà
nước, theo Tuổi Trẻ.
"Tổng
bí thư cho biết từ chỗ dư luận sôi sục vì hai dự án luật này đã xảy ra
chuyện biểu tình, trong đó có việc những phần tử chống đối, phá hoại,
kích động, gây rối lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, đặc biệt nghiêm
trọng là ở Bình Thuận," Tuổi Trẻ tường thuật.
"Chúng ta đã tập
trung chấn chỉnh, khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm minh những đối tượng
cầm đầu chống phá", Tổng bí thư cho biết.
"Vẫn phải khẳng định đất
nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như thế này, không khí sôi nổi, phấn
khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà
nước, công tác giám sát của Quốc hội. Không khí dân chủ trong xã hội rất
tốt", ông Trọng được Tuổi Trẻ trích lời.