Chiến tranh Ukraina : Kiev đồng ý đàm phán với Matxcơva nếu Nga chấp nhận ngưng bắn (Phan Minh | Minh Anh)

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua, 11/05/2025, cho biết Ukraina sẵn sàng đàm phán với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/05 với điều kiện Matxcơva phải tuân thủ lệnh ngưng bắn 30 ngày, bắt đầu từ hôm nay.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy speaks during press conference at the Mariinsky Palace in Kyiv, Ukraine, Saturday, May 10, 2025.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky họp báo tại Kiev, Ukraina, ngày 10/05/2025. AP - Vitalii Nosach

Theo lãnh đạo Ukraina, được AFP trích dẫn, toàn thế giới từ rất lâu đã ngóng chờ một lệnh ngưng bắn và đó là bước đầu tiên không thể thiếu để chấm dứt chiến tranh. Ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội : "Không có lý do gì để tiếp tục giết chóc thêm một ngày nào nữa. Chúng tôi mong Nga chấp nhận một lệnh ngưng bắn toàn diện, bền vững và đáng tin cậy, và Ukraina sẽ sẵn sàng đàm phán hôm 15/05." Chánh văn phòng tổng thống Ukraina, ông Andriy Yermak, cũng khẳng định Kiev chỉ đồng ý đàm phán nếu điện Kremlin chấp nhận lệnh ngưng bắn từ ngày 12/05.

Trước đó, chính tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tổ chức đàm phán vào ngày 15/05 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ông không đưa ra bất kỳ cam kết nào về lệnh ngưng bắn 30 ngày mà Ukraina và các nước châu Âu yêu cầu. Được sự ủng hộ của tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh Quốc, Đức và Ba Lan hôm 10/05, đã đến Kiev để gây áp lực với Nga, buộc Matxcơva chấp nhận ngưng bắn vô điều kiện.

Người dân Kiev ngờ vực về đề nghị đàm phán của tổng thống Putin

Về phía Ukraina, người dân tỏ ra ngờ vực về thiện chí đàm phán hòa bình của tổng thống Putin, trong bối cảnh đêm qua, Nga phóng hàng trăm drone bắn phá nhiều vùng lãnh thổ Ukraina.

Thông tín viên Emmanuelle Chaze từ Kiev tường thuật :

Theo không quân Ukraina, đêm qua, Nga lại phóng hàng chục drone nhắm vào Ukraina cũng như nhiều bom lượn tại vùng Donetsk. Như vậy là thường dân vẫn chưa yên và trên mặt trận các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Ông Zelensky nói rõ là Ukraina sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ hành động nào của Nga, một cách để tổng thống Ukraina nhắc lại rằng Kiev đang đáp trả một cuộc chiến xâm lược đơn phương trên lãnh thổ của mình.

Đối với một dân tộc sống dưới bom đạn Nga từ năm 2014 sau cuộc xâm chiếm đầu tiên rồi đến năm 2022, thì khó có thể tin vào một thiện chí hạ nhiệt hay hòa giải từ phía Nga. Mặt khác, người ta hy vọng rằng các áp lực quốc tế thông qua các trừng phạt sẽ đủ để làm suy yếu Nga, buộc nước này chấp nhận đàm phán.

Nhưng hiện tại, đây không phải là những tín hiệu mà điện Kremlin đưa ra, bởi vì Nga vẫn giữ nguyên các yêu cầu của họ đối với Ukraina, cụ thể là Kiev bị giải giáp và không có sự hỗ trợ từ các nước thành viên NATO, đặc biệt là dưới hình thức lực lượng gìn giữ hòa bình, trước khi lệnh hưu chiến được chấp nhận.

Người dân Ukraina cho rằng không có bảo đảm an ninh từ Nga và ngay cả khi có lệnh hưu chiến, Nga vẫn có thể lại tấn công Ukraina vào bất kỳ lúc nào.

Vẫn về an ninh châu Âu, Anh Quốc hôm nay tổ chức một cuộc họp quan trọng tại Luân Đôn quy tụ ngoại trưởng nhiều nước châu Âu để thảo luận về cách đối phó với mối đe dọa Nga và củng cố an ninh châu lục. Ngoại trưởng Anh David Lammy dự kiến sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào những thế lực hậu thuẫn Nga trong cuộc xâm lược Ukraina. Lãnh đạo ngoại giao Anh Quốc nhấn mạnh "thách thức hiện nay không chỉ liên quan đến tương lai của Ukraina, mà còn là vấn đề sống còn đối với toàn bộ châu Âu".

Phan Minh | Minh Anh

12/05/2025

Nguồn: RFI Tiếng Việt