Nguy Cơ Tụt Hậu Vĩnh Viễn (Nguyễn Trần Đặng)
Đảng cộng sản chính là nguyên nhân khiến cho đất nước ta tụt hậu. Và sự phát triển của công nghệ tự động hóa cũng như trí tuệ nhân tạo có thể đưa chúng ta tiến lên nhưng cũng có thể đẩy chúng ta vào một cuộc khủng hoảng khác. Những gì cần làm đầu tư đúng mức cho giáo dục và điều này đòi hỏi phải có một chính quyền dân chủ.
Nguyễn Trần Đặng
Có 2 nguy cơ có thể khiến cho Việt Nam tụt hậu vĩnh viễn.
Nguy cơ thứ nhất là xu hướng tự động hóa. Từ trước đến nay, các nước nghèo, trong đó có Việt Nam, khi mới bắt đầu mở cửa nền kinh tế thì dựa vào các công việc tay chân trong nhà máy để đi lên. Các công việc này vừa cần nhiều lao động vừa không đòi hỏi trình độ tay nghề nên đã giúp hàng triệu người có việc làm và thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tự động hóa, ngày càng có nhiều công việc tay chân được thực hiện bằng robot thay vì con người. Ngay cả ngành dệt may, một ngành vốn đòi hỏi sự khéo léo của bàn tay con người, thì bây giờ robot đã có thể thực hiện được nhiều công đoạn.
Cộng thêm bối cảnh chiến tranh thương mại do tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành, trong đó hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ bị đánh thuế rất cao, thì các công ty sẽ thấy rằng nếu đặt nhà máy tại Mỹ và sử dụng robot thì sẽ có lợi hơn là đặt nhà máy tại Việt Nam và sử dụng công nhân Việt Nam.
Nguy cơ thứ hai là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI. Trong khi sự phát triển của robot đe dọa công ăn việc làm của những người lao động tay chân thì AI lại ảnh hưởng đến những người lao động có trình độ. Trí tuệ nhân tạo giờ đây có thể thực hiện công việc trong các ngành nghề như kế toán, luật sư, lập trình viên, dịch thuật, v.v. Trước đây, một dự án phần mềm có thể cần đến 10 người để thực hiện thì bây giờ chỉ cần 2 người nhờ sử dụng AI.
Như vậy sự phát triển quá nhanh của công nghệ có thể đẩy hàng triệu người Việt Nam rơi vào cảnh thất nghiệp. Đến đây sẽ có người nói rằng việc ứng dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tăng năng suất và tạo ra những công việc mới liên quan đến robot và AI. Điều này đúng. Tuy nhiên, các công việc mới liên quan đến tự động hóa và trí tuệ nhân tạo cũng sẽ đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng mới. Để trang bị những kiến thức và kỹ năng mới này cho người lao động thì đòi hỏi nhà nước phải đầu tư rất lớn cho giáo dục. Tuy nhiên, mất bao lâu để họ học được những kiến thức mới hay thậm chí là có học được hay không vẫn là một dấu hỏi. Và do đó, ngoài việc đầu tư cho giáo dục thì nhà nước còn phải đầu tư cho an sinh xã hội.
Tuy nhiên, theo dự toán ngân sách năm 2025, ngân sách dành cho công an gấp 7 lần ngân sách giáo dục và y tế cộng lại.
Bây giờ, hãy xem một thí dụ về hậu quả của việc đầu tư cho công an quá nhiều so với giáo dục và y tế.
Đó là vào đêm 17/4/2025 đã có một sự kiện thương tâm xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh. Một thượng úy công an, 29 tuổi, tên là Nguyễn Đăng Khải, đã bị bắn chết khi vây bắt một nhóm tội phạm buôn bán ma túy. Sự việc đã khiến nhiều người xúc động. Anh Nguyễn Đăng Khải sau đó được phong liệt sĩ.
Qua báo chí, chúng ta được biết anh Nguyễn Đăng Khải là con của một gia đình thuộc tầng lớp lao động, cha làm thợ hồ, mẹ làm thợ may, nhưng Khải học rất giỏi và đậu cùng một lúc 2 trường đại học là Y Dược và An Ninh. Cuối cùng anh chọn học trường An Ninh vì không những được miễn hoàn toàn học phí mà còn được trợ cấp tiền sinh hoạt mỗi tháng. Như vậy, anh Khải đáng lẽ đã là một bác sĩ nhưng vì nhà nghèo nên phải chọn ngành công an.
Ngoài anh Khải thì còn có rất nhiều người khác trong ngành công an cũng có hoàn cảnh tương tự. Tức là họ đều là con nhà nghèo, học rất giỏi, nhưng lại theo ngành công an chỉ vì không có tiền học ngành khác.
Điều này dẫn tới một hệ quả là đất nước mất rất nhiều nhân tài. Đáng lẽ chúng ta đã có thêm nhiều kỹ sư, bác sĩ, hay nhà khoa học nhưng cuối cùng chúng ta lại có quá nhiều công an, nhiều đến mức mà đảng cộng sản không dám tiết lộ số lượng. Trong khi đó trường học thì thiếu giáo viên, bệnh viện thì thiếu bác sĩ.
Tại các nước phát triển, y tế và giáo dục là những ngành sử dụng nhiều lao động nhất cũng như đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế.
Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao đảng cộng sản không miễn học phí cho ngành y, cũng như các ngành khoa học kỹ thuật khác thay vì công an?
Câu trả lời, mà ai cũng biết, đó là vì đảng cộng sản không thể bảo vệ chế độ bằng kỹ sư hay bác sĩ.
Ngoài ra, chính sách ưu tiên đầu tư cho công an còn khiến cho những người làm công an có cảm tưởng rằng họ được đảng nuôi ăn học và do đó ít nhiều cũng cảm thấy mang ơn đảng. Tuy nhiên, nếu chúng ta có một chính quyền lương thiện biết đầu tư cho giáo dục thì tất cả mọi người Việt Nam đều sẽ được ăn học tử tế và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân cũng như được sống đúng với con người thật của mình. Hơn nữa, ngân sách chi cho công an cũng không phải là tiền của đảng mà là tiền thuế của nhân dân.
Nói tóm lại, đảng cộng sản chính là nguyên nhân khiến cho đất nước ta tụt hậu. Và sự phát triển của công nghệ tự động hóa cũng như trí tuệ nhân tạo có thể đưa chúng ta tiến lên nhưng cũng có thể đẩy chúng ta vào một cuộc khủng hoảng khác. Những gì cần làm đầu tư đúng mức cho giáo dục và điều này đòi hỏi phải có một chính quyền dân chủ.
Nguyễn Trần Đặng
(04/05/2025)