Giới thiệu Dự Án Chính Trị 2015-Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai (chương VII)- Việt Hoàng
 “...Dự
 án ‘đánh bại độc tài và thiết lập dân chủ đa nguyên’ là một dự án rất 
lớn và vĩ đại vì nó thay đổi số phận của cả một dân tộc gần 100 triệu 
người. Chính vì thế nó đòi hỏi một sự nghiên cứu bài bản…”
Giới thiệu Dự Án Chính Trị 2015-Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai (chương VII)- Việt Hoàng
Chúng
 tôi đã giới thiệu và đi được với quí độc giả một chặng đường dài trong 
Dự Án Chính Trị 2015 (DACT 2015) của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN).
 Được bắt đầu bằng ‘nhiệm vụ lịch sử’ của mỗi người Việt Nam yêu nước 
(chương 1) tiếp đến là nhận định những nét chính của bối cảnh thế giới 
(chương 2) và bối cảnh quốc gia (chương 3). Chúng tôi đã trình bày triết
 lý chính trị của THDCĐN (chương 4) rồi sau đó ứng dụng triết lý chính 
trị này để đề nghị những định hướng lớn cho mô thức Việt Nam (chương 
5). Chương 6 là đề nghị cụ thể về chế độ cụ thể cho nước Việt Nam hậu 
cộng sản.
Nhưng
 làm thế nào để đẩy lùi chế độ cộng sản và thiết lập dân chủ? Phương 
thức và chiến lược đấu tranh của THDCĐN là gì và như thế nào? Chương 7 
sẽ trả lời cho những câu hỏi đó.
Chúng
 ta đều biết rằng mọi tai họa và khổ đau mà người dân Việt Nam đang phải
 gánh chịu suốt 70 năm qua đều do một nguyên nhân duy nhất : Đại nạn 
cộng sản. Nếu không có đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) thì chắc chắn số 
phận chúng ta đã khác đi và không bi đát như bây giờ. Giải thể được chế 
độ cộng sản, dân tộc chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
thứ hai : Kỷ nguyên của dân chủ và tự do. Đây là nhiệm vụ quan trọng và 
cấp bách nhất trước mắt. Không có dân chủ và tự do thì sẽ không có phát 
triển, và nếu có thì cũng rất bấp bênh và tạm bợ.
Sẽ
 có người hỏi rằng tại sao nhiệm vụ cấp thiết nhất mà mãi đến tận chương
 7 mới đề cập đến? Đây là một điểm rất khác của chúng tôi so với những 
tổ chức khác. Chúng tôi phân tích xong mới kết luận thay vì kết luận 
trước, giải thích sau. Sỡ dĩ chúng tôi phải dẫn nhập qua nhiều chương 
như vậy rồi mới đến phần chính là vì chúng tôi muốn mọi người hiểu rõ vì
 sao cần phải đánh bại chế độ độc tài ? Đánh bại nó bằng cách nào và để 
làm gì?
 Chúng
 tôi không chống ĐCSVN vì thù hận hay ghét bỏ mà chúng tôi muốn mở sang 
một trang sử mới cho cả dân tộc. Nếu có chống họ thì cũng chỉ vì họ là 
hòn đá cản đường lịch sử, chống họ là vì họ đi ngược dòng thời đại, 
chống họ vì họ chống lại những giá trị tiến bộ và văn minh mà loài người
 đang hướng tới. Chúng tôi chống họ bằng lý trí chứ không vì tình cảm 
nhất thời. Chúng tôi không chống để mà chống, chúng tôi muốn thay đổi 
thật sự cho Việt Nam.
Chúng
 tôi tin rằng, nếu có phương pháp và một chiến lược rõ ràng thì phong 
trào dân chủ Việt Nam có thể đánh bại ĐCSVN và thiết lập dân chủ. Tuy 
nhiên một thực tế trước mắt đó là những người dân chủ chưa có thể làm 
được gì ĐCSVN trong lúc này. 
Không
 phải vì ĐCSVN mạnh mà vì chúng ta vẫn còn nhiều nhược điểm. Nhược điểm 
thứ nhất của chúng ta là chưa biết làm thế nào để chiến thắng được 
ĐCSVN, nhược điểm thứ hai là chúng ta chưa hiểu rằng đấu tranh chính trị
 luôn là đấu tranh có tổ chức vì vậy chúng ta chưa thể (vì chưa thấy cần
 thiết) bắt tay nhau để hình thành một tập hợp hay một lực lượng. 
Nếu
 không có lực lượng, là một tổ chức chính trị hay một tập hợp chính trị 
hùng mạnh và có uy tín thì mãi mãi chúng ta sẽ không làm được gì họ. 
Không có đội ngũ, tổ chức và phương tiện thì những người Việt Nam yêu 
nước sẽ không thể nào động viên quần chúng đứng dậy. Quần chúng rất thực
 dụng và không kiên nhẫn. Kiên nhẫn và dấn thân là đức tính của những 
người trí thức chính trị và của những tổ chức chính trị.
Sỡ
 dĩ phong trào dân chủ tại Việt Nam chưa lớn mạnh và chưa kết hợp được 
lại với nhau vì trí thức Việt Nam chưa biết cách hành động hiệu quả. Dự 
án ‘đánh bại độc tài và thiết lập dân chủ đa nguyên’ là một dự án rất 
lớn và vĩ đại vì nó thay đổi số phận của cả một dân tộc gần 100 triệu 
người. Chính vì thế nó đòi hỏi một sự nghiên cứu bài bản, chuẩn bị đầy 
đủ các phương tiện và nhất là một đội ngũ nhân sự chính trị có hiểu biết
 và trách nhiệm, cuối cùng là một hệ thống tư tưởng làm kim chỉ nam cho 
các hành động.
Chương 7-DACT 2015 : ‘Đấu tranh thiết lập dân chủ đa nguyên’
 sẽ là câu trả lời của THDCĐN cho các câu hỏi : Làm thế nào để đánh bại 
chế độ độc tài ? Những điều kiện cần và đủ của một cuộc cách mạng dân 
chủ là gì? Năm bước đi để dẫn phong trào dân chủ đến thắng lợi ra sao? 
Những nội dung và việc làm cụ thể của cuộc đấu tranh dân chủ này như thế
 nào?...
Mục
 tiêu cuối cùng của giai đoạn này là thiết lập một mặt trân dân chủ và 
gây sức ép lên ĐCSVN để đòi hỏi một cuộc bầu cử tự do trên toàn quốc.
Muốn
 làm được điều đó thì những người dân chủ cần phải nhớ rằng ‘đánh bại 
được chế độ độc tài hay không là ở các tổ chức dân chủ’ chứ không phải 
từ các tổ chức ‘xã hội dân sự’. Xã hội dân sự là ‘đồng minh dân chủ’ 
không thể thiếu được của phong trào dân chủ, tuy nhiên các tổ chức chính
 trị đối lập mới là nhân tố quyết định để ‘thắng thua’ với ĐCSVN.
 Những
 người dân chủ Việt Nam, những người yêu nước và có sự hiểu biết về 
chính trị, đam mê chính trị và mong muốn được cống hiến cho quê hương...
 cần mạnh dạn thay đổi tư duy để lấy một quyết định quan trọng cho cuộc 
đời mình: hãy tìm đến với một tổ chức chính trị dân chủ lương thiện, 
đứng đắn và yêu nước để tham gia vào tổ chức đó. Góp một bàn tay, một 
tiếng nói, một hành động để làm cho tổ chức mạnh lên. Chỉ có một tổ chức
 dân chủ mạnh mới có thể gây sức ép, buộc ĐCSVN thay đổi và chấp nhận 
luật chơi dân chủ. Cuộc dấn thân cho dân chủ và mở ra kỷ nguyên thứ hai 
cho dân tộc Việt Nam là một sự hy sinh, đánh đổi rất vinh quang và xứng 
đáng. Cuộc đấu tranh này sẽ mang Việt Nam từ đêm dài nô lệ đến ánh sáng 
của văn minh. Tương lai thuộc về chúng ta, những người đấu tranh cho dân
 chủ.
Hãy
 từ bỏ và nói không với lối đấu tranh nhân sĩ, tức là đứng một mình chứ 
không tham gia vào bất cứ tổ chức nào. Hãy xem đây là những ngoại lệ 
thay vì thông lệ. Những người vì lý do riêng mà không thể tham gia vào 
tổ chức thì cũng nên nhìn nhận sự giới hạn của chính mình để ủng hộ cho 
các tổ chức. Đánh bại độc tài và thiết lập dân chủ cho Việt Nam là một 
công việc rất khó khăn, một người sẽ không làm được gì vì thế nó cần có 
tổ chức. Tổ chức không thể hình thành nhanh chóng và vội vàng mà phải 
đòi hỏi nhiều cố gắng và sự bền bĩ trong rất nhiều năm. Việc xây dựng 
một tổ chức là điều không thể tiết kiệm, không thể không làm.
Nếu
 những gì mà chúng tôi đề nghị trong chương 7 được giới trí thức Việt 
Nam hưởng ứng và ủng hộ thì phong trào dân chủ Việt Nam nhất định sẽ 
thắng lợi. Một sự thay đổi và chuyển tiếp trong hòa bình sẽ diễn ra tại 
Việt Nam. Chúng tôi cũng hy vọng khi đọc kỹ chương này thì mọi người sẽ 
hiểu thế nào là ‘hành động’ và khi nào mới phải ‘hành động’ ? Hành động 
để chiến thắng và đem lại kết quả cuối cùng thay vì những hành động nông
 nổi, gây tiếng vang rồi sau đó chìm vào quên lãng.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến độc giả chương VII DACT 2015 : Đấu tranh thiết lập dân chủ đa nguyên.
Việt Hoàng
5/04/2015

