Tổng bí thư Tô Lâm chưa thoát khỏi sự vay hãm của dư luận (viên) (Trà My , Huỳnh Tú , Thái Hà)

Vì sao Đại hội 14 đã cận kề nhưng Tô Lâm vẫn không bỏ được thói tham lam ?
Trà My, Thoibao.de, 25/10/2025

Sáng 19/10/2025, một lễ khởi công hoành tráng được tổ chức cho dự án sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên, quê hương của Tổng bí thư Tô Lâm.


Vì sao Đại hội 14 đã cận kề nhưng T. Lâm vẫn không bỏ được thói tham lam?

Công trình này do Bộ Công an làm chủ đầu tư, còn tổng thầu là Công ty cổ phần Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup, và đây là Dự án được quảng bá là "hiện đại nhất Việt Nam", đạt chuẩn FIFA.

Nhưng điều khiến công luận chú ý hơn cả, là danh sách những quan chức tham dự xuất hiện tại buổi lễ. Đó là, Tổng bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Phan Văn Giang, cùng nhiều nhân vật chủ chốt của Đảng và Chính phủ đều có mặt.

Đáng chú ý, hình ảnh ông Tô Lâm sánh bước bên tỷ phú Phạm Nhật Vượng, dù không được báo Chính phủ nhắc tên, nhưng vẫn lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Điều đó đã khiến dư luận đặt câu hỏi : đây là một công trình thể thao, hay là một "thông điệp chính trị" của phe Công An được dàn dựng khi Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đến gần ?

Theo giới quan sát, việc một bộ có chức năng đảm bảo an ninh trật tự như Bộ Công an lại đứng ra làm chủ đầu tư sân vận động, vốn là lĩnh vực thuộc quản lý của ngành thể thao là điều bất hết sức bất thường.

Câu hỏi được công luận đặt ra là : nguồn vốn cho công trình được lấy từ đâu, và vì sao lại chọn Hưng Yên, là quê nhà của Tổng bí thư để xây dựng ?

Nếu đây là dự án phục vụ cộng đồng, vì sao không giao cho Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đảm trách ? Còn nếu là dự án "xã hội hóa" của tập đoàn Vingroup, thì vì sao không công khai tỉ lệ vốn đóng góp giữa tư nhân và vốn nhà nước ?

Theo giới quan sát, trong bối cảnh chuyển giao quyền lực, các dự án mang tính biểu tượng thường được sử dụng để phô diễn năng lực quản trị và củng cố hình ảnh của người đứng đầu. Nhưng, nếu biểu tượng ấy đặt trên nền tảng thiếu minh bạch, nó sẽ trở thành gánh nặng chính trị cho Tổng bí thư Tô Lâm.

Trên thực tế, lễ khởi công PVF diễn ra chỉ hai tháng sau khi Tổng bí thư Tô Lâm cùng Vingroup dự lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia 900.000m² tại Hà Nội.

Điều đó càng cho thấy rõ mối quan hệ cộng sinh giữa quyền lực chính trị và sức mạnh kinh tế tư nhân của Vingroup trong kỷ nguyên mang tên "Tô Lâm".

Trên mạng xã hội, dư luận đã bày tỏ sự hoài nghi khi mỉa mai rằng, "Công an có nhà hát, bệnh viện, học viện, sân bay, giờ lại có sân vận động – chỉ thiếu Quốc hội riêng nữa là đủ trọn bộ".

Nhận xét mang tính châm biếm này đã phản ánh tâm trạng thật của dư luận xã hội và nỗi lo về sự tập trung quyền lực quá mức của một bộ công an là bệ phóng quyền lực của Tổng bí thư Tô Lâm, trong khi các vấn đề quốc kế dân sinh như y tế, giáo dục, việc làm…, ở Việt nam vẫn đang hết sức bế tắc.

Theo các chuyên gia kinh tế, các công trình "đại dự án" thường nở rộ vào giai đoạn chuẩn bị Đại hội, như một cách chứng minh năng lực "xuất sắc" của lãnh đạo.

Nhưng khi người dân đang phải thắt lưng buộc bụng, doanh nghiệp đối mặt phá sản, và ngân sách bị bào mòn bởi chi tiêu công kém hiệu quả, thì khó có thể thuyết phục được lòng tin của người dân và xã hội đối với ông Tô Lâm.

Bên cạnh đó, việc Bộ Công an lựa chọn Vingroup, làm tổng thầu lại càng làm dấy lên nghi ngờ về lợi ích nhóm. Hơn nữa, sự hợp tác chặt chẽ giữa Vingroup với Bộ Công an thời gian qua càng cho thấy những khuất tất hết sức đáng ngờ.

Một chi tiết khác khiến công luận chú ý, ngay sau khi buổi lễ kết thúc, thị trường chứng khoán Việt Nam sụt gần 100 điểm, sau khi Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ một số doanh nghiệp bất động sản lớn sang Bộ Công an để điều tra.

Sự trùng hợp này, càng làm dấy lên những nghi ngờ về quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị dưới kỷ nguyên mới của ông Tô Lâm đang được đan xen quá rõ nét.

Trà My

*************************

Vì sao Tướng Duy Ngọc không vượt qua được một nữ nhi ?
Huỳnh Tú, Thoibao.de, 25/10/2025

Ông Nguyễn Duy Ngọc một tướng Công an và lại đang nắm chiếc ghế Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Ngọc muốn truy vết ai thì ông đều có thể làm được. Thậm chí có thể kiểm tra luôn Quân ủy Trung ương-nơi mà Bộ Công an không đụng đến.


Vì sao Tướng Duy Ngọc không vượt qua được nột nữ nhi?

Quyền lực thế, ấy vậy mà ông không thể giành được chức Bí thư thành ủy Thành phố Hà Nội. Câu hỏi là vì sao ? Lẽ nào một tướng Công an, có quyền lực khuynh đảo và có chỗ dựa mạnh như thế lại phải nhường bước trước bà Bùi Thị Minh Hoài ?

Thực tế bà Bùi Thị Minh Hồi không thể là đối thủ của ông Nguyễn Duy Ngọc và lại càng không có khả năng đối đầu với Hưng Yên hùng mạnh. Ấy vậy mà bà vẫn được chọn làm Bí thư Thành ủy hà Nội cho nhiệm kỳ Thứ 2.

Có lẽ chỉ có một từ để mô tả, đấy là "may mắn". Hồi tháng 7, bà Hoài được chọn vào ghế Bí thư thành Ủy là nhờ Bộ Chính trị khủng hoảng nhân sự. Phe Tô Lâm và các phe khác đều giành vị trí này, họ đều không chấp nhận người của phe kia ngồi vào đó và cuối cùng chọn một người trung dung không thuộc phe ai ngồi vào đấy như kế hoãn binh.

Tưởng như bà Hoài chỉ ngồi tạm nhưng cuối cùng ở Đại hội Đảng bộ Hà Nội vừa qua, Bà Hoài tiếp tục được chọn mà không phải là Nguyễn Duy Ngọc. May cho bà Bí thư Thành ủy Hà Nội là ngay lúc bầu chọn ấy, phe quân đội nổi lên như thế lực mới ghìm chân phe Hưng Yên.

Chính vì Tô Lâm có quá nhiều kẻ thù nên rất có thể phần còn lại của Bộ Chính trị thành kẻ đối thủ của Hưng Yên. Chính vì thế, bà Hoài lại may mắn tiếp tục ngồi ghế nóng !

Huỳnh Tú

****************************

Vụ 10 triệu đô, Minh Hưng bị hở sườn trước Minh Chính !
Thái Hà, RFI, 25/10/2025

Phạm Minh Chính có tham vọng lớn, ông muốn tranh đoạt ngôi Tổng bí thư với Tô Lâm. Tuy nhiên, qua lần bỏ phiếu kín cho thấy, trong Bộ Chính trị không ai bầu cho Phạm Minh Chính giữ chức Tổng bí thư. Cửa vào Văn phòng Trung ương Đảng của ông Thủ tướng xem như đã khép lại.


Vụ 10 triệu đô, Minh Hưng bị hở sườn trước Minh Chính!

Tuy không có khả năng tranh đoạt ghế Tổng bí thư nhưng ông Phạm Minh Chính lại tràn trề khả năng giữ nguyên chức Thủ tướng. Về sức mạnh trên chính trường, chiếc ghế Thủ tướng chỉ xếp sau ghế Tổng bí thư. Nếu nhiệm kỳ tới ông Phạm Minh Chính giữ nguyên ghế cũ cũng được xem là thành công.

Đã trải qua một nhiệm kỳ đầy sóng gió, ông Phạm Minh Chính là trụ duy nhất không bị thay thế trong Tứ trụ được chọn từ đầu năm 2021. Điều này cho thấy sức mạnh chính trị của ông Thủ tướng cộng sản Việt Nam quả là đáng nể.

Có ý kiến cho rằng, ông Phạm Minh Chính sẽ rút lui sau Đại hội 14. Người được cho là sẽ thay thế ông Chính cho chiếc ghế Thủ tướng là ông Lê Minh Hưng-Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lê Minh Hưng vốn là con trai ông Lê Minh Hương -cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ (tức là Bộ Công an hiện nay). Việc ông Lê Minh Hưng về Ban Bí thư mà Tổng bí thư lại là Tô Lâm thì đấy là điều may mắn. Chính Tô Lâm và cả Tô Quyền trước đây cũng từng chịu ơn ông Lê Minh Hương, tất cả đều từ ngành Công an mà ra.

Nếu không có Tô Lâm thì có lẽ Lê Minh Hưng đã ngã ngựa vụ Vạn Thịnh Phát rồi. Trong thương vụ thâu tóm ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan thì vai trò giúp sức của Lê Minh Hưng rất lớn. Ông Lê Minh Hưng bao che cho việc thâu tóm này từ thời ông còn là Phó Thống đốc cho đến khi ông là Thống đốc Ngân hàng nhà nước. Trong vụ án Trương Mỹ Lan, Tô Lâm đã cho dừng điều tra phần liên quan của ông cựu Thống đốc này.

Ông Lê Minh Hưng đang có thế dựa vững chắc là Tô Lâm. Vì thế dựa này mà nhiều nhà đánh giá rằng, khả năng cao là Lê Minh Hưng sẽ soán ngôi Phạm Minh Chính ở Đại hội 14. Nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì khả năng Lê Minh Hưng giành lấy ghế Thủ tướng không cao. Nguyên nhân là vì sao ?

Thật ra việc dựa dẫm vào người khác điều đó chứng tỏ ông Lê Minh Hưng không có thực lực. Ông Lê Minh Hưng đâu chỉ dựa vào Hưng Yên của Tô Lâm mà còn dựa vào nhóm Hà Tĩnh. Nhóm Hà Tĩnh được xem như mạnh không thua gì Hưng Yên nhưng cuối cùng, Lê Minh Hưng vẫn chưa làm gì được ông Thủ tướng.

Khác với Lê Minh Hưng, Phạm Minh Chính tự lập cao hơn, gần như không dựa vào thế lực nào khác ngoài nhóm Thanh Hóa của ông. Tuy Thanh Hóa yếu hơn Hưng Yên, Thanh Hóa bị Hưng Yên đánh mạnh, thế nhưng ghế Thủ tướng vẫn chưa hề lung lay.

Đã 3 năm qua, Tô Lâm cứ bám mãi vào vụ AIC đánh ông Phạm Minh Chính nhưng không xong. Ở Đại hội 14 lần này, nếu Tô Lâm không có bài mới để hạ ông Chính mà chỉ dùng AIC thì e rằng, Phạm Minh Chính không lung lay.

Ngược với ông Chính, Lê Minh Hưng mới đây bị dính vào tai tiếng liên quan đến 10 triệu đô la của Bí thư tỉnh Khánh Hòa. Vụ án này đang được Lê Minh Hưng bịt kín nhưng nó vẫn bị tuồn ra ngoài cho thiên hạ rõ mặt. Đây được xem là chiêu bài chính trị của phe đối lập với Lê Minh Hưng. Họ tung ra thì khi đó họ mới có cớ buộc tội Lê Minh Hưng trong cuộc họp kín, đặc biệt là các cuộc họp của Bộ Chính trị.

Nói về tiền, Lê Minh Hưng không thiếu. Mọi hành động tham lam trong giai đoạn này đều có thể trở thành yếu huyệt để bên kia khai thác. Việc đòi ăn 10 triệu đô lúc này là hành động thiếu suy nghĩ, cho thấy Lê Minh Hưng còn "non cơ" trước Phạm Minh Chính.

Thái Hà