Giới thiệu Dự Án Chính Trị 2015-Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai (chương VIII)- Việt Hoàng
 “…Chúng
 ta có quyền hy vọng và lạc quan. Đất nước ta tuy có vấp ngã nhưng vẫn 
còn khả năng đứng dậy và đi tới. Chúng ta không cần trông đợi ở một phép
 mầu hay một ân huệ nào cả. Phép mầu ấy chúng ta có thể tự tạo ra cho 
mình…”
Giới thiệu Dự Án Chính Trị 2015-Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai (chương VIII)- Việt Hoàng
Bảy
 mươi năm (70) người Việt Nam ta đã (phải) sống dưới chế độ cộng sản. 
Dưới chế độ được cai trị bằng bạo lực và dối trá đó, mọi giá trị và chân
 lý đều bị đảo ngược. Đúng thành sai, xấu thành tốt, thiện thành dở hơi,
 ác thành điều bình thường. Chúng ta đã quen nói dối và lừa dối nhau đến
 mức giờ đây những ai nói sự thật đều bị những người xung quanh xem như 
là kẻ không bình thường. Một dân tộc phải sống dưới một chế độ không 
bình thường quá lâu khiến cho dân tộc đó có những suy nghĩ và hành động 
không bình thường là lẽ đương nhiên. Chúng ta mụ mẫm và tự huyễn hoặc 
mình một thời gian quá dài vì vậy để chấm dứt cơn mộng du này có lẽ phải
 cần đến một cú sốc lớn may ra mọi người mới có thể tỉnh thức để quay về
 trạng thái bình thường, với tư duy của những người bình thường như bao 
dân tộc khác trên thế giới.
Tất
 nhiên ngày đấy rồi sẽ đến và sau khi kết thúc cơn mộng du đó chúng ta 
sẽ trải qua một giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ rất khó khăn. Bài học 
từ Ukraine hay các nước Trung Đông vẫn còn đó. Sau khi lật đổ được các 
nhà cai trị độc tài thì các nước này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. 
Kinh tế kiệt quệ vì ngân khố trống rỗng, những kẻ mới lên cầm quyền lại 
tiếp tục tham nhũng, dân chủ bị bóp nghẹt, các nhóm lợi ích tiếp tục 
hoàng hành và chi phối nhà nước, các chính sách không rõ ràng và nhất 
quán khiến người dân nhanh chóng thất vọng, trộm cướp và các tệ nạn gia 
tăng, đời sống người dân tiếp tục đi xuống thay vì tốt lên. . .
Làm
 thế nào để những điều tồi tệ như vậy không xảy ra? Một chính phủ chuyển
 tiếp có thể ngăn chặn được tình trạng xấu này không? Câu trả lời là 
hoàn toàn có thể. Các nước Đông Âu như Cộng hòa dân chủ Đức, Ba lan, 
Tiệp khắc. . . đã chuyển tiếp thành công về dân chủ. Lý do dẫn họ đến sự
 thành công này là nhờ vào một yếu tố quyết định : Họ đã có sẵn (vì đã 
được chuẩn bị và xây dựng từ trước) một lực lượng chính trị dân chủ, đó 
là những tổ chức chính trị dân chủ đối lập. Ba Lan có Công Đoàn Đoàn 
Kết, Tiệp có Vaclav Havel và nhóm Hiến chương 77, Đông Đức thì nhờ vào 
các tổ chức dân chủ đầy kinh nghiệm tại Tây Đức. . . Trong khi các nước 
khác thì lại thất bại như Nga và các nước thuộc Liên xô cũ, Nam Tư, Ai 
Cập, Ukraine. . .
Việt
 Nam nếu không muốn rơi vào tình trạng hỗn loạn đó thì ngay bây giờ 
chúng ta cần phải tìm hiểu về những khó khăn sẽ gặp phải trong quá trình
 chuyển tiếp. Cần nhận diện chúng là gì? Biện pháp giải quyết các vấn đề
 này ra sao? Ai là người có khả năng để giải quyết các vấn đề đó? Người 
dân Việt Nam, những người đang làm việc trong bộ máy chính quyền Việt 
Nam và nhất là những người đảng viên đảng cộng sản Việt Nam cần biết rõ 
là số phận họ, công việc của họ sẽ ra sao, đâu là chỗ đứng của họ trong 
một nước Việt Nam mới?. . .
Dự
 thảo Dự Án Chính Trị 2015 -Chương 8- của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên 
(THDCĐN) sẽ là câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trên. Quả thực là 
giai đoạn chuyển tiếp này là cực kỳ khó khăn vì có quá nhiều việc phải 
làm, phải giải quyết. Cần một khoảng thời gian không dưới 5 năm với một 
sự đồng thuận và quyết tâm của cả dân tộc thì may ra chúng ta có thể 
gượng dậy  để trở thành một quốc gia bình thường và có thể hội nhập thực
 sự vào cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần thay đổi hoàn toàn cấu trúc của 
xã hội Việt Nam, từ văn hóa, giáo dục, y tế đến thể chế chính trị, kinh 
tế và phương pháp quản trị quốc gia. . .
Nhiệm vụ của chúng ta là biến «một
 đất nước suy kiệt toàn diện, trộm cướp lộng hành, tham nhũng đã thành 
định chế, dối trá và gian lận đã thành một phản xạ quốc gia, các bệnh 
truyền nhiễm lan tràn một cách không kiểm soát, tuổi trẻ thất học và bỏ 
học, con người suy nhược, bi quan và chán nản, chênh lệch giầu nghèo lộ 
liễu và thách đố, hàng chục triệu người sống trong cảnh nghèo khổ cùng 
cực, hàng triệu dân oan sống trong tức tưởi từ nhiều năm nay sau khi bị 
truất hữu đất và chỉ được bồi thường với giá cưỡng đoạt, môi trường sinh
 thái bị hủy hoại và ô nhiễm, chủ quyền và ngay cả đất đai đã mất nhiều 
về tay người ngoại quốc » thành « một đất nước lương thiện và 
lành sạch, có kỷ cương, có đầy đủ chủ quyền, có lòng tin, có liên đới, 
có sức bật kinh tế và có sức thu hút đầu tư nước ngoài ».
Một công việc quan trọng và là một ưu tư rất lớn của chúng tôi trong giai đoạn chuyển tiếp này là « Chúng
 ta sẽ phải hàn gắn những đổ vỡ mà không gây ra những đổ vỡ mới. Chúng 
ta sẽ phải phục hồi danh dự  cho những người đã bị xúc phạm mà không xúc
 phạm những người khác, phải bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân mà 
không tạo ra những nạn nhân mới ».
Chúng ta có rất nhiều việc cấp bách phải giải quyết trong giai đoạn này nhưng điều kiện và khả năng lại rất hạn chế vì vậy « trong
 hoàn cảnh ngân sách eo hẹp chúng ta sẽ phải thiết lập một thứ tự ưu 
tiên cho các vấn đề. Tinh thần chỉ đạo là giải quyết cấp bách những vấn 
đề tối cần thiết cho hòa giải dân tộc, an ninh xã hội và phát triển kinh
 tế, các vấn đề khác sẽ được giải quyết theo một thứ tự ưu tiên khác 
ngay khi khả năng kinh tế cho phép ».
Để
 Việt Nam có thể vượt qua được giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn này, 
THDCĐN đưa ra những đề nghị về các giải pháp cụ thể như sau :
1. Những biện pháp chính trị.
-Trả chính quyền về cho nhân dân
- Thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc
- Ban hành một hiến pháp mới cho Cộng Hòa Việt Nam và tu chỉnh luật pháp
- Bắt đầu đem tản quyền vào thực tế
- Giữ đất nước Việt Nam cho người Việt Nam
2. Những biện pháp văn hóa xã hội.
 -Tăng cường trật tự an ninh
- Khắc phục tham nhũng và các tệ nạn xã hội
- Bãi bỏ hoàn toàn mọi chính sách và biện pháp kiểm duyệt
- Bảo đảm sự khách quan của giáo dục và một trình độ văn hóa tối thiểu cho mọi công dân
- Cải thiện môi trường sinh sống và danh lam thắng cảnh
3. Những biện pháp kinh tế
-Giải tư đại bộ phận các xí nghiệp quốc doanh và tư hữu hóa ruộng đất
- Khuyến khích tối đa đầu tư kể cả đầu tư từ nước ngoài
- Dồn cố gắng cho hai công trình giao thông chiến lược. . .
Tham
 vọng và mục tiêu của giai đoạn chuyển tiếp này rất lớn vì vậy ngoài 
quyết tâm ra chúng ta còn cần rất nhiều chi phí. THDCĐN cho rằng chúng 
ta có những nguồn ‘tài trợ’ rất lớn đó là sự tiết kiệm một khoản chi phí
 khổng lồ đang dùng để nuôi bộ máy đảng bao gồm hàng trăm ngàn người 
phục cho nó và một lượng bất động sản lớn bị chiếm dụng. Chỉ riêng ngân 
sách dành cho văn phòng trung ương đảng đã ngốn đến 100 triệu đô la mỗi 
năm chưa kể các cấp đảng ở tỉnh, huyện, xã. . . 
Nguồn
 kinh phí thứ hai chúng ta có thể tiết kiệm được đến từ việc giảm ngân 
sách quốc phòng và an ninh. Chúng ta cần một quân đội tinh nhuệ và gọn 
nhẹ thay vì quá đông và cồng kềnh như hiện nay. Chúng ta không cần đến 
lực lượng công an chính trị và văn hóa mà mục đích là để trấn áp người 
dân lương thiện có mong muốn dân chủ. Nguồn lực thứ ba đến từ việc tư 
hữu hóa các nhà máy xí nghiệp thuộc nhà nước. Nguồn lực thứ tư đến từ 
đồng bào Việt Nam đang sinh sống tại hải ngoại. Nguồn lực này rất lớn 
nếu có một chế độ dân chủ phù hợp với nguyện vọng của mọi người được 
thiết lập tại quê nhà. Nguồn lực sau cùng và lớn nhất đến từ sự giải tỏa
 và động viên tinh thần và sinh lực của gần 100 triệu con người cần mẫn 
và muốn vươn lên.
Nếu
 đi đúng đường và làm đúng cách thì chỉ cần một hai chục năm là chúng ta
 có thể thay đổi được số phận của dân tộc Việt Nam. « Chúng ta có 
quyền hy vọng và lạc quan. Đất nước ta tuy có vấp ngã nhưng vẫn còn khả 
năng đứng dậy và đi tới. Chúng ta không cần trông đợi ở một phép mầu hay
 một ân huệ nào cả. Phép mầu ấy chúng ta có thể tự tạo ra cho mình, ân 
huệ ấy chúng ta có thể tự ban cho mình một cách giản dị ».
Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả chương VIII-DACT 2015 :Chuyển tiếp thành công về dân chủ.
Việt Hoàng
13/4/2015
