Làm gì để dân gửi 500 tấn vàng, 10 tỉ USD vào ngân hàng (PLO)
Cùng vấn đề, ĐB Lê Công Nhường (Bình
Định) dẫn chứng vàng và ngoại tệ trong dân tồn rất lớn, theo điều tra
lên tới 500 tấn vàng và 10 tỉ USD. Thế nhưng nếu như không có chính
sách, tạo niềm tin cho người dân gửi vàng và ngoại tệ thì ngân hàng sẽ
không thu hút được tiền để phát triển kinh tế.
Đó là câu hỏi được các đại biểu Quốc hội đặt ra tại phiên chất vấn Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng vào chiều nay (16-11).
Các đại biểu (ĐB) cho rằng người dân
sẵn sàng góp tiền của khi đất nước gặp khó khăn trong cách mạng, chiến
tranh. Nhưng nay hòa bình rồi, tiền ngoại tệ tồn trong dân rất lớn,
không được đưa vào để phát triển kinh tế…
Chất vấn thống đốc Ngân hàng Nhà nước
(NHNN), ĐB Nguyễn Sơn (Hà Tĩnh) nêu vấn đề vàng trong dân còn lớn, nếu
huy động được sẽ bổ sung thêm nguồn vốn quan trọng để đưa vào sản xuất,
kinh doanh phục vụ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. “Xin thống đốc cho
biết quan điểm của mình về vấn đề này, sắp tới NHNN có giải pháp gì huy
động nguồn lực nội lực này góp phần vào sự phát triển ích nước lợi nhà?”
- ĐB Sơn đặt câu hỏi.
Cùng vấn đề, ĐB Lê Công Nhường (Bình
Định) dẫn chứng vàng và ngoại tệ trong dân tồn rất lớn, theo điều tra
lên tới 500 tấn vàng và 10 tỉ USD. Thế nhưng nếu như không có chính
sách, tạo niềm tin cho người dân gửi vàng và ngoại tệ thì ngân hàng sẽ
không thu hút được tiền để phát triển kinh tế.
“Đây là vốn chết, dân cất giữ vừa
không an toàn, vừa không có lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Vậy xin
hỏi thống đốc có giải pháp gì để huy động số vốn này trong dân để đầu tư
vào sản xuất, kinh doanh, đầu tư vào hạ tầng phát triển đất nước?” - ĐB
Nhường đặt câu hỏi và nhận định mức chi trả bảo hiểm tiền gửi (khi các
tổ chức tín dụng phá sản) hiện nay là 75 triệu đồng sẽ không đảm bảo
được quyền lợi của người dân có tiền gửi ngân hàng.
Trả lời câu hỏi trên, Thống đốc NHNN
Lê Minh Hưng cho hay hiện NHNN đã được Chính phủ giao xây dựng các đề án
để huy động vàng và ngoại tệ từ dân. Dự kiến đề án sẽ được báo cáo
Chính phủ vào cuối năm này.
“Giải pháp căn cơ nhất là phải ổn định
kinh tế vĩ mô, tạo niềm tin của người dân vào nền kinh tế, vào giá trị
của tiền đồng. Từ đó họ không trực tiếp trữ vàng và ngoại tệ nữa mà sử
dụng tiền đồng để trực tiếp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chứng
khoán…” - thống đốc NHNN nói.
Ông Hưng cũng cho hay vừa qua Việt Nam
đã rất thành công đối với ổn định thị trường vàng. Trước đây, Việt Nam
mất rất nhiều ngoại tệ mua vàng thì giờ đã tốn ít hơn. Thực tế này cho
thấy “đã chuyển được một phần vàng trong dân vào phát triển kinh tế”.
“Vừa qua ta cũng có giải pháp huy động
ngoại tệ vào phát triển kinh tế, ta đã được chuyển hóa qua đồng Việt
Nam vào sản xuất, kinh doanh. Hệ thống ngân hàng cũng đã mua được lượng
lớn ngoại tệ từ dân để từ đó người dân chuyển tiền đồng vào hoạt động
sản xuất, kinh doanh” - ông Hưng nói.
Liên quan đến bảo hiểm tiền gửi, ông
Hưng khẳng định: "Tôi xin khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước,
Quốc hội và Chính phủ là trong bất cứ trường hợp nào xử lý các phương án
đối với các tổ chức tín dụng thì mục tiêu đầu tiên là phải đảm bảo an
ninh kinh tế, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, giữ được lòng tin của
người gửi tiền và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền
cho nên chọn bất cứ giải pháp nào mục tiêu đó phải được đảm bảo".
Theo đó, ông Hưng mong muốn ĐB Quốc
hội xem xét những giải pháp, chính sách đề xuất trong Luật Tổ chức tín
dụng để có cơ sở pháp lý đầy đủ đồng bộ và có thể xử lý được các giải
pháp khác nhau đáp ứng mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo an toàn lòng tin
và quyền lợi của người gửi tiền.