Chất vấn Thống đốc: ‘Trên 80% vốn NH là tiền gửi của dân, nếu đổ vỡ sẽ tạo hiệu ứng domino’ (Trithucvn)
Đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) nói người dân bất an với việc mua bắt buộc ngân hàng 0 đồng. “Trên 80% vốn ngân hàng đều là tiền gửi của nhân dân, nếu đổ vỡ sẽ tạo hiệu ứng domino gây thiệt hại nặng nề“, ông Vượt nêu vấn đề.
Dành 50 phút đầu tiên của phiên chất vấn sáng nay (17/11) trả
lời các câu hỏi được đại biểu gửi tới trong chiều qua, Thống đốc NHNN Lê
Minh Hưng đã giải trình trước Quốc hội các vấn đề về xử lý nợ xấu, điều
hành tỷ giá, xử lý ngân hàng yếu kém, xếp hạng tín nhiệm ngân hàng,
thiệt hại trong bão lũ, giải pháp để người dân quay trở lại sản xuất…
Vấn đề nợ xấu là mối
quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội. Đại biểu Hà Thị Minh Tâm (Hà Nam)
chất vấn về tính hiệu quả của nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử
lý nợ xấu. Việc chưa hoàn thiện xử lý nợ xấu tài sản là vấn đề gì? Đâu
là giải pháp của ngành?
Đại biểu Trần
Công Thuật (Quảng Bình) chuyển cho Thống đốc câu hỏi của cử tri: Cơ cấu
lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, tập trung xử lý tổ chức
tín dụng yếu kém theo nguyên tắc thị trường?
Đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) nói người dân bất an với việc mua bắt buộc ngân hàng 0 đồng. “Trên 80% vốn ngân hàng đều là tiền gửi của nhân dân, nếu đổ vỡ sẽ tạo hiệu ứng domino gây thiệt hại nặng nề“, ông Vượt nêu vấn đề.
Trước
những lo ngại về sức khỏe ngân hàng, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong báo cáo với các đại biểu Quốc hội đã nêu
rõ, số liệu nợ xấu là nợ xấu “nội bản” của các tổ chức tín dụng.
“Như
đã báo cáo Quốc hội trong kỳ họp thứ 3 về vấn đề tình hình nợ xấu và
thực trạng nợ xấu của các tổ chức tín dụng, chúng tôi đã báo cáo rất rõ
ràng những số liệu. Theo số liệu cập nhật cho đến tháng 9 năm 2017, tỷ
lệ nợ xấu nội bản của các tổ chức tín dụng là ở mức 2,34% giảm so với
mức 2,46% vào cuối năm 2016“, Thống đốc cho hay.
Tuy nhiên, ông Hưng lưu ý: “Nhưng
nếu đánh giá một cách thận trọng một số khoản nợ có thể tiềm ẩn trở
thành nợ xấu cộng với nợ xấu nội bản và nợ xấu đã bán cho công ty VAMC
mà chưa xử lý được thì nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu của toàn hệ
thống ngân hàng“.
Ước
tính đến cuối tháng 9/2017 là khoảng 500,66 nghìn tỷ, tức giảm hơn so
với con số 600 nghìn tỷ vào cuối năm 2016 đã báo cáo với đại biểu tại kỳ
họp thứ 3. Như vậy các khoảng tiềm ẩn nợ xấu so với tổng dư nợ cho vay
vào cuối tháng 9 năm 2017 là ở mức 8,61% giảm so với con số 10,08% vào
cuối năm 2016.
Về việc điều hành tỷ giá, đại biểu Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng) chỉ ra việc neo giữ tỷ giá quá lâu sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng, hàng hóa xuất khẩu.
Trước câu hỏi này, Thống đốc Hưng không trả lời trực tiếp vào nội dung, thay vào đó nêu ra các yếu tố chi phối việc hoạch định và điều hành chính sách tỷ giá của ngân hàng trung ương, với 4 yếu tố gồm kiểm soát lạm phát, trả nợ nước ngoài, tác động đối với giá hàng nhập khẩu, tâm lý kỳ vọng.
Người đứng đầu NHNN khẳng định khi áp dụng cơ chế tỷ giá trung tâm từ tháng 1/2016 “thì diễn biến tỷ giá thị trường ngoại hối là hết sức tích cực”. Ông Hưng cho hay năm
2016 đã mua vào dự trữ ngoại hối là hơn 9 tỷ đô la dù cán cân thanh
toán thặng dư chỉ khoảng 5 tỷ đô la. 6 tháng đầu năm 2017 mặc dù nhập
siêu nhưng vẫn tiếp tục mua dự trữ ngoại hối, tính đến nay đã mua hơn 7
tỷ đô la.
“Tổng dự trữ ngoại hối của chúng ta hơn 46 tỷ đô la, thị trường ngoại hối hết sức ổn định“,
Thống đốc Hưng cho hay, đồng thời khẳng định với quy mô của dự trũ
ngoại hối , khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ với chính sách tỷ giá
hiện có hoàn toàn có thể chủ động ứng phó với biến động của khu vực và
quốc tế.
Việc lần lữa ra gia hạn hạn chế cho vay ngoại tệ được đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu ra. Đại biểu chất vấn: theo
quy định hiện hành, chính sách cho vay ngoại tệ có thời hạn đến
31/12/2017; sau thời điểm này, nguồn vốn này có tiếp tục được triển khai
để hỗ trợ doanh nghiệp hay không?
Đáng lưu ý, đây không phải lần đầu tiên NHNN kéo dài quy định này.
Trả
lời về điều này, Thống đốc Hưng thừa nhận trong lộ trình ổn định tỷ giá
va thực hiện lộ trình chống đô la hóa, có một nhóm giải pháp trong đó
có việc là chấm dứt quan hệ vay vốn bằng ngoại tệ và tiến tới chuyển
sang quan hệ mua bán. Đây là một bước lộ trình để củng cố ổn định giá
trị của đồng VN. Tuy nhiên, ông Hưng cho biết từ thực tiễn của điều kiện
của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu thì NHNN cho
phép gia hạn việc cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp, đặc biệt là
vốn vay ngắn hạn vì chi phí vay của doanh nghiệp vay ngoại tệ thấp hơn
so với chi phí vay tiền đồng.
Mặc
dù vậy, Thống đốc Hưng cho biết thời gian tới, NHNN sẽ báo cáo Chính
phủ tiếp tục kiên trì định hướng là từng bước hạn chế lộ trình vay ngoại
tệ. “Tuy nhiên chúng tôi khẳng định phải có lộ trình và đáp ứng
được doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn phục vụ
hoạt động sản xuất kinh doanh, nên ít nhất năm 2018 hoạt động vay ngoại tệ tiếp tục gia hạn“, ông Hưng cho hay.
Đáng chú ý, trước chất vấn của đại biểu Mai Thị Thúy (Tuyên Quang), đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên Huế) về các giải pháp hỗ trợ người dân trong thiên tai bão lũ, Thống đốc Hưng đã đưa ra con số thiệt hại nặng nề.
Qua
thống kê sơ bộ, số dư nợ vay vốn bị thiệt hại do bão số 2, mưa lũ tháng
8 và cơn bão số 10 vừa qua là hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng khách
hàng vay vốn bị thiệt hại là hơn 23.000 khách hàng – ông Hưng cho hay.
Về giải pháp, ông Hưng cho hay áp dụng theo
quy định tại nghị định số 55 của chính phủ về chính sách tín dụng để
phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Cụ thể là cơ cấu lại thời hạn
trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay và vay nợ để tiếp tục cho vay mới khôi
phục sản xuất sau mưa lũ.
Thứ
2 là trường hợp tổ chức đầu mối thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị
mà gặp rủi ro thì khoản vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm
lãi vay, khoanh nợ nhưng vẫn gặp khó khăn thì có thể trình Thủ tướng
chính phủ để xem xét xóa nợ.
Đối
với ngân hàng chính sách xã hội sẽ phải thực hiện cơ chế xử lí nợ bị
rủi ro theo quyết định số 50 của Thủ tướng chính phủ, như gia hạn nợ,
khoanh nợ, miễn giảm lãi vay và xóa nợ.