Nga chảy máu vốn, dầu thô 40 đôla/thùng, đối lập bị đàn áp và bị bắt (tổng hợp)
Các
nhà hoạch định chính sách tại Moscow cho biết họ hy vọng trong năm nay
giá dầu Urals sẽ ở mức trung bình ít nhất là từ 50 USD/thùng trở lên,
nhưng có vẻ như thực tế sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 40 USD/thùng vào
cuối năm nay, và được dự báo sẽ dao động quanh mức giá đó trong giai
đoạn 2018-2019.
80 tỷ đôla chảy khỏi Nga tuồn qua Anh ? (Đất Việt, 26/03/2017)
Có ít nhất 20 tỷ USD đã được ''tuồn'' ra khỏi Nga trong vòng 4 năm, khoảng từ giữa năm 2010 đến năm 2014.
Quan chức Nga cũng dính líu
Tờ
The Guardian của Anh mới đây đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy khoảng 17
ngân hàng ở nước này có liên quan đến việc giúp các tội phạm Nga rửa
tiền lên tới hàng tỷ USD.
Hiện
các ngân hàng này đang bị chất vấn về việc họ biết gì về âm mưu rửa
tiền quốc tế này và vì sao họ không từ chối các hoạt động chuyển tiền
đáng ngờ.
Theo
các tài liệu mà The Guardian thu thập được, có ít nhất 20 tỷ USD đã
được ''tuồn'' ra khỏi Nga trong vòng 4 năm, khoảng từ giữa năm 2010 đến
năm 2014. Tuy nhiên, các nhà điều tra tin rằng con số thực sự của chiến
dịch rửa tiền mang tên "The Global Laundromat" (Hiệu giặt toàn cầu) có
thể lên đến 80 tỷ USD.
Trong
số 17 ngân hàng có trụ sở tại Anh đang bị cơ quan chức năng điều tra
xuất hiện nhiều cái tên lớn như HSBC, Barclays, Llyoyds, Coutts, NatWest
và Hoàng gia Scotland.
Cụ
thể, tài liệu cho thấy, HSBC đã xử lý 545,3 triệu USD tiền mặt thông
qua các chi nhánh ở Anh và chủ yếu được chuyển qua chi nhánh Hồng Kông
(Trung Quốc).
Ngân
hàng Hoàng gia Scotland, thuộc sở hữu 71% của Chính phủ Anh, đã xử lý
113,1 triệu USD. Ngân hàng Coutts chấp nhận thanh toán 32,8 triệu USD.
NatWest cho phép thông qua 1,1 triệu USD. Trong khi đó, các ngân hàng
còn lại được ước tính cũng đã xử lý gần 740 triệu USD cho các hoạt động
rửa tiền của tội phạm Nga.
Không
chỉ các ngân hàng tại Anh, các ngân hàng lớn ở Mỹ cũng có liên quan khi
đã xử lý hơn 63,7 triệu USD trong vụ này. Trong đó, Citibank và Bank of
America đã lần lượt thông qua 37 triệu USD và 14 triệu USD.
Theo
điều tra của tờ Independent, trong suốt thời gian dài, số tiền tới hàng
chục tỷ USD đã được chuyển từ Moldova, Nga… cho các công ty Anh mà
không bị phát hiện.
Và
dĩ nhiên những người có thẩm quyền ở Moldova và Ukraine hay Nga… đã
được trả một khoản tiền lớn để bao che cho các giao dịch bất hợp pháp
này.
Các
nhà điều tra ước tính có khoảng 500 người tham gia vào phi vụ này, bao
gồm một số nhân vật chính trị, Ngân hàng Moskva, những người giàu có ở
Nga và các nhân vật làm việc hoặc có kết nối với Tổng cục An ninh Liên
bang Nga (FSB).
The
Guardian cũng tiết lộ, Ngân hàng Deutsche của Đức là một trong số hàng
chục tổ chức tài chính phương Tây đã xử lý số tiền ít nhất 20 tỷ USD
này. Đầu năm nay, Ngân hàng Deutsche dính 2 án phạt tiền (tổng cộng 630
triệu USD) ở Mỹ và Anh với cáo buộc để xảy ra các giao dịch rửa tiền lên
tới 1 tỷ USD tại chi nhánh ở Nga.
Trước
đó, Cơ quan chống tội phạm quốc gia (NCA) lên tiếng cảnh báo, mặc dù
Anh là quốc gia đang có các chuẩn mực mang tính quốc tế về phòng chống
nạn rửa tiền nhưng nạn rửa tiền khiến cho Anh mất danh tiếng.
Theo
Văn phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc, các tổ chức buôn bán
ma túy đã ngang nhiên rửa tiền thông qua các ngân hàng Âu - Mỹ.
Tuy
nhiên, không một quốc gia nào phát hiện và tố giác, thậm chí còn chào
đón bởi ngân hàng đang "đói" tiền mặt, trong bối cảnh khủng hoảng tài
chính kéo dài. Vì vậy, nguyên tắc "im lặng là vàng" đã và đang được các
ngân hàng Anh lựa chọn.
Mối liên kết
Thông
tin về việc 17 ngân hàng ở Anh giúp các tội phạm Nga rửa tiền lên tới
hàng tỷ USD khiến người ta nhớ tới vụ rò rỉ 11,5 triệu trang tài liệu
của công ty Mossack Fonseca ở Panama (Hồ sơ Panama).
Công
ty luật này đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng
140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước,
cùng những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn nộp thuế.
Theo
hồ sơ Panama, các nhân vật thân cận với Tổng thống Putin cũng nằm trong
danh sách những đối tượng bị tình nghi có liên quan tới hoạt động trốn
thuế và rửa tiền, với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca ở
Panama.
Tuy
nhiên, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmity Peskov đã lập tức bác bỏ
những cáo buộc rằng các nhân vật thân cận với Tổng thống Putin nằm trong
danh sách những đối tượng bị tình nghi có liên quan tới hoạt động trốn
thuế và rửa tiền, với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca ở
Panama.
"Tổng
thống Putin, nước Nga và các cuộc bầu cử sắp tới là mục tiêu chính của
một âm mưu nhằm gây bất ổn tình hình", ông Peskov nhấn mạnh và cho rằng,
những cáo buộc kiểu trên không có gì mới mẻ, thiếu thông tin cụ thể và
chỉ dựa trên phỏng đoán.
Ông
Peskov cũng từng cảnh báo việc các cơ quan tình báo phương Tây đang
đứng đằng sau một cuộc "tấn công thông tin" nhằm bôi nhọ uy tín của Tổng
thống Putin cũng như gây bất ổn trong nội bộ nước Nga trước thềm bầu
cử.
Liên
quan đến vụ việc này, Tổng thống Putin cho rằng, những tài liệu Panama
bị rò rỉ là một phần trong nỗ lực nhằm làm cho nước Nga "ngoan ngoãn
hơn", tạo nên "sự ngờ vực bên trong xã hội đối với nhà chức trách, những
cơ quan hành chính nhà nước, khiến các bên nghi kị lẫn nhau".
''Những
thế lực đối lập lo ngại đang tìm cách phá hỏng sự đoàn kết dân tộc Nga.
Họ ra sức tìm cách gây bất ổn nội bộ Nga nhằm khiến chúng ta phải khuất
phục'', ông Putin nói.
Dẫn
một cáo buộc mà người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã đưa ra, ông
Putin tố cáo chính phủ Mỹ đứng đằng sau vụ Tài liệu Panama : ''Đứng đằng
sau... là những quan chức và cơ quan chính thức của Mỹ, WikiLeaks giờ
đã cho chúng ta thấy điều đó''.
Nhà
lãnh đạo Nga cũng tự hào khi nói rằng cá nhân mình không có tên trong
danh sách những cáo buộc tham nhũng và trốn thuế trong hồ sơ Panama.
Triều Dương
********************
OPEC cảnh báo : Nga nên sẵn sàng đối mặt với mức giá dầu 40 USD (Một Thế Giới, 26/03/2017)
Các
nhà hoạch định chính sách tại Moscow cho biết họ hy vọng trong năm nay
giá dầu Urals sẽ ở mức trung bình ít nhất là từ 50 USD/thùng trở lên,
nhưng có vẻ như thực tế sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 40 USD/thùng vào
cuối năm nay, và được dự báo sẽ dao động quanh mức giá đó trong giai
đoạn 2018-2019.
Có lẽ Ngân hàng Trung ương Nga đang biết một điều gì đó mà thế giới không biết.
Khi
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các nước xuất khẩu dầu giữ
vai trò đồng minh của nó (trong một thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai
thác đang có hiệu lực được ký kết vào cuối năm ngoái tại Vienna) chuẩn
bị nhóm họp vào cuối tuần này tại Kuwait để bàn về động thái cắt giảm
tiếp theo, thì ngân hàng trung ương của quốc gia xuất khẩu năng lượng
lớn nhất thế giới là Nga lại đang phải chịu đựng một tình trạng không
mấy dễ chịu : mức giá thấp đã kéo dài trong suốt vài năm qua - dưới 40
USD/thùng.
Một
thực tế là hầu hết các biến động của giá dầu thế giới trong thời gian
vừa qua sau khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng chính thức có hiệu lực
(tăng lên đáng kể và dao động quanh mức 50 USD/thùng) được xem xét chủ
yếu thông qua giá dầu Brent chuẩn tại thị trường London. Theo đó, giá
dầu Brent tại thị trường London đã tăng khoảng 16% so với thời điểm cuối
năm ngoái, đạt mức trung bình trên 50 USD/thùng, khi OPEC và các nước
xuất khẩu ngoài OPEC gặp nhau tại Vienna. Tuy nhiên, dầu Brent chuẩn lại
chỉ chiếm một tỷ lệ khá nhỏ so với số dầu xuất khẩu của Nga chủ yếu tại
khu vực dãy Urals. Vì thế, việc giá dầu giảm khoảng 10% kể từ đầu tháng
3 đến nay đang khiến thị trường lo lắng ; và Nga vốn giữ vai trò một
đối tác quan trọng trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng và cũng sẽ tham
gia cuộc đàm phán tại Kuwait vào cuối tuần này, có thể sẽ khiến những lo
ngại đó tăng thêm đáng kể.
Piotr
Matys, nhà chiến lược về tiền tệ tại Rabobank có trụ sở ở London, cho
biết : "Bộ Tài chính, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga đang tỏ ra
rất thận trọng đối với những kỳ vọng của họ về tăng trưởng, do giá dầu
vẫn còn đang ở mức khá tích cực. Tuy nhiên, tốt hơn hết là hãy tỏ ra
thận trọng và vui mừng nếu những biến động tích cực diễn ra thay vì quá
lạc quan và rơi vào thất vọng nếu biến động tiêu cực xảy ra".
Các
nhà hoạch định chính sách tại Moscow cho biết họ hy vọng giá dầu Urals
sẽ ở mức trung bình ít nhất là từ 50 USD/thùng trở lên trong năm nay,
nhưng có vẻ như thực tế sẽ chỉ xuống còn khoảng 40 USD/thùng vào cuối
năm nay mà thôi, và được dự báo sẽ dao động quanh mức giá đó trong giai
đoạn 2018-2019. Khi ngân hàng Trung ương Nga hạch toán dự báo của mình,
cơ quan này cũng đồng thời tiến hành các biện pháp nới lỏng tiền tệ, cho
thấy sự bất ổn của giá dầu trên thị trường thế giới là một yếu tố đóng
vai trò cơ bản cho các chính sách điều hành nền kinh tế của Moscow.
Bộ
Tài chính Nga trên thực tế cũng đã lên kế hoạch điều hành tỷ giá tiền
tệ tập trung vào kịch bản giá dầu ở mức 40 USD/thùng ngay từ tháng
1/2017, cơ quan này tuyên bố ngân hàng Trung ương Nga sẽ bắt đầu mua vào
ngoại tệ nếu dầu vượt mức đó để bảo vệ tỷ giá khỏi sự biến động của mặt
hàng đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế xứ sở bạch dương. Ngoài
ra, mức giá 40 USD/thùng còn được sử dụng để tính toán ngân sách quốc
gia của Nga trong giai đoạn 2017-2019.
Theo
Viktor Szabo, nhà quản lý quỹ trái phiếu Aberdeen Asset Management Plc,
thì ngay cả khi giá dầu hồi phục, xu hướng thận trọng của Nga đối với
các chính sách tài chính và tỷ giá vẫn sẽ không thay đổi do Moscow coi
trọng việc đề phòng các rủi ro bất ngờ hơn là quá kỳ vọng vào những thay
đổi tích cực của giá dầu thế giới.
Trên
thực tế, dự báo giá dầu là một vấn đề quá quan trọng với Nga hơn là một
trò chơi dự đoán như các quốc gia khác. Mức sụt giảm lên tới 65% của
giá dầu trong giai đoạn 2014-2015 đã khiến đồng nội tệ của Nga rơi vào
hỗn loạn, buộc phải tăng tỷ lệ khẩn cấp và đẩy kinh tế Nga lâm vào suy
thoái. Nó đến từ thực tế doanh thu từ xuất khẩu dầu đóng một vai trò quá
quan trọng với nền kinh tế Nga : theo thống kê tỷ trọng doanh thu từ
xuất khẩu dầu đạt khoảng 36% thu nhập ngân sách Nga trong năm 2016.
Ngay
cả khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC đã ngăn cản sự sụp đổ của
giá dầu, đẩy giá lên mức 55 USD/thùng và tạo bước phục hồi đáng kể cho
nền kinh tế Nga, thì đó vẫn là chưa đủ để ngân hàng trung ương Nga thay
đổi thái độ thận trọng của mình.
Tương
quan giữa đồng Rup và dầu đã giảm trong năm nay và đạt mức thấp nhất kể
từ thời điểm tháng 8/2015. Khi giá dầu trượt xuống mức dưới 50USD/thùng
trong tuần này, tỷ giá đồng nội tệ của Nga đã giảm khoảng 1%, tuy nhiên
chính sức hấp dẫn của phương thức kinh doanh chênh lệch (carry trade –
chiến lược kinh doanh tiền tệ, nhà đầu tư vay một đồng tiền lãi suất
thấp để đầu tư vào tài sản một quốc gia khác có mức lợi suất cao hơn)
tại thị trường Nga mới đang đóng vai trò bù đắp những tổn thất do giá
dầu thấp gây ra cho nền kinh tế Nga ở thời điểm hiện tại.
Phải
tới tháng 5 tới OPEC và các nước xuất khẩu ngoài OPEC trong đó có Nga
mới quyết định rằng có tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện thỏa thuận
cắt giảm sản lượng dầu đạt được vào cuối năm ngoái hay không. Cuộc họp
vào cuối tuần này tại Kuwait chỉ có vai trò thảo luận về khả năng đó. Dự
báo giá dầu thế giới sẽ lập tức giảm xuống mức 40USD/thùng nếu OPEC
không kéo dài thời gian thực hiện thỏa thuận cắt giảm cho đến hết năm
nay. Elina Ribakova, nhà kinh tế học tại Deutsche Bank AG ở London, cho
biết : "Một lần rơi vào suy thoái đã khiến cho Moscow trở nên thận trọng
hơn. Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga đang bám sát kịch bản giá
dầu chỉ đạt mức 40 USD/thùng vì họ muốn sẵn sàng và tự bảo vệ mình nếu
tình huống xấu nhất xảy ra".
Nhàn Đàm
(theo Bloomberg)