Genève thảo luận về kế hoạch hòa bình của Donald Trump (Chi Phương , BBC tiếng Việt)
Các nước Châu Âu, Mỹ và Ukraine họp tại Genève thảo luận về kế hoạch hòa bình của Donald Trump
Hôm nay, 23/11/2025, các nhà đàm phán Pháp, Anh, Đức và Ý có mặt tại Genève Thụy Sĩ, cùng các quan chức Mỹ và Ukraine thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Phía Châu Âu đang nỗ lực đưa vấn đề an ninh Châu Âu và lợi ích của Ukraine thành trọng tâm trong đàm đàm phán, nhằm bảo đảm nền hòa bình "công bằng" cho Kiev, trước bản kế hoạch của Trump, được đánh giá là nghiêng về phía Moskva.

Cơ quan đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Genève, ngày 23/11/2025. AP - Martial Trezzini
Sáng nay, ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến Genève cùng với đặc phái viên của tổng thống Trump Steve Witkofff. Phái đoàn Ukraine sẽ do chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriï Iermak lãnh đạo, bên cạnh sự hiện diện của các cố vấn an ninh của Pháp, Đức, Ý.
Tổng thống Hoa Kỳ đã ra hạn cho lãnh đạo Ukraine đến ngày 27/11, phải đưa ra câu trả lời trước bản kế hoạch hòa bình 28 điểm, buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, được đánh giá là có lợi cho điện Kremlin. Hôm qua, ông Trump cũng khẳng định rằng đó không phải là "đề xuất cuối cùng", nhưng bày tỏ mong muốn cuộc chiến kết thúc "bằng cách này hay cách khác".
Vấn đề kế hoạch hòa bình cho Ukraine cũng đã được thảo luận bên lề thượng đỉnh của G20, tại Johannesburg ở Nam Phi vào hôm qua. Lãnh đạo 11 nước Châu Âu, trong một tuyên bố, cho rằng cần phải làm việc thêm đối với kế hoạch hòa bình của Mỹ, lo ngại rằng Ukraine sẽ vẫn có nguy cơ bị tấn công lại.
Từ Johannesburg, đặc phái viên Liza Babbien tường trình :
"Châu Âu đang bước đi trên một đường ranh giới mong manh, giữa một bên là việc bảo vệ Ukraine và an ninh của chính châu lục, còn bên kia là phải duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, với Hoa Kỳ.
Thủ tướng Anh Keir Starmer, giống như người đồng cấp Pháp và Đức, tin rằng đề xuất của Mỹ là một điểm khởi đầu đáng chú ý. Ông nói : "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tổng thống Trump muốn một nền hòa bình công bằng và lâu dài, không chỉ xét đến các biện pháp ông ấy đã thực hiện, mà còn xét đến các cuộc thảo luận riêng tư giữa tôi và ông ấy về vấn đề này. Vì vậy, tôi biết ông ấy đang cố gắng đạt được điều gì. Tất cả chúng ta đều muốn đạt được điều đó, và đó là điều chúng ta đang tập trung vào".
Tuy nhiên, Châu Âu không để Mỹ đơn phương dẫn dắt. Các nước Châu Âu muốn có tiếng nói trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình và khẳng định nguyên tắc tương tự đối với Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh một số bảo đảm cần thiết.
"Tất cả các sáng kiến về hòa bình cho Ukraine đều rất tốt. Hiện chúng ta biết rằng có thể chấp nhận những điều kiện nào để đạt được nền hòa bình, và cần phải xét đến những yếu tố cho phép thiết lập hòa bình một cách công bằng và lâu dài cho Ukraine, cũng như những yếu tố liên quan đến an ninh của tất cả các nước Châu Âu. Bởi chúng a biết rằng nếu không có biện pháp răn đe (trong sáng kiến hòa bình đó), thì Nga có thể sẽ không tuân thủ thỏa thuận và tấn công trở lại. Chúng ta đã nhiều lần chứng kiến, cụ thể như trường hợp xảy ra hồi tháng Hai năm 2022".
Tổng thống Pháp xác nhận rằng một cuộc họp từ xa của Liên minh các nước tình nguyện hỗ trợ Ukraine, sẽ được tổ chức tại Ukraine vào thứ Ba tuần tới, để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ".
Nhiều nghị sĩ Mỹ phản đối
Trong một thông cáo đăng ngày 22/11/2025, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đã bày tỏ những "mối quan ngại sâu sắc liên quan đến nhiều chi tiết trong bản kế hoạch" do tổng thống Trump đề nghị nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Trong thông cáo, các nghị sĩ cho rằng việc chấp nhận nhượng thổ cho Nga và làm suy yếu đáng kể năng lực phòng vệ của Ukraine "sẽ không mang lại một nền hòa bình bền vững". Cũng theo các nghị sĩ, "Lịch sử đã cho thấy ông Putin chỉ hiểu vũ lực và sẽ không tôn trọng bất kỳ thỏa thuận nào trừ khi văn bản được bảo đảm bằng sự cưỡng ép". Cuối cùng, các thượng nghị sĩ kêu gọi một sự phối hợp, tham vấn chặt chẽ với các đối tác Ukraine và NATO cũng như gây áp lực thực sự đối với Nga để nước này "trở lại bàn đàm phán".
Ông Trump nói kế hoạch chấm dứt chiến tranh không phải là 'lời đề nghị cuối cùng' cho Ukraine
Tổng thống Donald Trump cho biết kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine không phải là "lời đề nghị cuối cùng" của ông dành cho Kyiv, sau khi các đồng minh Ukraine bày tỏ lo ngại về các đề xuất này.

Tổng thống Donald Trump cho biết kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine không phải là "lời đề nghị cuối cùng" của ông dành cho Kyiv
Trước đó, vào hôm 22/11, các nhà lãnh đạo từ Châu Âu, Canada và Nhật Bản cho biết kế hoạch này có những yếu tố "thiết yếu cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài", nhưng sẽ "cần thêm nỗ lực", viện dẫn những lo ngại liên quan đến việc thay đổi đường biên giới và việc giới hạn quy mô quân đội Ukraine.
Vào hôm 23/11, các quan chức an ninh từ Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ và Ukraine sẽ họp tại Geneva, Thụy Sĩ.
Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo Ukraine đang phải đối mặt với "một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử" trước áp lực của Hoa Kỳ buộc họ phải chấp nhận kế hoạch được coi là có lợi cho Moscow.
Ông Trump đã cho Ukraine thời hạn đến ngày 27/11 để chấp nhận kế hoạch 28 điểm, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đây có thể là "cơ sở" cho một giải pháp.
Khi được hỏi vào hôm 22/11 liệu dự thảo kế hoạch hiện tại có phải là đề nghị cuối cùng của ông dành cho Ukraine hay không, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng : "Không, không phải đề nghị cuối cùng của tôi".
"Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi phải chấm dứt [chiến tranh], vì vậy chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều đó", ông nói thêm.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tham gia các cuộc đàm phán tại Geneva vào hôm 23/11. Cố vấn An ninh Quốc gia Jonathan Powell sẽ tham dự thay mặt Vương quốc Anh.
Tuyên bố chung hôm 22/11 tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi đã được ký bởi các nhà lãnh đạo Canada, Phần Lan, Pháp, Ireland, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh, Đức và Na Uy. Hai quan chức hàng đầu của EU cũng nằm trong số những người ký kết.
Tuyên bố cho biết : "Do đó, chúng tôi tin rằng dự thảo này là một cơ sở cần được tiếp tục hoàn thiện. Chúng tôi sẵn sàng tham gia để đảm bảo một nền hòa bình bền vững trong tương lai. Chúng tôi khẳng định rõ ràng nguyên tắc rằng biên giới không được phép thay đổi bằng vũ lực.
"Chúng tôi cũng lo ngại về những giới hạn được đề xuất đối với lực lượng vũ trang Ukraine, vì điều đó sẽ khiến Ukraine dễ bị tấn công trong tương lai".
Thông cáo cho biết thêm : "Việc thực hiện các yếu tố liên quan đến Liên minh Châu Âu và NATO sẽ cần sự đồng ý của các thành viên EU và NATO".
Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, đã điện đàm với ông Zelensky vào hôm 22/11, sau đó điện đàm với ông Trump.
Trong cuộc gọi với ông Trump, một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Starmer "đã thông báo về những cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các đối tác trong Liên minh Sẵn sàng hỗ trợ [các đồng minh của Ukraine] có mặt tại hội nghị thượng đỉnh G20 ngày hôm nay".
Họ nói thêm : "Các nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng các nhóm của họ sẽ cùng nhau làm việc về đề xuất hòa bình 28 điểm của Hoa Kỳ tại Geneva vào ngày mai. Họ đã đồng ý sẽ thảo luận lại vào ngày mai".
Trước đó, ông Starmer cho biết ông lo ngại về đề xuất hạn chế quân đội Ukraine trong kế hoạch của Hoa Kỳ, nói rằng "điều cơ bản là Ukraine phải có khả năng tự vệ nếu có một lệnh ngừng bắn".
Kế hoạch hòa bình bị rò rỉ của Mỹ đề xuất rằng quân đội Ukraine sẽ rút khỏi phần lãnh thổ thuộc vùng Donetsk ở phía đông mà họ hiện đang kiểm soát, và công nhận trên thực tế quyền kiểm soát của Nga đối với Donetsk, cũng như vùng Luhansk lân cận và bán đảo Crimea ở miền nam, nơi Nga sáp nhập năm 2014.
Kế hoạch này cũng bao gồm việc "đóng băng" đường biên giới ở các vùng Kherson và Zaporizhzhia miền nam Ukraine dọc theo các tuyến giao tranh hiện tại. Cả hai vùng này đều đang bị Nga chiếm đóng một phần.
Bản dự thảo của Mỹ cũng sẽ giới hạn quân đội Ukraine ở mức 600.000 quân nhân, với các máy bay chiến đấu của Châu Âu được triển khai tại nước Ba Lan láng giềng.
Kyiv sẽ nhận được "các bảo đảm an ninh đáng tin cậy", theo nội dung kế hoạch, dù chưa có chi tiết nào được đưa ra. Tài liệu cho biết "dự kiến" Nga sẽ không xâm lược các nước láng giềng và NATO sẽ không mở rộng thêm.
Kế hoạch cũng cho thấy Nga sẽ được "tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu", thông qua việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và bằng cách mời Nga tái gia nhập nhóm G7 gồm các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới - biến nó thành G8 một lần nữa.

Từ trái sang phải : Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb
Hôm 21/11, ông Trump nói rằng ông Zelensky sẽ "phải chấp nhận" các đề xuất của Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm rằng nếu không Ukraine và Nga sẽ tiếp tục xung đột.
Trước đó trong ngày, nhà lãnh đạo Ukraine đã có bài phát biểu trước toàn dân với lời cảnh báo rằng đất nước "có thể phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn : hoặc mất đi phẩm giá, hoặc có nguy cơ mất đi một đối tác quan trọng".
"Hôm nay là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử của chúng ta", ông Zelensky nói thêm, đồng thời cam kết sẽ hợp tác "mang tính xây dựng" với Mỹ về kế hoạch này.
Hôm 22/11, ông Zelensky tuyên bố rằng Chánh Văn phòng của ông, ông Andriy Yermak, sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán của Ukraine cho các cuộc đàm phán trong tương lai về một thỏa thuận hòa bình, bao gồm bất kỳ thỏa thuận nào có thể liên quan đến Nga.
"Các đại diện của chúng tôi biết cách bảo vệ lợi ích quốc gia của Ukraine và chính xác những gì cần phải làm để ngăn chặn Nga phát động cuộc xâm lược thứ ba, một cuộc tấn công khác vào Ukraine", tổng thống Ukraine nói trong một tuyên bố video được đăng tải trên mạng xã hội.
Kyiv phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung vũ khí tiên tiến do Hoa Kỳ sản xuất, bao gồm các hệ thống phòng không để đẩy lùi các cuộc tấn công đường không chết người của Nga, cũng như thông tin tình báo do Washington cung cấp.
Hôm 21/11, ông Putin xác nhận Moscow đã nhận được kế hoạch của Hoa Kỳ - nhưng cho biết kế hoạch này chưa được thảo luận chi tiết với Điện Kremlin.
Ông nói thêm rằng Moscow sẵn sàng "thể hiện sự linh hoạt" - nhưng cũng sẵn sàng chiến đấu.
Ông Putin đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022.
Trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã chậm rãi tiến vào khu vực đông nam Ukraine – bất chấp thông tin về thương vong lớn trên chiến trường.
Chi Phương, RFI, 23/11/2025
Hôm nay, 23/11/2025, các nhà đàm phán Pháp, Anh, Đức và Ý có mặt tại Genève Thụy Sĩ, cùng các quan chức Mỹ và Ukraine thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Phía Châu Âu đang nỗ lực đưa vấn đề an ninh Châu Âu và lợi ích của Ukraine thành trọng tâm trong đàm đàm phán, nhằm bảo đảm nền hòa bình "công bằng" cho Kiev, trước bản kế hoạch của Trump, được đánh giá là nghiêng về phía Moskva.

Cơ quan đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Genève, ngày 23/11/2025. AP - Martial Trezzini
Sáng nay, ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến Genève cùng với đặc phái viên của tổng thống Trump Steve Witkofff. Phái đoàn Ukraine sẽ do chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriï Iermak lãnh đạo, bên cạnh sự hiện diện của các cố vấn an ninh của Pháp, Đức, Ý.
Tổng thống Hoa Kỳ đã ra hạn cho lãnh đạo Ukraine đến ngày 27/11, phải đưa ra câu trả lời trước bản kế hoạch hòa bình 28 điểm, buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, được đánh giá là có lợi cho điện Kremlin. Hôm qua, ông Trump cũng khẳng định rằng đó không phải là "đề xuất cuối cùng", nhưng bày tỏ mong muốn cuộc chiến kết thúc "bằng cách này hay cách khác".
Vấn đề kế hoạch hòa bình cho Ukraine cũng đã được thảo luận bên lề thượng đỉnh của G20, tại Johannesburg ở Nam Phi vào hôm qua. Lãnh đạo 11 nước Châu Âu, trong một tuyên bố, cho rằng cần phải làm việc thêm đối với kế hoạch hòa bình của Mỹ, lo ngại rằng Ukraine sẽ vẫn có nguy cơ bị tấn công lại.
Từ Johannesburg, đặc phái viên Liza Babbien tường trình :
"Châu Âu đang bước đi trên một đường ranh giới mong manh, giữa một bên là việc bảo vệ Ukraine và an ninh của chính châu lục, còn bên kia là phải duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, với Hoa Kỳ.
Thủ tướng Anh Keir Starmer, giống như người đồng cấp Pháp và Đức, tin rằng đề xuất của Mỹ là một điểm khởi đầu đáng chú ý. Ông nói : "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tổng thống Trump muốn một nền hòa bình công bằng và lâu dài, không chỉ xét đến các biện pháp ông ấy đã thực hiện, mà còn xét đến các cuộc thảo luận riêng tư giữa tôi và ông ấy về vấn đề này. Vì vậy, tôi biết ông ấy đang cố gắng đạt được điều gì. Tất cả chúng ta đều muốn đạt được điều đó, và đó là điều chúng ta đang tập trung vào".
Tuy nhiên, Châu Âu không để Mỹ đơn phương dẫn dắt. Các nước Châu Âu muốn có tiếng nói trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình và khẳng định nguyên tắc tương tự đối với Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh một số bảo đảm cần thiết.
"Tất cả các sáng kiến về hòa bình cho Ukraine đều rất tốt. Hiện chúng ta biết rằng có thể chấp nhận những điều kiện nào để đạt được nền hòa bình, và cần phải xét đến những yếu tố cho phép thiết lập hòa bình một cách công bằng và lâu dài cho Ukraine, cũng như những yếu tố liên quan đến an ninh của tất cả các nước Châu Âu. Bởi chúng a biết rằng nếu không có biện pháp răn đe (trong sáng kiến hòa bình đó), thì Nga có thể sẽ không tuân thủ thỏa thuận và tấn công trở lại. Chúng ta đã nhiều lần chứng kiến, cụ thể như trường hợp xảy ra hồi tháng Hai năm 2022".
Tổng thống Pháp xác nhận rằng một cuộc họp từ xa của Liên minh các nước tình nguyện hỗ trợ Ukraine, sẽ được tổ chức tại Ukraine vào thứ Ba tuần tới, để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ".
Nhiều nghị sĩ Mỹ phản đối
Trong một thông cáo đăng ngày 22/11/2025, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đã bày tỏ những "mối quan ngại sâu sắc liên quan đến nhiều chi tiết trong bản kế hoạch" do tổng thống Trump đề nghị nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Trong thông cáo, các nghị sĩ cho rằng việc chấp nhận nhượng thổ cho Nga và làm suy yếu đáng kể năng lực phòng vệ của Ukraine "sẽ không mang lại một nền hòa bình bền vững". Cũng theo các nghị sĩ, "Lịch sử đã cho thấy ông Putin chỉ hiểu vũ lực và sẽ không tôn trọng bất kỳ thỏa thuận nào trừ khi văn bản được bảo đảm bằng sự cưỡng ép". Cuối cùng, các thượng nghị sĩ kêu gọi một sự phối hợp, tham vấn chặt chẽ với các đối tác Ukraine và NATO cũng như gây áp lực thực sự đối với Nga để nước này "trở lại bàn đàm phán".
Chi Phương
*******************************
Ông Trump nói kế hoạch chấm dứt chiến tranh không phải là 'lời đề nghị cuối cùng' cho Ukraine
Jaroslav Lukiv, BBC, 23/11/2025
Tổng thống Donald Trump cho biết kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine không phải là "lời đề nghị cuối cùng" của ông dành cho Kyiv, sau khi các đồng minh Ukraine bày tỏ lo ngại về các đề xuất này.

Tổng thống Donald Trump cho biết kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine không phải là "lời đề nghị cuối cùng" của ông dành cho Kyiv
Trước đó, vào hôm 22/11, các nhà lãnh đạo từ Châu Âu, Canada và Nhật Bản cho biết kế hoạch này có những yếu tố "thiết yếu cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài", nhưng sẽ "cần thêm nỗ lực", viện dẫn những lo ngại liên quan đến việc thay đổi đường biên giới và việc giới hạn quy mô quân đội Ukraine.
Vào hôm 23/11, các quan chức an ninh từ Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ và Ukraine sẽ họp tại Geneva, Thụy Sĩ.
Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo Ukraine đang phải đối mặt với "một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử" trước áp lực của Hoa Kỳ buộc họ phải chấp nhận kế hoạch được coi là có lợi cho Moscow.
Ông Trump đã cho Ukraine thời hạn đến ngày 27/11 để chấp nhận kế hoạch 28 điểm, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đây có thể là "cơ sở" cho một giải pháp.
Khi được hỏi vào hôm 22/11 liệu dự thảo kế hoạch hiện tại có phải là đề nghị cuối cùng của ông dành cho Ukraine hay không, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng : "Không, không phải đề nghị cuối cùng của tôi".
"Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi phải chấm dứt [chiến tranh], vì vậy chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều đó", ông nói thêm.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tham gia các cuộc đàm phán tại Geneva vào hôm 23/11. Cố vấn An ninh Quốc gia Jonathan Powell sẽ tham dự thay mặt Vương quốc Anh.
Tuyên bố chung hôm 22/11 tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi đã được ký bởi các nhà lãnh đạo Canada, Phần Lan, Pháp, Ireland, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh, Đức và Na Uy. Hai quan chức hàng đầu của EU cũng nằm trong số những người ký kết.
Tuyên bố cho biết : "Do đó, chúng tôi tin rằng dự thảo này là một cơ sở cần được tiếp tục hoàn thiện. Chúng tôi sẵn sàng tham gia để đảm bảo một nền hòa bình bền vững trong tương lai. Chúng tôi khẳng định rõ ràng nguyên tắc rằng biên giới không được phép thay đổi bằng vũ lực.
"Chúng tôi cũng lo ngại về những giới hạn được đề xuất đối với lực lượng vũ trang Ukraine, vì điều đó sẽ khiến Ukraine dễ bị tấn công trong tương lai".
Thông cáo cho biết thêm : "Việc thực hiện các yếu tố liên quan đến Liên minh Châu Âu và NATO sẽ cần sự đồng ý của các thành viên EU và NATO".
Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, đã điện đàm với ông Zelensky vào hôm 22/11, sau đó điện đàm với ông Trump.
Trong cuộc gọi với ông Trump, một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Starmer "đã thông báo về những cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các đối tác trong Liên minh Sẵn sàng hỗ trợ [các đồng minh của Ukraine] có mặt tại hội nghị thượng đỉnh G20 ngày hôm nay".
Họ nói thêm : "Các nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng các nhóm của họ sẽ cùng nhau làm việc về đề xuất hòa bình 28 điểm của Hoa Kỳ tại Geneva vào ngày mai. Họ đã đồng ý sẽ thảo luận lại vào ngày mai".
Trước đó, ông Starmer cho biết ông lo ngại về đề xuất hạn chế quân đội Ukraine trong kế hoạch của Hoa Kỳ, nói rằng "điều cơ bản là Ukraine phải có khả năng tự vệ nếu có một lệnh ngừng bắn".
Kế hoạch hòa bình bị rò rỉ của Mỹ đề xuất rằng quân đội Ukraine sẽ rút khỏi phần lãnh thổ thuộc vùng Donetsk ở phía đông mà họ hiện đang kiểm soát, và công nhận trên thực tế quyền kiểm soát của Nga đối với Donetsk, cũng như vùng Luhansk lân cận và bán đảo Crimea ở miền nam, nơi Nga sáp nhập năm 2014.
Kế hoạch này cũng bao gồm việc "đóng băng" đường biên giới ở các vùng Kherson và Zaporizhzhia miền nam Ukraine dọc theo các tuyến giao tranh hiện tại. Cả hai vùng này đều đang bị Nga chiếm đóng một phần.
Bản dự thảo của Mỹ cũng sẽ giới hạn quân đội Ukraine ở mức 600.000 quân nhân, với các máy bay chiến đấu của Châu Âu được triển khai tại nước Ba Lan láng giềng.
Kyiv sẽ nhận được "các bảo đảm an ninh đáng tin cậy", theo nội dung kế hoạch, dù chưa có chi tiết nào được đưa ra. Tài liệu cho biết "dự kiến" Nga sẽ không xâm lược các nước láng giềng và NATO sẽ không mở rộng thêm.
Kế hoạch cũng cho thấy Nga sẽ được "tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu", thông qua việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và bằng cách mời Nga tái gia nhập nhóm G7 gồm các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới - biến nó thành G8 một lần nữa.

Từ trái sang phải : Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb
Hôm 21/11, ông Trump nói rằng ông Zelensky sẽ "phải chấp nhận" các đề xuất của Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm rằng nếu không Ukraine và Nga sẽ tiếp tục xung đột.
Trước đó trong ngày, nhà lãnh đạo Ukraine đã có bài phát biểu trước toàn dân với lời cảnh báo rằng đất nước "có thể phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn : hoặc mất đi phẩm giá, hoặc có nguy cơ mất đi một đối tác quan trọng".
"Hôm nay là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử của chúng ta", ông Zelensky nói thêm, đồng thời cam kết sẽ hợp tác "mang tính xây dựng" với Mỹ về kế hoạch này.
Hôm 22/11, ông Zelensky tuyên bố rằng Chánh Văn phòng của ông, ông Andriy Yermak, sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán của Ukraine cho các cuộc đàm phán trong tương lai về một thỏa thuận hòa bình, bao gồm bất kỳ thỏa thuận nào có thể liên quan đến Nga.
"Các đại diện của chúng tôi biết cách bảo vệ lợi ích quốc gia của Ukraine và chính xác những gì cần phải làm để ngăn chặn Nga phát động cuộc xâm lược thứ ba, một cuộc tấn công khác vào Ukraine", tổng thống Ukraine nói trong một tuyên bố video được đăng tải trên mạng xã hội.
Kyiv phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung vũ khí tiên tiến do Hoa Kỳ sản xuất, bao gồm các hệ thống phòng không để đẩy lùi các cuộc tấn công đường không chết người của Nga, cũng như thông tin tình báo do Washington cung cấp.
Hôm 21/11, ông Putin xác nhận Moscow đã nhận được kế hoạch của Hoa Kỳ - nhưng cho biết kế hoạch này chưa được thảo luận chi tiết với Điện Kremlin.
Ông nói thêm rằng Moscow sẵn sàng "thể hiện sự linh hoạt" - nhưng cũng sẵn sàng chiến đấu.
Ông Putin đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022.
Trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã chậm rãi tiến vào khu vực đông nam Ukraine – bất chấp thông tin về thương vong lớn trên chiến trường.
Jaroslav Lukiv
Nguồn : BBC, 23/11/2025