Huyện nợ 50 tỷ xin xây tượng đài 20 tỷ, Chủ tịch Thanh Hóa lên tiếng (Lê Dương)
Các dự án tượng đài luôn là miếng mồi béo bở để các lãnh đạo đảng CSVN tham nhũng, chia chác lợi ích. Ai cũng biết các chức vụ lãnh đạo đều phải mua ghế, nên họ ra sức bòn rút để thu hồi vốn chứ không hề có ưu tư nào vào việc quyết tâm cải thiện xã hội.
Nguồn tin: Vietnamnet
Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo chưa xem xét chủ trương đầu tư xây dựng
tượng đài Bà Triệu với kinh phí 20 tỷ đồng tại khu công viên quảng
trường trung tâm huyện Yên Định.
Chủ
tịch tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Yên Định tập trung dành nguồn lực
thực hiện các công trình, dự án dở dang, các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND
tỉnh đã giao cho địa phương.
![]() |
UBND huyện Yên Định xin xây tượng đài Bà Triệu 20 tỷ |
Như
VietNamNet đã phản ánh, ngày 5/5, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định Lê
Xuân Thành ký văn bản báo cáo Chủ tịch tỉnh về việc dựng tượng đài Bà
Triệu tại khu công viên quảng trường trung tâm với mức đầu tư 20 tỷ
đồng.
Quảng trường có diện tích 79.616m2, trong đó đất
xây tượng là 1.901m2, chiếm tỉ lệ 2,34%, chiều cao tượng khoảng 12 -
18m. Còn lại là các công trình phụ trợ và khu thể dục thể thao, vui chơi
trẻ em...
Ngoài tượng đài Bà Triệu, các hạng mục khác
đã được phê duyệt và đang được triển khai. Nguồn kinh phí từ ngân sách
và các khoản huy động khác. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2020 -
2023.
Đề
xuất xây dựng tượng đài 20 tỷ của huyện Yên Định gây xôn xao dư luận,
bởi Huyện ủy, UBND huyện này đang nợ hơn 50 tỷ đồng của cán bộ, người
dân nhưng chưa trả được.
Các khoản nợ từ năm 2011 -
2015, được dùng để sửa sang công sở Huyện ủy, UBND huyện, tiền xăng xe
đi công tác của lãnh đạo, tiền sửa xe khi hư hỏng, tiền quà tặng các dịp
đại hội, lễ kỷ niệm, tiền chè nước, giấy mực in, tiền ăn uống, nghỉ
ngơi khi tiếp khách của lãnh đạo huyện ở các nhà hàng, khách sạn…