Việt Nam - Hoa Kỳ tham vấn quốc phòng (TTO)
'Đại sứ Daniel J.
Kritenbrink cho rằng hợp tác an ninh - quốc phòng là một điểm sáng trong
quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink bày tỏ tin
tưởng rằng trong thời gian tới mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai
nước sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển và đóng góp tích cực vào mối
quan hệ hợp tác giữa hai nước'. Tất nhiên là phải như vậy khi anh 'bạn vàng' đang gây sự ở Biển Đông.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bắt tay thiếu tướng Stephen Sklenka - cục
trưởng Cục Kế hoạch chiến lược và hoạch định chính sách (Bộ Tư lệnh Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ) - Ảnh: TTXVN
TTO - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink
cho rằng hợp tác an ninh - quốc phòng là một điểm sáng trong quan hệ Hoa
Kỳ - Việt Nam.
Ngày 27-9, tại Hà Nội, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ
Quốc phòng - đã tiếp ngài Daniel J. Kritenbrink - đại sứ Hoa Kỳ tại Việt
Nam và đoàn Cục Kế hoạch chiến lược và hoạch định chính sách (Bộ Tư
lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ), nhân dịp đoàn sang dự
Tham vấn quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ.
Đại sứ Daniel J.
Kritenbrink cho rằng hợp tác an ninh - quốc phòng là một điểm sáng trong
quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink bày tỏ tin
tưởng rằng trong thời gian tới mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai
nước sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển và đóng góp tích cực vào mối
quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Tại buổi tiếp, thiếu tướng Stephen
Sklenka - cục trưởng Cục Kế hoạch chiến lược và hoạch định chính sách
(Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ) - đã thông báo kết
quả tốt đẹp của buổi làm việc giữa đoàn với Cục Đối ngoại, Bộ Quốc
phòng Việt Nam.
Theo
đó, hai cơ quan đều thống nhất cao trong việc xây dựng lộ trình, kế
hoạch nhằm thúc đẩy thực hiện chương trình hợp tác quốc phòng giữa Bộ
Quốc phòng hai nước đã được xác định trong năm 2019 và những năm tiếp
theo.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn hai bên tiếp tục xây
dựng và đẩy mạnh các kế hoạch hợp tác trong tương lai, nhất là trong các
lĩnh vực hàng hải, an ninh biển, khắc phục hậu quả chiến tranh, góp
phần xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng ổn định,
hòa bình và phát triển.
TTXVN