Dự báo nợ công Việt Nam tăng dần đều, đạt 3,53 triệu tỷ đồng năm 2018 (Chân Hồ)
Có người thấy đường xá, nhà cửa ở VN ngày càng khang trang thì cho rằng ĐCSVN cũng làm được nhiều việc...Thật ra đó là tiền nhà nước VN thay mặt người dân VN đi vay khắp nơi và sau này người dân VN phải è cổ ra đóng thuế. Nếu không bị tham nhũng và thất thoát thì số tiền khổng lồ vay mượn đó còn làm được nhiều việc khác chứ không chỉ mỗi thế.
Với giả định tăng trưởng GDP năm nay ở mức 6,53% và lạm phát
dưới 4%, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) dự báo nợ công Việt Nam năm 2018
sẽ đạt 3,53 triệu tỷ đồng, chiếm 63,92% GDP và tiếp tục xu hướng tăng
dần đều trong 3 năm tới.
Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã
hội (thuộc Bộ KHĐT) vừa đưa ra dự báo về các kịch bản tăng trưởng kinh
tế và nợ công năm 2018, hướng tới 2020.
Theo
đó, mức nợ công năm 2018 được Bộ KHĐT dự báo nhiều khả năng sẽ đạt 3,53
triệu tỷ đồng, chiếm 63,92% GDP, thấp hơn mức trần Quốc hội cho phép là
64% GDP.
Trong đó, nợ Chính phủ hơn
2,9 triệu tỷ đồng (chiếm 52,5% GDP), nợ Chính phủ bảo lãnh 559.000 tỷ
đồng và nợ chính quyền địa phương sẽ vào khoảng 73.000 tỷ đồng.
Nợ
công trong các năm tới được dự báo tiếp tục xu hướng tăng dần đều lên
mức 3,9 triệu tỷ đồng vào năm 2019 và chạm gần 4,3 triệu tỷ đồng vào năm
2020. Bình quân tăng khoảng 370.000 – 400.000 tỷ đồng nợ công mỗi năm.
Về
bội chi ngân sách Nhà nước, Bộ KHĐT dự kiến có khả năng tăng từ 175.000
tỷ đồng năm 2018 lên 233.000 tỷ đồng vào năm 2020, tương ứng với tỷ lệ
tăng hơn 33%.
Các dự báo này được đưa ra dựa trên giả
định tăng trưởng GDP thực tế giai đoạn 2018 – 2020 có thể đạt mức
6,53%/năm trong khi lạm phát duy trì ở mức thấp dưới 4%/năm.
Bên cạnh đó, dự báo của Bộ KHĐT cũng xét đến một số rủi ro đối với nợ công của Việt Nam như:
Rủi
ro thanh khoản (rủi ro tái cấp vốn), việc điều chỉnh kéo dài kỳ hạn
phát hành theo các Nghị quyết của quốc hội sẽ giúp làm giảm rủi ro tái
cấp vốn đối với danh mục nợ trong nước giai đoạn 2018-2020.
Rủi
ro lãi suất hiện ở mức thấp do Chính phủ chưa huy động nhiều các khoản
vay nước ngoài có lãi suất thả nổi, và phát sinh chủ yếu từ yêu cầu đảo
nợ ngắn hạn của danh mục nợ trong nước. Tuy nhiên, rủi ro này sẽ gia
tăng cùng với động thái lãi suất bình quân giảm xuống 6,1% một năm vào
2020.
Đối với rủi ro tỷ giá, cơ quan
kế hoạch dự báo cơ cấu nợ nước ngoài trên dư nợ Chính phủ sẽ duy trì
dưới mức 50% trong cả giai đoạn 2018 – 2020, đây là xu hướng tích cực.
Dù vậy, trường hợp các đồng tiền ngoại tệ (USD, JPY, EUR) biến động bất
lợi trong tương lai cùng việc điều chỉnh tỷ giá mạnh của Ngân hàng Nhà
nước có thể làm tăng chi phí trả nợ và giá trị danh nghĩa các khoản nợ
nước ngoài theo đồng Việt Nam.
Theo TrithucVN.