Đức: Biểu tình chống đặt tượng Karl Marx (Thanh Phương)
Nhưng có một sự
kiện sẽ làm xáo trộn kỷ niệm ngày sinh của Karl Marx, đó là lễ khánh
thành bức tượng bằng đồng của nhà triết học Đức, cao 5,5 mét, quà tặng
của Trung Quốc, quốc gia vẫn còn theo chế độ cộng sản. Bức tượng này gây
bất bình cho nhiều người tại Đức, quốc gia từng bị chia đôi trong nhiều
thập niên và bên Đông Đức cộng sản, người dân từng bị đàn áp khốc liệt.
Theo
hãng tin AFP, ít nhất 600 sự kiện triển lãm, kịch, hội thảo, hòa nhạc
được tổ chức hôm nay tại Trier, thành phố nằm gần Pháp và Luxembourg,
nơi mà Karl Marx đã chào đời ngày 05/05/1818. Những hoạt động này nhằm
tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của một nhân vật mà tư tưởng đã được dùng
làm nền tảng cho chủ nghĩa cộng sản.
Nhưng có một sự
kiện sẽ làm xáo trộn kỷ niệm ngày sinh của Karl Marx, đó là lễ khánh
thành bức tượng bằng đồng của nhà triết học Đức, cao 5,5 mét, quà tặng
của Trung Quốc, quốc gia vẫn còn theo chế độ cộng sản. Bức tượng này gây
bất bình cho nhiều người tại Đức, quốc gia từng bị chia đôi trong nhiều
thập niên và bên Đông Đức cộng sản, người dân từng bị đàn áp khốc liệt.
Các
hiệp hội nạn nhân của cộng sản và đảng cực hữu Đức tổ chức nhiều cuộc
biểu tình hôm nay tại Trèves để phản đối việc vinh danh Karl Marx, mà họ
xem là cha đẻ của các chế độ cộng sản toàn trị.
Về
phần thị trưởng Trier, Wolfram Leibe, trả lời AFP, ông bác bỏ những lời
chỉ trích rằng ông đã nhận bức tượng Karl Marx để lấy lòng du khách và
nhà đầu tư Trung Quốc.
Hiện
nay trên thế giới chỉ còn vài nước theo chế độ cộng sản, như Trung Quốc
và Việt Nam. Hôm qua, chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố là Trung Quốc «
sẽ tiếp tục giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Marx ». Còn tại Việt Nam, chủ tịch Trần Đại Quang trong một bài viết đăng trên mạng ngày 02/04 cũng cho rằng, đối với Việt Nam, « chủ
nghĩa Mác- Lênin đã trở thành sức mạnh vật chất và di sản tinh thần quý
báu, gắn liền với truyền thống yêu nước của dân tộc ta ».
Theo AFP, hơn 130 năm sau khi Karl Marx qua đời tại Luân Đôn năm 1883, tác giả « Tư bản luận »
vẫn là một trong những nhà trí thức được bình luận nhiều nhất. Gần đây
nhất, sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008, một số người đã sử
dụng những tư tưởng của Marx để chỉ trích hệ thống kinh tế tư bản.
RFI