Vũng Áng (Hà Tĩnh): Nước biển chuyển màu lục, hải sản chết hàng loạt (Báo Mới)
Hiện chưa rõ nguyên nhân hải sản thi nhau chết hàng
loạt tại Vũng Áng sáng nay do đâu, nhưng theo ông Phạm Văn Hùng- Trưởng
phòng TNMT thị xã Kỳ Anh, hiện tượng hải sản bị chết tại Vũng Áng vào
sáng nay là do thiếu ô xy.
Vào khoảng 5 giờ sáng 24/4, các hộ kinh doanh hải
sản trên bè nổi tại Vũng Áng – Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện thấy có hiện
tượng lạ khi nước biển đang trong bỗng chuyển sang màu xanh lá cây như
nước chè xanh đặc. Trong lúc người dân đang đặt câu hỏi tại sao thì đến
khoảng 6 giờ cùng ngày bắt đầu thấy hải sản trong lồng bè của mình,
trong đó có các loại cá mú, cá hồng, mực nhảy, tôm hùm, cua, ghẹ... thi
nhau chết hàng loạt.
Ông Chu Minh Độ (61 tuổi),
chủ bè kinh doanh Độ Tuyết cho biết, để chuẩn bị hàng bán phục vụ nhân
dịp lễ kỷ niệm 30/4-1/5 năm nay ông đã bỏ ra hàng trăm triệu mua hải sản
sống tích trữ, nhưng khi thấy sự cố xảy ra ông phải dùng máy sục ô xy
cho sục hết công suất trong lồng mực nhảy để đẩy dòng nước màu xanh lạ
nên tạm thời nuôi nhốt được một phần mực sống, còn hầu hết đều bị chết.
Tuy vậy, số lượng hải sản chết tại bè kinh doanh Độ Tuyết ước tính
khoảng trên 150kg cá các loại, 50kg tôm hùm, gần 100kg mực nhảy...
Không riêng gì ở các bè kinh doanh mà tại các lồng
bè nuôi trồng hải sản tại Vũng Áng nằm xa cách đó hàng trăm mát cũng xảy
ra tình trạng tương tự. Thiệt hại lớn nhất phải kể đến lồng bè của anh
Nguyễn Văn Huy (34 tuổi) ở thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh
với khoảng 1, 5 tấn cá mú và cá hồng loại trên 1,5kg; khoảng trên 1.500
con cá bớp giống và trên 1.300 con cá mú giống được nuôi thả trong lồng
bè tại Vũng Áng gá cũng bất ngờ chết trắng.
Theo
ước tính ban đầu của hộ kinh doanh bè Độ Tuyết và hộ nuôi trồng thủy
sản Nguyễn Văn Huy, tổng số hải sản của họ bị thiệt hại chung do sự cố
xảy ra sáng nay lên tới trên 1 tỷ đồng, riêng đối với hộ kinh doanh bè
Độ Tuyết có thể thất thoát nhiều hơn bởi liên quan đến kinh doanh phục
vụ trong dịp những ngày lễ sắp tới.
Hiện chưa rõ nguyên nhân hải sản thi nhau chết hàng
loạt tại Vũng Áng sáng nay do đâu, nhưng theo ông Phạm Văn Hùng- Trưởng
phòng TNMT thị xã Kỳ Anh, hiện tượng hải sản bị chết tại Vũng Áng vào
sáng nay là do thiếu ô xy, bởi trước đây khu vực bè nổi nước lưu thông
khá dễ dàng nhưng từ khi xây dựng một số cầu cảng, nhất là cầu cảng
Hoành Sơn và các cầu cảng khác như một vòng cung khép kín khiến cho nước
biển lưu thông khó khăn. Ngoài ra, tại đây còn có các loại nước sinh
hoạt, rác thải sinh hoạt của các lồng bè thải xuống bừa bãi nên thiếu ô
xy cục bộ, làm cho thủy hải sản chết. Phòng TNMT thị xã Kỳ Anh cũng đã
phối hợp ví các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nguồn nước đi kiểm
tra, đồng thời đi kiểm tra khu vực xung quanh như Eo Bạch, cảng Sơn
Dương, Kỳ Ninh... chưa thấy dấu hiệu các loại hải sản chết bất thường,
ngoài khu vực bè nuôi ở Vũng Áng.
Ông Nguyễn Anh
Tuấn- Trưởng ban quản lý các dự án của Cty cảng Quốc tế Lào- Việt cho
biết: Hiện Cty cảng Quốc tế Lào- Việt đang thi công Bến cảng số 3. Do
đó, đơn vị đang khoan cọc nhồi bằng phương pháp thả ống vách ngăn móc
đất lên bờ, công trình thi công được hơn 4 tháng nay đã hoàn thành được
40 cọc bê tông, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy ảnh hưởng đến môi
trường nguồn nước.
Nguyễn Ngọc Vượng