Ô tô vào trung tâm TPHCM có thể phải đóng tiền (Lê Anh)
Theo đề án do Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD) xây dựng, dự
án sẽ có 36 cổng thu phí được lắp đặt bao quanh khu vực trung tâm thành
phố, bao gồm các tuyến đường Hoàng Sa - Nguyễn Phúc Nguyên - Cách Mạng
Tháng Tám - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - Nguyễn Văn Cừ -
Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng.
Từ
năm 2019, xe ô tô vào trung tâm TPHCM dự kiến phải đóng phí từ 30.000
đồng đến 50.000 đồng, theo đề án thu phí ôtô vào trung tâm để hạn chế ùn
tắc giao thông mới được trình chính quyền thành phố xem xét phê duyệt.
Theo đề án do Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD) xây dựng, dự
án sẽ có 36 cổng thu phí được lắp đặt bao quanh khu vực trung tâm thành
phố, bao gồm các tuyến đường Hoàng Sa - Nguyễn Phúc Nguyên - Cách Mạng
Tháng Tám - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - Nguyễn Văn Cừ -
Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng.
Thời gian thu phí được đề xuất từ 6 đến 19 giờ và chỉ thu phí chiều vào
trung tâm và không thu phí đối với chiều xe đi ra trung tâm thành phố.
Mức phí được đề xuất là 40.000 đồng đối với ô tô cá nhân, 30.000 đồng
đối với taxi và 50.000 đồng đối với xe tải và xe buýt thương mại (kể cả
xe biển xanh).
Theo tính toán, tổng mức đầu tư dự án là 1.797 tỉ đồng và sẽ thu phí
trong thời gian 15 năm. Về kế hoạch thực hiện, sẽ tiến hành xây lắp từ
năm 2018-2019. Thời gian thu phí từ năm 2019 đến năm 2034.
Theo Sở GTVT TPHCM, thu phí vào trung tâm thành phố là nhằm giảm ùn tắc
giao thông chứ không phải để kinh doanh. Do vậy, người dân cần cân nhắc
và có sự lựa chọn đi xe cá nhân vào trung tâm hoặc chọn xe công cộng.
Tuy vậy, các chuyên gia vẫn đặt nhiều câu hỏi và hoài nghi về hiệu quả mang lại của việc thu phí ô tô vào trung tâm thành phố.
Trao đổi với TBKTSG Online, ông Phạm Sanh, một chuyên gia giao thông
cho rằng, để việc thu phí ô tô vào trung tâm khả thi, cần phải dự báo
được nhu cầu giao thông khu vực trung tâm. Từ đó, đánh giá mức độ lưu
thông ở các tuyến đường và đưa ra được quy hoạch giao thông khu vực
trung tâm như giao thông công cộng, bãi đậu xe...
Theo vị chuyên gia này, khi giảm xe vào trung tâm, đồng nghĩa dồn xe
sang các khu vực lân cận, nhất là lượng xe trên các trục đường xuyên
tâm. Khi nhu cầu giao thông ra vào trung tâm quá lớn thì việc thu phí
vẫn không đạt được mục tiêu giảm kẹt xe, đặc biệt trong bối cảnh giao
thông công cộng kết nối vào trung tâm chưa phát triển rõ rệt sau năm
2020. Vì thế, chưa vội nghĩ đến các giải pháp cấm đoán hạn chế (lực đẩy)
khi các giải pháp lực hút khá mờ nhạt.
TBKTSG