Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không phải là mối nguy cho Đảng cộng sản (Việt Hoàng)
Trong thời gian gần đây, sau biến cố thế hệ trẻ Nepal xuống đường làm một cuộc cách mạng đường phố, lật đổ chế độ đương quyền tại quốc gia Nam Á này thì lực lượng dư luận viên ở Việt Nam đã chụp mũ cho Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Tập Hợp) rằng chúng tôi đang cố tình kích động một cuộc cách mạng như vậy ở Việt Nam.
Ngày 10/10/2025 công an Nghệ An đã bắt giữ anh Nguyễn Duy Niệm, một đảng viên cộng sản và đồng thời cũng là một thân hữu của Tập Hợp. Anh Nguyễn Duy Niệm đã ‘tự chuyển hóa và tự diễn biến’ từ một đảng viên kỳ cựu thành một người ủng hộ dân chủ đa nguyên.
Có lẽ ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đã xem Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tổ chức thù địch vì họ nhìn chúng tôi như là một đối thủ chính ? Sự thực là như thế nào ?

Ngay từ khi ra đời cách đây 43 năm, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã minh định ba lập trường căn bản đó là dân chủ đa nguyên, bất bạo động, hòa giải và hòa hợp dân tộc. Suốt từ ngày ra đời đến nay Tập Hợp chưa bao giờ kêu gọi người dân Việt Nam biểu tình. Chúng tôi lên án mọi hành động bạo lực ngay cả khi nó có lý do chính đáng. Chúng tôi cũng chưa bao giờ kích động thù hận và lợi dụng bất cứ sự kiện nào để công kích Đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam. Chúng tôi không bao giờ chủ trương bạo loạn mà còn phản đối mọi hình thức bạo loạn. Chúng tôi không chủ trương kích động quần chúng nổi dậy vì đó là điều không cần thiết và bất lợi cho đất nước. Chúng tôi luôn cố gắng dùng tư tưởng và trí tuệ để chinh phục trí óc và những tấm lòng. Tập Hợp chưa bao giờ chạy theo các sự kiện thời sự nhất thời mà luôn đi theo lộ trình mà chúng tôi đã đồng thuận với nhau trong dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.
Tập Hợp cũng chưa bao giờ đứng về phe nào hay bất cứ cá nhân nào trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam để công kích phe nọ phe kia, hay tấn công đời tư cá nhân của quan chức lãnh đạo cộng sản. Chúng tôi cũng không lợi dụng chuyện các quan chức Đảng cộng sản Việt Nam thất thế, bị khai trừ đảng hay mất chức để công kích họ theo kiểu ‘dậu đổ bìm leo’.
Tập Hợp cũng đã không vận động hay kêu gọi các quốc gia dân chủ hay các tổ chức nhân quyền thế giới gây áp lực lên nhà nước Việt Nam sau khi các thành viên của Tập Hợp bị bắt giữ. Chúng tôi cho rằng việc dân chủ hóa Việt Nam là của người Việt Nam nên phải do chính người Việt Nam giải quyết với nhau.
Chúng tôi luôn nói thẳng, nói thật với tất cả tấm lòng của mình vì tương lai của đất nước đó là kiên quyết phản bác chủ nghĩa Mác Lê-nin và chế độ độc tài đảng trị. Chúng tôi sẽ kiên trì với lý tưởng dân chủ đa nguyên trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc bằng phương thức bất bạo động. Chúng tôi chưa bao giờ có ngôn ngữ hằn học, bất mãn hay đối đầu với Đảng cộng sản Việt Nam.
Nếu quyết định đàn áp Tập Hợp đến từ Tô Lâm và ban lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam thì đây là một sự hiểu lầm rất đáng tiếc. Chúng tôi không xem bất cứ ai trong Đảng cộng sản Việt Nam, kể cả ông Tô Lâm là kẻ thù. Tập Hợp không có kẻ thù. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận trả giá cho lý tưởng của mình một cách an nhiên. Chúng tôi dù phẫn nộ khi các thành viên của mình bị bắt giam nhưng không vì thế mà chúng tôi oán hận Đảng cộng sản Việt Nam và lực lượng công an. Chúng tôi vẫn sẽ luôn bao dung và chủ trương hòa giải với tất cả mọi người Việt Nam.
Điều đáng lo là quyết định đàn áp Tập Hợp đến từ một phe nhóm nào đó trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam vì bất mãn với Tô Lâm và ban lãnh đạo đảng hiện nay. Cũng có thể phe nhóm đó nhận lệnh của quan thầy Trung Quốc, quyết tâm chặn mọi ngả đường tiến về dân chủ của dân tộc Việt Nam. Họ cố tình đẩy Đảng cộng sản Việt Nam vào con đường đối đầu với nhân dân Việt Nam đến cùng.
Tập Hợp chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ dân chủ hóa đất nước một mình. Chúng tôi luôn kêu gọi những người lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam cùng làm tác nhân thay đổi đất nước về phía dân chủ thay vì cố chấp để trở thành nạn nhân.
Chúng tôi cho rằng sự thay đổi của Việt Nam về phía dân chủ là tất yếu và không thể đảo ngược. Đây cũng là trào lưu chung của thế giới ngày hôm nay mà chúng tôi gọi là "làn sóng dân chủ lần thứ Tư’". Thế giới đã chia thành hai cực rất rõ ràng, một bên là các nước dân chủ và một bên là các nước độc tài toàn trị do Nga và Trung Quốc lãnh đạo. Mặc dù làn sóng dân túy (nổi lên sau khi Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ) đang càn quét khắp thế giới và làm cho các nước dân chủ lao đao nhưng rồi họ sẽ vượt qua. Trong khi đó các nước độc tài thì không thể. Nước Nga do Putin lãnh đạo đang đi dần đến chỗ tan rã và phá sản hoàn toàn. Trung Quốc cũng không khá hơn bao nhiêu. Tập Cận Bình, người nắm quyền lực cao nhất có thể mất chức trong đại hội đảng sắp tới. Kinh tế Trung Quốc đang giảm phát một cách đáng lo ngại. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải chọn phe.
Phương pháp ngoại giao cây tre hay đu dây của Việt Nam không còn tác dụng. Với một tổng thống Mỹ chỉ biết đến quyền lợi trước mắt mà không đoái hoài gì đến các giá trị dân chủ và nhân quyền thì Việt Nam không còn nhận được bất cứ sự hậu thuẫn hay ưu đãi nào từ Mỹ. Nếu muốn nhận được sự hậu thuẫn đó thì Việt Nam phải chọn đứng hẳn về phía các nước dân chủ. Trung Quốc đã phải rút lui và co cụm để giải quyết các vấn đề nội bộ ngày càng nghiêm trọng, họ không còn tâm trí đâu để gây hấn hay làm áp lực lên các nước lân bang trong việc lựa chọn thể chế chính trị cho mình. Trung Quốc đã không hề can thiệp vào Sri Lanka, Bangladesh hay Nepal mới đây khi các nước này chuyển sang chế độ dân chủ.
Con đường chuyển hóa Việt Nam về dân chủ đang rộng mở thênh thang và tràn đầy hy vọng. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên luôn cố gắng để động viên mọi thành phần dân tộc trong đó có các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam cùng chia sẻ một Giấc mơ chung Việt Nam, thông qua dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Tập Hợp tin rằng trong tương lai đó sẽ không có ai bị đàn áp, phân biệt đối xử hay trả thù báo oán. Tất cả chúng ta sẽ nhìn nhau như là anh em, cùng nắm tay nhau chinh phục tương lai.
Chúng tôi không chỉ có lý thuyết suông, anh Nguyễn Duy Niệm đã cảm nhận được sự lương thiện và nghiêm túc của chúng tôi nên đã quyết định đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều năm qua. Chúng tôi tin rằng không chỉ có anh Nguyễn Duy Niệm mà còn rất nhiều anh em đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam nhận ra điều đó và ủng hộ chúng tôi.

Anh Nguyễn Duy Niệm vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ theo Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015
Chúng tôi nghĩ rằng, việc Đảng cộng sản Việt Nam xem Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên như là một thế lực thù địch là một sự hiểu lầm rất lớn. Chúng tôi không hề là mối nguy cho Đảng cộng sản Việt Nam hay bất cứ ai. Suốt 43 năm qua chúng tôi chưa hề làm hại bất cứ ai. Tập Hợp là một tổ chức hướng đến tương lai chứ không phải hiện thân của quá khứ.
Chúng tôi hy vọng Bban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam nhận ra điều đó và trả tự do cho các thành viên của Tập Hợp và tất cả các tù nhân lương tâm khác. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm chuyển giao rất quan trọng của Việt Nam để hội nhập trọn vẹn với thế giới các nước dân chủ. Đó cũng là con đường duy nhất để Việt Nam thoát ra khỏi mọi bế tắc.
Việt Hoàng
(16/10/2025)
Ngày 10/10/2025 công an Nghệ An đã bắt giữ anh Nguyễn Duy Niệm, một đảng viên cộng sản và đồng thời cũng là một thân hữu của Tập Hợp. Anh Nguyễn Duy Niệm đã ‘tự chuyển hóa và tự diễn biến’ từ một đảng viên kỳ cựu thành một người ủng hộ dân chủ đa nguyên.
Có lẽ ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đã xem Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tổ chức thù địch vì họ nhìn chúng tôi như là một đối thủ chính ? Sự thực là như thế nào ?

Ngay từ khi ra đời cách đây 43 năm, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã minh định ba lập trường căn bản đó là dân chủ đa nguyên, bất bạo động, hòa giải và hòa hợp dân tộc. Suốt từ ngày ra đời đến nay Tập Hợp chưa bao giờ kêu gọi người dân Việt Nam biểu tình. Chúng tôi lên án mọi hành động bạo lực ngay cả khi nó có lý do chính đáng. Chúng tôi cũng chưa bao giờ kích động thù hận và lợi dụng bất cứ sự kiện nào để công kích Đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam. Chúng tôi không bao giờ chủ trương bạo loạn mà còn phản đối mọi hình thức bạo loạn. Chúng tôi không chủ trương kích động quần chúng nổi dậy vì đó là điều không cần thiết và bất lợi cho đất nước. Chúng tôi luôn cố gắng dùng tư tưởng và trí tuệ để chinh phục trí óc và những tấm lòng. Tập Hợp chưa bao giờ chạy theo các sự kiện thời sự nhất thời mà luôn đi theo lộ trình mà chúng tôi đã đồng thuận với nhau trong dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.
Tập Hợp cũng chưa bao giờ đứng về phe nào hay bất cứ cá nhân nào trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam để công kích phe nọ phe kia, hay tấn công đời tư cá nhân của quan chức lãnh đạo cộng sản. Chúng tôi cũng không lợi dụng chuyện các quan chức Đảng cộng sản Việt Nam thất thế, bị khai trừ đảng hay mất chức để công kích họ theo kiểu ‘dậu đổ bìm leo’.
Tập Hợp cũng đã không vận động hay kêu gọi các quốc gia dân chủ hay các tổ chức nhân quyền thế giới gây áp lực lên nhà nước Việt Nam sau khi các thành viên của Tập Hợp bị bắt giữ. Chúng tôi cho rằng việc dân chủ hóa Việt Nam là của người Việt Nam nên phải do chính người Việt Nam giải quyết với nhau.
Chúng tôi luôn nói thẳng, nói thật với tất cả tấm lòng của mình vì tương lai của đất nước đó là kiên quyết phản bác chủ nghĩa Mác Lê-nin và chế độ độc tài đảng trị. Chúng tôi sẽ kiên trì với lý tưởng dân chủ đa nguyên trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc bằng phương thức bất bạo động. Chúng tôi chưa bao giờ có ngôn ngữ hằn học, bất mãn hay đối đầu với Đảng cộng sản Việt Nam.
Nếu quyết định đàn áp Tập Hợp đến từ Tô Lâm và ban lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam thì đây là một sự hiểu lầm rất đáng tiếc. Chúng tôi không xem bất cứ ai trong Đảng cộng sản Việt Nam, kể cả ông Tô Lâm là kẻ thù. Tập Hợp không có kẻ thù. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận trả giá cho lý tưởng của mình một cách an nhiên. Chúng tôi dù phẫn nộ khi các thành viên của mình bị bắt giam nhưng không vì thế mà chúng tôi oán hận Đảng cộng sản Việt Nam và lực lượng công an. Chúng tôi vẫn sẽ luôn bao dung và chủ trương hòa giải với tất cả mọi người Việt Nam.
Điều đáng lo là quyết định đàn áp Tập Hợp đến từ một phe nhóm nào đó trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam vì bất mãn với Tô Lâm và ban lãnh đạo đảng hiện nay. Cũng có thể phe nhóm đó nhận lệnh của quan thầy Trung Quốc, quyết tâm chặn mọi ngả đường tiến về dân chủ của dân tộc Việt Nam. Họ cố tình đẩy Đảng cộng sản Việt Nam vào con đường đối đầu với nhân dân Việt Nam đến cùng.
Tập Hợp chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ dân chủ hóa đất nước một mình. Chúng tôi luôn kêu gọi những người lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam cùng làm tác nhân thay đổi đất nước về phía dân chủ thay vì cố chấp để trở thành nạn nhân.
Chúng tôi cho rằng sự thay đổi của Việt Nam về phía dân chủ là tất yếu và không thể đảo ngược. Đây cũng là trào lưu chung của thế giới ngày hôm nay mà chúng tôi gọi là "làn sóng dân chủ lần thứ Tư’". Thế giới đã chia thành hai cực rất rõ ràng, một bên là các nước dân chủ và một bên là các nước độc tài toàn trị do Nga và Trung Quốc lãnh đạo. Mặc dù làn sóng dân túy (nổi lên sau khi Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ) đang càn quét khắp thế giới và làm cho các nước dân chủ lao đao nhưng rồi họ sẽ vượt qua. Trong khi đó các nước độc tài thì không thể. Nước Nga do Putin lãnh đạo đang đi dần đến chỗ tan rã và phá sản hoàn toàn. Trung Quốc cũng không khá hơn bao nhiêu. Tập Cận Bình, người nắm quyền lực cao nhất có thể mất chức trong đại hội đảng sắp tới. Kinh tế Trung Quốc đang giảm phát một cách đáng lo ngại. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải chọn phe.
Phương pháp ngoại giao cây tre hay đu dây của Việt Nam không còn tác dụng. Với một tổng thống Mỹ chỉ biết đến quyền lợi trước mắt mà không đoái hoài gì đến các giá trị dân chủ và nhân quyền thì Việt Nam không còn nhận được bất cứ sự hậu thuẫn hay ưu đãi nào từ Mỹ. Nếu muốn nhận được sự hậu thuẫn đó thì Việt Nam phải chọn đứng hẳn về phía các nước dân chủ. Trung Quốc đã phải rút lui và co cụm để giải quyết các vấn đề nội bộ ngày càng nghiêm trọng, họ không còn tâm trí đâu để gây hấn hay làm áp lực lên các nước lân bang trong việc lựa chọn thể chế chính trị cho mình. Trung Quốc đã không hề can thiệp vào Sri Lanka, Bangladesh hay Nepal mới đây khi các nước này chuyển sang chế độ dân chủ.
Con đường chuyển hóa Việt Nam về dân chủ đang rộng mở thênh thang và tràn đầy hy vọng. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên luôn cố gắng để động viên mọi thành phần dân tộc trong đó có các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam cùng chia sẻ một Giấc mơ chung Việt Nam, thông qua dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Tập Hợp tin rằng trong tương lai đó sẽ không có ai bị đàn áp, phân biệt đối xử hay trả thù báo oán. Tất cả chúng ta sẽ nhìn nhau như là anh em, cùng nắm tay nhau chinh phục tương lai.
Chúng tôi không chỉ có lý thuyết suông, anh Nguyễn Duy Niệm đã cảm nhận được sự lương thiện và nghiêm túc của chúng tôi nên đã quyết định đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều năm qua. Chúng tôi tin rằng không chỉ có anh Nguyễn Duy Niệm mà còn rất nhiều anh em đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam nhận ra điều đó và ủng hộ chúng tôi.

Anh Nguyễn Duy Niệm vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ theo Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015
Chúng tôi nghĩ rằng, việc Đảng cộng sản Việt Nam xem Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên như là một thế lực thù địch là một sự hiểu lầm rất lớn. Chúng tôi không hề là mối nguy cho Đảng cộng sản Việt Nam hay bất cứ ai. Suốt 43 năm qua chúng tôi chưa hề làm hại bất cứ ai. Tập Hợp là một tổ chức hướng đến tương lai chứ không phải hiện thân của quá khứ.
Chúng tôi hy vọng Bban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam nhận ra điều đó và trả tự do cho các thành viên của Tập Hợp và tất cả các tù nhân lương tâm khác. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm chuyển giao rất quan trọng của Việt Nam để hội nhập trọn vẹn với thế giới các nước dân chủ. Đó cũng là con đường duy nhất để Việt Nam thoát ra khỏi mọi bế tắc.
Việt Hoàng
(16/10/2025)