Nhân quyền : RSF tranh đấu cho blogger Việt Nam bị giam cầm (Tú Anh)

Blogger Phan Kim Khánh, sinh viên năm cuối khoa Quốc Tế, đại học Thái Nguyên, bị chính quyền Việt Nam bắt giam ngày 21/03/2017. Bị cáo buộc « tuyên truyền chống nhà nước », sinh viên 21 tuổi này đối mặt với bản án 20 năm tù. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF kêu gọi Hà Nội ngưng truy bức công dân thực hiện quyền tự thông tin.


Nhân Thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11, khoảng 10 hiệp hội phi chính phủ và Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới phát động chiến dịch cho quyền tự do thông tin tại Việt Nam, kêu gọi Hà Nội ngưng truy bức công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận.
Trong thông cáo đề ngày 17/10/2017, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới vận động công luận kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền, « đặc biệt là quyền tự do thông tin mà Hà Nội vừa bị Liên Hiệp Quốc lên án cách nay ba tháng ».

Theo RSF, ít nhất 25 blogger và nhà báo công dân đang bị cầm tù tại Việt Nam.

Trong thư, RSF lưu ý trường hợp của các nạn nhân từ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bùi Hiếu Võ, giáo viên Đào Quang Thực cho đến sinh viên Pham Kim Khánh, người sắp ra toà vào thứ Tư 25/10/2017.

Blogger Phan Kim Khánh, sinh viên năm cuối khoa Quốc Tế, đại học Thái Nguyên, bị chính quyền Việt Nam bắt giam ngày 21/03/2017. Bị cáo buộc « tuyên truyền chống nhà nước », sinh viên 21 tuổi này đối mặt với bản án 20 năm tù. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF kêu gọi Hà Nội ngưng truy bức công dân thực hiện quyền tự thông tin.

Chính quyền Việt Nam bắt Phan Kim Khánh với lý do « tuyên truyền chống nhà nước ». Còn theo RSF, « tội » của người sinh viên quê ở Thái Nguyên này là « điều hành » một số trang blogg và Facebook (Tuần Việt Nam, Báo Tham Nhũng, Viet Bao TV và Vietnam Online) để thông tin đa chiều.
Trong bảng xếp hạng của RSF về các nước tôn trọng tự do báo chí năm 2017 , Việt Nam đứng hàng thứ 175 trên tổng số 180.

RFI