Chặng cuối quyền lực của ông Phạm Minh Chính : di sản để lại cái gì ? (Thoibao.de)


Sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra ngày 15/3/2026, Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn bộ máy và bầu Thủ tướng Chính phủ cho nhiệm kỳ 2026–2031 theo quy trình nhân sự hiện hành. Đây được xem là thời điểm khép lại một chu kỳ quyền lực quan trọng trong hệ thống điều hành nhà nước.

CHẶNG CUỐI QUYỀN LỰC CỦA ÔNG PHẠM MINH CHÍNH: DI SẢN ĐỂ LẠI LÀ GÌ?

Trong bối cảnh đó, việc ông Phạm Minh Chính không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và không có tên trong danh sách Bộ Chính trị khóa mới, được công bố sau Đại hội XIV, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Diễn biến này làm dấy lên nhiều nhận định rằng ông nhiều khả năng sẽ không tiếp tục giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong giai đoạn sắp tới, dù vẫn đang đảm nhiệm cương vị Thủ tướng cho đến khi có quyết định nhân sự mới.

Trong suốt nhiệm kỳ, ông Phạm Minh Chính gắn liền với thông điệp "hành động", thúc đẩy đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm nhấn đó, nhiệm kỳ của ông cũng đi kèm không ít tranh luận liên quan đến hiệu quả điều hành, các dự án hạ tầng lớn, cũng như cách xử lý những khó khăn kéo dài của nền kinh tế.

Khi nhiệm kỳ dần đi đến hồi kết, câu hỏi đặt ra là : ông Phạm Minh Chính sẽ được nhớ đến như một Thủ tướng tạo dấu ấn cải cách, hay là một giai đoạn chuyển tiếp với nhiều kỳ vọng còn dang dở ?

Nguồn : Thoibao.de, 02/02/2026