Xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ giảm tháng thứ ba liên tiếp (BBC tiếng Việt)

Xuất khẩu của Việt Nam giảm trong tháng Mười so với tháng trước, trong đó kim ngạch sang Mỹ giảm mạnh hơn, khi quốc gia phụ thuộc nhiều vào thương mại này đang thích ứng với các mức thuế mới của Mỹ, theo dữ liệu chính thức được công bố hôm 6/11, theo Reuters.


Getty Images/BBC

Việt Nam vẫn đang đàm phán với Washington về một thỏa thuận thương mại tiềm năng.

Vào tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã áp mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ, nhằm giảm thâm hụt thương mại lớn của Hoa Kỳ với Việt Nam.

Các mức thuế đã làm xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ - thị trường nước ngoài lớn nhất của Việt Nam - chậm lại, nhưng mất cân bằng thương mại vẫn còn tồn tại.

Theo dữ liệu của Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại 111 tỷ USD với Mỹ.

Con số này có khả năng lập kỷ lục thặng dư hàng năm mới, theo dữ liệu của Việt Nam, thường được đánh giá thận trọng hơn so với số liệu của Mỹ.

Hoa Kỳ không công bố số liệu thương mại do chính phủ liên bang vẫn đang đóng cửa.

Trong tháng 10, xuất khẩu tổng thể của Việt Nam giảm 1,5% xuống còn 42,05 tỷ USD so với tháng Chín, trong khi nhập khẩu giảm 1% xuống còn 39,45 tỷ USD, theo Cục Thống kê Việt Nam.

Theo báo cáo, xuất khẩu sang Mỹ giảm khoảng 2,2% so với tháng trước, xuống còn 13,4 tỷ USD - tháng giảm thứ ba liên tiếp, tăng tốc so với mức giảm 1,4% trong tháng Chín.

Tổng xuất khẩu trong tháng Mười tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu tăng 16,8% theo năm, cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế nhờ nhiều hiệp định thương mại với các đối tác trên thế giới.

Dệt may giảm, giày dép tăng

Các nhà sản xuất điện thoại di động là những ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất từ việc xuất khẩu sang Mỹ.

Xuất khẩu điện thoại sang Mỹ từ Việt Nam giảm 15,2% trong tháng Mười so với tháng Chín, kéo dài xu hướng giảm nhiều tháng - mặc dù ngành này được miễn trừ khỏi mức thuế Mỹ cao hơn.

Samsung Electronics là một trong những nhà xuất khẩu điện thoại lớn nhất sang Mỹ từ Việt Nam.

Xuất khẩu dệt may sang Mỹ giảm 7% theo tháng, trong khi xuất khẩu giày dép tăng 15%, phần nào bù đắp cho sự sụt giảm trong các tháng trước.

Việt Nam là một trung tâm sản xuất lớn cho các hãng dệt may và giày dép phương Tây, bao gồm Nike và Adidas.

Sản lượng công nghiệp của Việt Nam trong tháng Mười tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,4% so với tháng Chín, nhưng dòng vốn đầu tư nước ngoài giảm hơn một phần tư, xuống còn 2,5 tỷ USD so với tháng trước.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư mới được ký kết tăng 24,2%, lên gần 3 tỷ USD trong tháng Mười, cho thấy sự quan tâm trở lại từ các tập đoàn đa quốc gia nước ngoài, mà nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nhiều.

Doanh số bán lẻ trong tháng 10 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, và chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,25% theo năm, theo dữ liệu được công bố.

Trong lúc các nhà thống kê đang thu thập số liệu xuất nhập khẩu của tháng Mười thì vào cuối tháng đó, Hoa Kỳ và Việt Nam tuyên bố sẽ hoàn tất một thỏa thuận thương mại trong vài tuần tới, theo đó thuế quan đối ứng sẽ được áp dụng trong khoảng 0%-20%.

Vào hôm 26/10, hai nước đã đồng ý về một khuôn khổ cho thỏa thuận nhằm đảm bảo thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa hai quốc gia.

Trong thỏa thuận mới, Hoa Kỳ sẽ giữ mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa Việt Nam, nhưng sẽ xác định những sản phẩm có thể giảm thuế xuống 0%.

Thỏa thuận này sẽ mang lại cho các nhà xuất khẩu của cả hai nước cơ hội chưa từng có để tiếp cận thị trường của nhau.

Quyết định này được công bố trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur vào ngày 26/10.

Nguồn : BBC, 06/11/2025