Phe Hưng Yên dính chàm, liệu Tô Lâm có giữ được ghế Tổng bí thư trong Đại hội 14 không (Thái Hà , Trần Thái Hưng , Thoibao.de)

Giang-Chính-Cường, liên minh cần thiết để chống lại chính sách Hưng Yên hóa ?
Thái Hà, Thoibao.de, 31/10/2025

Giang-Chính-Cường, liên minh cần thiết để chống lại chính sách Hưng Yên hóa?

Tô Lâm đi lên bằng Bộ Công an và cho đến thời điểm này, Hưng Yên muốn mở rộng ảnh hưởng cũng nhờ Bộ Công an. Vì thế Bộ Công an được xem là căn cứ địa vững chắc cho Tô Lâm và cả nhóm Hưng Yên.

Ngoài Bộ Công an, vẫn chưa có nơi nào có thể gửi lòng tin để giữ ngai. Nay Tô Lâm đã là người đứng đầu Ban bí thư hơn 1 năm mà Ban Bí thư vẫn chưa thể được Hưng Yên hóa như Bộ Công an được. Trần Cẩm Tú, một đối tượng không thuộc hệ sinh thái quyền lực Hưng Yên vẫn đang ngồi ghế Thường trực Ban bí thư - chiếc ghế được xem là quyền lực thứ nhì trong Ban, chỉ sau Tổng bí thư.

Để Hưng Yên hóa được Ban bí thư, Tô Lâm đang tìm mọi cách hạ Trần Cẩm Tú nhằm dọn đường cho kế hoạch Hưng Yên hóa. Như mọi khi, muốn đánh vào ai thì Tô Lâm cho Lương Tam Quang đánh vào sân sau của người ấy. Hầu hết, khi lính của Lương Tam Quang ra tay thì không ai thoát, chỉ trừ một số trường hợp hiếm hoi, ví dụ như vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Mới đây Lương Tam Quang cho phát hành lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Công Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cây xanh Công Minh. Doanh nghiệp này được cho là sân sau của Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú. Lệnh truy nã được Bộ Công an ban hành từ ngày 8/4 nhưng vẫn không truy tìm được nên giờ Lương Tam Quang cho báo chí thông báo công khai trước đại chúng.

Cũng như gần đây Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - cũng ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Nguồn tin riêng cho biết, ông Đỗ Trọng Hưng cũng đánh hơi trước và cao chạy xa bay như trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Có vẻ như ông Tô Lâm không hài lòng với những gì Hưng Yên đang có. Hiện nay nhóm Hưng Yên được xem như nhóm lợi ích mạnh nhất, tuy nhiên, Tô Lâm vẫn không dừng lại ở vị trí như thế, ông muốn Hưng Yên có sức mạnh tuyệt đối. Để làm được điều đó, Tô Lâm cần vận dụng sức mạnh của cả Bộ Công an cho mục đích trên.

Một khi Tô Lâm đưa được Hưng Yên lên vị trí mạnh tuyệt đối thì những người có "số má" trong các nhóm mạnh khác khó mà có chỗ đứng. Trần Cẩm Tú đang phải đối phó những đợt bão liên tục từ Bộ Công an, Phạm Minh Chính cũng tìm cách "phi tang chứng cứ, đặc biệt là những bằng chứng sống) để được trụ lại chiếc ghế Thủ tướng. Mặc dù trong quân đội, Phan Văn Giang đẩy lùi được thế lực Hưng Yên nhưng hiểm nguy vẫn còn đó. Người Hưng Yên đang là Bí thư Quân ủy Trung ương nên mối nguy Hưng Yên vẫn hiện diện.

Hiện nay hầu như không nhóm nào có thể một mình chống lại Hưng Yên. Liên minh là một con đường cần thiết để cho các nhóm yếu hơn cùng tồn tại.

Những ngày cận Đại hội, có thông tin cho biết hiện nay Phạm Minh Chính - Thủ tướng, Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Lương Cường – Chủ tịch nước đang liên minh lại để bảo vệ lẫn nhau và rất có thể, nếu đủ vững họ sẽ phản công lại nhóm đang chèn ép họ.

Ông Phan Văn Giang được lòng Bộ Chính trị hơn ông Tô Lâm, nhưng ở Trung ương Đảng, Tô Lâm được cho là lợi thế hơn. 200 ủy viên Trung ương Đảng đang sợ Tô Lâm nhất vì chỉ có Tô Lâm mới đủ quân, đủ nghiệp vụ thu thập hồ sơ đen và điều khiển họ. Cho nên, nếu không có liên minh đủ mạnh thì các ủy viên Trung ương Đảng khó mà dám ra mặt chống lại Tô Lâm.

Chính sách Hưng Yên hóa đưa đến độc tài cá nhân trong Đảng và dẫn tới chính sách Công an trị trong Đảng. Chưa bao giờ quan chức cộng sản sợ Công an như bây giờ. Chẳng ai trong sạch, hễ Công an moi ra thì thế nào quan chức cũng bị dính chàm.

Có lẽ ông Lương Cường và Phan Văn Giang cũng cần phải gác lại sự bất hòa để cùng nhau hợp với Phạm Minh Chính chặn đứng thế lực Tô Lâm.

Thái Hà


***************************

Tô Tổng có dám cách chức Hoàng Xuân Chiến không ?
Thoibao.de, 31/10/2025

TÔ TỔNG CÓ DÁM CÁCH CHỨC HOÀNG XUÂN CHIẾN KHÔNG?

Bê bối Seoul chấn động : Thượng tướng "sờ soạng" nữ sĩ quan Hàn Quốc – Tô Lâm thử thách quyền lực !

Dân Việt đang sôi sục ! Vụ Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, "chạm không đứng đắn" vào nữ công chức Bộ QP Hàn Quốc tại tiệc chiêu đãi ngày 11/9/2025, đã bùng nổ trên BBC, Yonhap.

Tô Tổng – người anh em Hưng Yên – im lặng che đậy ? Hay sợ "đụng" quân đội ?

Hoàng Xuân Chiến, 64 tuổi, quê Hưng Yên như Tô Lâm, từng Tư lệnh BĐBP, nay phụ trách đối ngoại QP. Tháng 9/2025, Thủ tướng kéo dài chức vụ. Ông chủ trì đối thoại VN-Hàn, "quẩy tưng bừng" dẫn đến scandal ! Hàn Quốc triệu tập khẩn Đại sứ quán Việt Nam, yêu cầu xử lý. Seoul giận dữ : "Không xin lỗi = công khai toàn bộ !"

Tô Lâm : Dám cách chức = thừa nhận "vô đạo đức", mất lòng quân đội ! Không dám = Bao che, mất uy tín Tổng bí thư !

Phe Tô Lâm đẩy Chiến lên thay Phan Văn Giang làm Bộ trưởng Quốc phòng trước Đại hội 14. X posts rần rần : "Song kiếm hợp bích Tô-Chiến !"

Nhưng bê bối "sàm sỡ" = tự bắn vào chân ! Dân mạng : "Tướng lĩnh quốc phòng mà hành vi đồi bại, nhục nhã quốc thể !" Im lặng 1 tháng : Báo lề đảng ngụy biện "hiểu lầm văn hóa". Hàn Quốc "tát" ngoại giao : Triệu tập lịch sử !

Tô Tổng : Quyền lực từ chống tham nhũng, giờ test đạo đức !

Nhớ Vạn Thịnh Phát, Việt Á : Tô "đánh" không khoan nhượng ! Giờ Chiến – át chủ bài quân đội – sa lầy, Tô phải chọn : Kỷ luật = phe Hưng Yên tan vỡ, quân đội nổi loạn ? Hay bao che = "Thái thú dâm ô", dân chửi rủa ?

Dân Việt đòi : CÁCH CHỨC NGAY ! Quân đội không dung thứ "sói già" ! Tô Lâm : Dám = anh hùng chống tham+đạo đức ! Không dám = đồng lõa, sụp đổ uy tín !

Nguồn : Thoibao.de, 31/10/2025

******************************

Tướng Chiến và hoạt động "rửa danh", liệu có sạch ?
Trần Thái Hưng, Thoibao.de, 31/10/2025

Tướng Chiến và hoạt động “rửa danh”, liệu có sạch?

Vụ tai tiếng đáng xấu hổ ở Hàn Quốc là một sai lầm tai hại đối với một ông tướng quân đội, ứng viên Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng như ông Hoàng Xuân Chiến. Một ngày sau vụ việc đổ vỡ, ông Hoàng Xuân Chiến lại xuất hiện tại Hội nghị ở Hà Nội hôm 21 Tháng Mười mang tên "Huy động nguồn lực trong nước, quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam". Tại đây ông Chiến vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, ông vẫn nói đạo lý.

Rồi ngày 28/10, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Singapore lần thứ 16. Ông Hoàng Xuân Chiến lại xuất hiện và "nói đạo lý". Có vẻ như ông hoàng Xuân Chiến chọn cách xuất hiện công khai và nói đạo lý thì sẽ che đậy được sự ô danh hay sao ?

Những vết nhơ như Tuấn – Chile hay hình ảnh đớp bò dát vàng của ông Tô Lâm là không thể gột rửa, nó vĩnh viễn là vết bớt không thể che đậy được. Mặc dù với tư cách là Tổng bí thư, ông Tô Lâm năng nổ hoạt động và ra nhiều chính sách gây sự chú ý của xã hội, bộ máy tuyên truyền mở hết công suất để ca tụng thì Tô Lâm vẫn không rửa sạch hình ảnh xấu xí của mình.

Chiến -Seoul là ô danh gắn liền với hình ảnh ông thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng người Hưng Yên, dù có xuất hiện trước công chúng nói bao nhiêu đạo lý đi chăng nữa thì cũng không thể nào rửa danh được.

Trần Thái Hưng