Bị Nga tuyên bố nhiều lần chiếm giữ, Pokrovsk vẫn đứng vững (Minh Phương , Thùy Dương , Laura Gozzi , Paul Kirby)
Pokrovsk – chiến trường trọng điểm cho cả Ukraine lẫn Nga
Ukraine có thể phải đối mặt với tổn thất lớn nhất trong nhiều tháng qua, nếu thành phố trọng điểm miền đông Pokrovsk rơi vào tay quân Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm quân đội ở không xa Pokrovsk vào tuần này
Cuộc chiến giành vị trí chiến lược này trên tuyến đường bộ và đường sắt huyết mạch ở vùng Donetsk đã diễn ra hơn một năm nay.
Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giành chiến thắng ở đó, sau ba năm 10 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, ông sẽ tiến gần hơn một bước đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực công nghiệp miền đông Ukraine - Donbass, bao gồm cả các khu vực lân cận Donetsk và Luhansk.
Pokrovsk sắp sụp đổ ra sao ?
Có rất nhiều lời khẳng định và phản biện, nên rất khó để nói rõ. Nhưng chúng ta biết rằng Nga đã tập trung hàng chục ngàn lính trong khu vực và hàng trăm binh sĩ của họ đã xâm nhập thành phố trong vài tuần qua, dần dần chiếm giữ các tòa nhà và đường phố, đồng thời áp đảo các vị trí của quân đội Ukraine.
Hôm 5/11, Kyiv phủ nhận việc lực lượng của mình trong và xung quanh thành phố đã bị bao vây, đồng thời khẳng định họ vẫn đang "tích cực phản kháng" và ngăn chặn quân đội Nga.
Một trung đoàn Ukraine cho hay họ đã dọn sạch tòa nhà hội đồng thành phố và đăng tải video có cờ Ukraine.

Trung đoàn "Skelya" của Ukraine cho hay họ đã kiểm soát tòa nhà hội đồng thành phố ở Pokrovsk và kéo quốc kỳ lên
Tuy nhiên, các bản đồ tình báo nguồn mở cho thấy quân đội Moscow có thể đang chiếm đóng các khu vực rộng lớn ở Pokrovsk.
Lập trường chính thức của Ukraine là họ đang tự bảo vệ trước Nga, còn các quân nhân được một phóng viên chiến trường của trang web Hromadske của Ukraine phỏng vấn cho hay quân đội Ukraine thực tế bị áp đảo về số lượng và hơn 1.000 binh sĩ có nguy cơ bị bao vây.
Về phần mình, Nga khẳng định họ tiếp tục tiến về phía bắc và ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ vòng vây. Bộ Quốc phòng Nga nói các đơn vị Ukraine đã bị kẹt trong "vạc dầu", mặc dù một số nhà bình luận cho rằng tình hình không phải vậy.
Lý do Nga muốn chiếm thành phố này
Quân đội Nga đã nhắm đến Pokrovsk kể từ khi chiếm được thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine vào tháng 2/2024.
Việc chiếm được thành phố này đã tước đi của Ukraine một thành trì quân sự quan trọng ở khu vực Donetsk, nhưng kể từ đó, Nga đã mất 21 tháng để tiến khoảng 40km về phía tây bắc.
Việc chiếm được Pokrovsk sẽ đưa ông Vladimir Putin tiến gần hơn một bước đến mục tiêu chiếm đóng toàn bộ Donbass, ngay cả khi bước tiến của Nga trong năm nay cực kỳ chậm chạp.
Nếu Pokrovsk thất thủ, việc bảo vệ thành phố vệ tinh Myrnohrad sẽ gần như không thể duy trì được và quân đội Nga khi đó sẽ có thể chuyển trọng tâm sang trận chiến giành Kostyantynivka ở phía đông bắc và các thành phố còn lại được gọi là "vành đai pháo đài" gồm Druzhkivka, Kramatorsk và Slovyansk.
Tuy nhiên, Ukraine vẫn còn các tuyến phòng thủ để rút lui và có thể thiết lập lại hệ thống phòng thủ, theo nhà phân tích Michael Kofman của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế.
"Lực lượng Nga thiếu động lực và cách họ chiến đấu sẽ không tạo ra được động lực đó," ông viết trên X.
"Sự xâm nhập tạo ra một cuộc tấn công chậm rãi nhưng không thể tạo ra những đột phá đáng kể về mặt hoạt động."
Điều gì khiến Pokrovsk trở nên quan trọng với Ukraine ?
Pokrovsk phần lớn đang bị bỏ hoang, nhưng thành phố đã đóng một vai trò chiến lược quan trọng đối với quân đội Ukraine trong cuộc xâm lược toàn diện.
Trước chiến tranh, dân số nơi đây khoảng 60.000 người và thành phố này nằm gần mỏ than cốc duy nhất của Ukraine, một nguồn nguyên liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp thép. Tuy nhiên, kể từ đầu năm, khi thị trấn bắt đầu được sơ tán, nơi đây đã không còn hoạt động sản xuất than.
Quan trọng nhất, Pokrovsk là một nút giao thông đường bộ và đường sắt quan trọng ở phía đông, và việc mất thành phố này có thể mở đường cho lực lượng Nga tiến vào khu vực Dnipropetrovsk ở trung tâm hơn.
Quân Nga hiện áp sát tuyến đường chính đến Pavlohrad và Dnipro. Về phía tây nam, họ đã tiến gần biên giới Donetsk với Dnipropetrovsk. Một con đường lớn khác dẫn đến Zaporizhzhia, thủ phủ của một khu vực đang giao tranh khác mà Nga tuyên bố chủ quyền.
Liệu sự thất thủ của Pokrovsk có thay đổi cuộc chiến ?
Ông Putin được cho là đã yêu cầu bàn giao toàn bộ Donetsk như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh.
Nhưng ngay cả khi Pokrovsk thất thủ, điều đó không có nghĩa là phần còn lại của Donetsk cũng sẽ thất thủ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã khẳng định rằng quân đội Nga sẽ phải tiếp tục chiến đấu thêm vài năm nữa nếu muốn có cơ hội chiếm đóng hoàn toàn toàn bộ Donbas.
Ông không đơn độc. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) tin rằng Nga không có phương tiện nào để "nhanh chóng bao vây hoặc xuyên thủng vành đai pháo đài" và nhận định điều này có thể sẽ mất vài năm.

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn phim ghi lại cảnh một ngôi làng Ukraine ngay bên ngoài Pokrovsk bị đánh bom
Nhưng việc mất Pokrovsk sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine vào đầu mùa đông với các cuộc tấn công của Nga vào nguồn cung cấp điện. Điều này cũng sẽ gây ra tổn thất đáng kể về nhân lực, tài nguyên và thiết bị vốn đã được dùng để bảo vệ thành phố.
Sự thất thủ cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc chấm dứt chiến tranh, đồng thời nâng cao vị thế đàm phán của Moscow, chứng minh với ông Trump rằng Nga không phải là "hổ giấy" như ông đã nói hồi đầu mùa thu.
Mặc dù ông đã hủy bỏ nỗ lực tổ chức thượng đỉnh với ông Putin vì thất vọng rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ không đồng ý ngừng bắn, các quan chức Nga vẫn chưa từ bỏ hy vọng về một thỏa thuận.
Tổng thống Putin có thể hy vọng rằng một thành công của Nga sẽ thuyết phục ông Trump đồng ý với các yêu cầu của mình, ngay cả khi Ukraine và các đồng minh châu Âu bác bỏ chúng.
Nga tuyên bố bao vây thành phố chiến lược Pokrovsk và kêu gọi lính Ukraine đầu hàng
Quân đội Nga hôm qua, 04/11/2025, tuyên bố đã bao vây Pokrovsk, thành phố chiến lược được biết đến như "cửa ngõ dẫn vào Donetsk", và kêu gọi các binh sĩ Ukraine tại đây đầu hàng. Khác với những đợt tấn công trực diện mà quân Nga đã áp dụng ở các thành phố khác, lần này Moskva thực hiện chiến thuật "gọng kìm" bao vây toàn bộ lực lượng Ukraine trong khu vực, trong khi các đơn vị nhỏ, cơ động cao, dùng drone phá rối hoạt động hậu cần của quân đội Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và các binh sĩ đang chiến đấu tại chiến tuyến gần Pokrovsk, ngày 04/11/2025. AP
Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định chiến sự tại đây diễn ra ác liệt để đẩy lùi quân Nga. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze cho biết về tình hình tại Pokrovsk :
Pokrovsk vẫn tự do và vẫn thuộc về Ukraine. Thành phố này nằm ở vùng Donbas, nơi một năm trước dân số vẫn khoảng 60.000 người, giờ đây chỉ còn khoảng một ngàn người ở lại kháng cự trước sự xâm lược của Nga.
Theo một trong những nhóm đặc nhiệm Ukraine tham gia vào cuộc phản công hồi tuần trước, Kiev đã giữ vững được vị trí chiến thuật của mình ở một số khu phố. Các video do quân đội Ukraine chia sẻ cho thấy giao tranh ác liệt trong đô thị nhằm đánh bật quân Nga ra khỏi thành phố.
Các hoạt động quân sự trong và xung quanh Pokrovsk nhằm ngăn chặn việc thành phố bị bao vây hoàn toàn và trên hết là giữ cho các tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine được thông suốt, vốn đang bị đe dọa bởi sự hiện diện của drone Nga trên các con đường trong khu vực.
Về phần mình, tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm khu vực Pokrovsk để gặp gỡ các lữ đoàn tham gia bảo vệ thành phố. Ông nhấn mạnh đến nhu cầu về drone và sự cần thiết tăng cường sản xuất thứ vũ khí này tại Ukraine.
Về tình hình chiến sự, Moskva thông báo drone của Ukraine hôm qua đã tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở vùng Yaroslavl của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật cho phép sử dụng lực lượng dự bị để bảo vệ các nhà máy lọc dầu trên khắp đất nước. Trong khi đó, bộ Tài chính Đức có kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Kiev thêm 3 tỷ euro vào năm 2026, nâng tổng viện trợ lên khoảng 11,5 tỷ euro, trong đó có việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Patriot cũ của Đức.
Minh Phương
Ukraine : Nga duy trì đà tiến quân trong tháng 10 và Donetsk bị đe dọa nhiều nhất ở Ukraine
Nga duy trì được đà tiến quân tại Ukraine trong tháng 10. Vùng Donetsk ở miền đông vẫn là khu vực bị đe dọa nhiều nhất, theo nhận định của AFP ngày 03/11/2025, dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), hợp tác với Dự án Các Mối đe dọa Nghiêm trọng (CTP). Đây chính là vùng tập trung phần lớn các giao tranh hiện nay, trong đó thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng cho các lực lượng Ukraine. Theo một số dự báo, Pokrovsk có thể thất thủ trong những ngày tới.

Hình chụp ngày 13/10/2025 : Một binh sĩ Ukraine trong khu phố đổ nát sau giao tranh với Nga tại thành phố Kostiantynivka, vùng Donetsk, Ukraine. AP - Oleg Petrasiuk
Trong một tháng, Nga đã chiếm giữ được thêm 461 km2 lãnh thổ của Ukraine, nhiều hơn một chút so với tháng 9. Tính tổng cộng, đến cuối tháng 10/2025, quân đội Nga đã kiểm soát, toàn bộ hoặc một phần, hơn 19% lãnh thổ Ukraine.
Theo AFP, trước cuộc xâm lược bắt đầu hồi năm 2022, Nga mới chiếm giữ và kiểm soát khoảng 7% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimeaée và một phần Donbass.
Vùng Donetsk là nơi Nga đạt được những bước tiến mạnh nhất trong tháng 10 : chiếm được 169 km², trung bình 5,5 km² mỗi ngày. Tính đến ngày 31/10, Nga đã kiểm soát 81% vùng này, cũng như gần như toàn bộ vùng Lugansk sát cạnh.
Trong những tuần qua, quân đội Nga đã gia tăng áp lực tại một số điểm trong lưu vực công nghiệp và khai thác mỏ Donbass. Đặc biệt, Nga đã chiếm thêm được nhiều nơi tại thành trì Pokrovsk, khiến lực lượng Ukraine đồn trú tại Pokrovsk và ở thành phố Myrnograd gần đó có nguy cơ bị bao vây.
Về phía Ukraine, hôm qua, trên Telegram, lữ đoàn không quân số 7 của Ukraine tuyên bố "việc giải phóng khu vực phía bắc Pokrovsk" vẫn đang tiếp diễn, trong khi tình hình ở Myrnograd "căng thẳng nhưng không bị đe dọa". Với khoảng 60.000 cư dân trước khi Nga xâm lược Ukraine, Pokrovsk hiện là một thành phố hoang vắng, phần lớn đã bị phá hủy.
Còn tại Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine, Nga đã giành được 150 km2 chỉ sau 1 tháng, một diện tích lớn hơn cả thủ đô Paris của Pháp.
Laura Gozzi, Paul Kirby, BBC, 06/11/2025
Ukraine có thể phải đối mặt với tổn thất lớn nhất trong nhiều tháng qua, nếu thành phố trọng điểm miền đông Pokrovsk rơi vào tay quân Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm quân đội ở không xa Pokrovsk vào tuần này
Cuộc chiến giành vị trí chiến lược này trên tuyến đường bộ và đường sắt huyết mạch ở vùng Donetsk đã diễn ra hơn một năm nay.
Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giành chiến thắng ở đó, sau ba năm 10 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, ông sẽ tiến gần hơn một bước đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực công nghiệp miền đông Ukraine - Donbass, bao gồm cả các khu vực lân cận Donetsk và Luhansk.
Pokrovsk sắp sụp đổ ra sao ?
Có rất nhiều lời khẳng định và phản biện, nên rất khó để nói rõ. Nhưng chúng ta biết rằng Nga đã tập trung hàng chục ngàn lính trong khu vực và hàng trăm binh sĩ của họ đã xâm nhập thành phố trong vài tuần qua, dần dần chiếm giữ các tòa nhà và đường phố, đồng thời áp đảo các vị trí của quân đội Ukraine.
Hôm 5/11, Kyiv phủ nhận việc lực lượng của mình trong và xung quanh thành phố đã bị bao vây, đồng thời khẳng định họ vẫn đang "tích cực phản kháng" và ngăn chặn quân đội Nga.
Một trung đoàn Ukraine cho hay họ đã dọn sạch tòa nhà hội đồng thành phố và đăng tải video có cờ Ukraine.

Trung đoàn "Skelya" của Ukraine cho hay họ đã kiểm soát tòa nhà hội đồng thành phố ở Pokrovsk và kéo quốc kỳ lên
Tuy nhiên, các bản đồ tình báo nguồn mở cho thấy quân đội Moscow có thể đang chiếm đóng các khu vực rộng lớn ở Pokrovsk.
Lập trường chính thức của Ukraine là họ đang tự bảo vệ trước Nga, còn các quân nhân được một phóng viên chiến trường của trang web Hromadske của Ukraine phỏng vấn cho hay quân đội Ukraine thực tế bị áp đảo về số lượng và hơn 1.000 binh sĩ có nguy cơ bị bao vây.
Về phần mình, Nga khẳng định họ tiếp tục tiến về phía bắc và ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ vòng vây. Bộ Quốc phòng Nga nói các đơn vị Ukraine đã bị kẹt trong "vạc dầu", mặc dù một số nhà bình luận cho rằng tình hình không phải vậy.
Lý do Nga muốn chiếm thành phố này
Quân đội Nga đã nhắm đến Pokrovsk kể từ khi chiếm được thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine vào tháng 2/2024.
Việc chiếm được thành phố này đã tước đi của Ukraine một thành trì quân sự quan trọng ở khu vực Donetsk, nhưng kể từ đó, Nga đã mất 21 tháng để tiến khoảng 40km về phía tây bắc.
Việc chiếm được Pokrovsk sẽ đưa ông Vladimir Putin tiến gần hơn một bước đến mục tiêu chiếm đóng toàn bộ Donbass, ngay cả khi bước tiến của Nga trong năm nay cực kỳ chậm chạp.
Nếu Pokrovsk thất thủ, việc bảo vệ thành phố vệ tinh Myrnohrad sẽ gần như không thể duy trì được và quân đội Nga khi đó sẽ có thể chuyển trọng tâm sang trận chiến giành Kostyantynivka ở phía đông bắc và các thành phố còn lại được gọi là "vành đai pháo đài" gồm Druzhkivka, Kramatorsk và Slovyansk.
Tuy nhiên, Ukraine vẫn còn các tuyến phòng thủ để rút lui và có thể thiết lập lại hệ thống phòng thủ, theo nhà phân tích Michael Kofman của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế.
"Lực lượng Nga thiếu động lực và cách họ chiến đấu sẽ không tạo ra được động lực đó," ông viết trên X.
"Sự xâm nhập tạo ra một cuộc tấn công chậm rãi nhưng không thể tạo ra những đột phá đáng kể về mặt hoạt động."
Điều gì khiến Pokrovsk trở nên quan trọng với Ukraine ?
Pokrovsk phần lớn đang bị bỏ hoang, nhưng thành phố đã đóng một vai trò chiến lược quan trọng đối với quân đội Ukraine trong cuộc xâm lược toàn diện.
Trước chiến tranh, dân số nơi đây khoảng 60.000 người và thành phố này nằm gần mỏ than cốc duy nhất của Ukraine, một nguồn nguyên liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp thép. Tuy nhiên, kể từ đầu năm, khi thị trấn bắt đầu được sơ tán, nơi đây đã không còn hoạt động sản xuất than.
Quan trọng nhất, Pokrovsk là một nút giao thông đường bộ và đường sắt quan trọng ở phía đông, và việc mất thành phố này có thể mở đường cho lực lượng Nga tiến vào khu vực Dnipropetrovsk ở trung tâm hơn.
Quân Nga hiện áp sát tuyến đường chính đến Pavlohrad và Dnipro. Về phía tây nam, họ đã tiến gần biên giới Donetsk với Dnipropetrovsk. Một con đường lớn khác dẫn đến Zaporizhzhia, thủ phủ của một khu vực đang giao tranh khác mà Nga tuyên bố chủ quyền.
Liệu sự thất thủ của Pokrovsk có thay đổi cuộc chiến ?
Ông Putin được cho là đã yêu cầu bàn giao toàn bộ Donetsk như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh.
Nhưng ngay cả khi Pokrovsk thất thủ, điều đó không có nghĩa là phần còn lại của Donetsk cũng sẽ thất thủ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã khẳng định rằng quân đội Nga sẽ phải tiếp tục chiến đấu thêm vài năm nữa nếu muốn có cơ hội chiếm đóng hoàn toàn toàn bộ Donbas.
Ông không đơn độc. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) tin rằng Nga không có phương tiện nào để "nhanh chóng bao vây hoặc xuyên thủng vành đai pháo đài" và nhận định điều này có thể sẽ mất vài năm.

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn phim ghi lại cảnh một ngôi làng Ukraine ngay bên ngoài Pokrovsk bị đánh bom
Nhưng việc mất Pokrovsk sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine vào đầu mùa đông với các cuộc tấn công của Nga vào nguồn cung cấp điện. Điều này cũng sẽ gây ra tổn thất đáng kể về nhân lực, tài nguyên và thiết bị vốn đã được dùng để bảo vệ thành phố.
Sự thất thủ cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc chấm dứt chiến tranh, đồng thời nâng cao vị thế đàm phán của Moscow, chứng minh với ông Trump rằng Nga không phải là "hổ giấy" như ông đã nói hồi đầu mùa thu.
Mặc dù ông đã hủy bỏ nỗ lực tổ chức thượng đỉnh với ông Putin vì thất vọng rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ không đồng ý ngừng bắn, các quan chức Nga vẫn chưa từ bỏ hy vọng về một thỏa thuận.
Tổng thống Putin có thể hy vọng rằng một thành công của Nga sẽ thuyết phục ông Trump đồng ý với các yêu cầu của mình, ngay cả khi Ukraine và các đồng minh châu Âu bác bỏ chúng.
Laura Gozzi, Paul Kirby
Nguồn : BBC, 06/11/2025
*****************************
Nga tuyên bố bao vây thành phố chiến lược Pokrovsk và kêu gọi lính Ukraine đầu hàng
Minh Phương, RFI, 05/11/2025
Quân đội Nga hôm qua, 04/11/2025, tuyên bố đã bao vây Pokrovsk, thành phố chiến lược được biết đến như "cửa ngõ dẫn vào Donetsk", và kêu gọi các binh sĩ Ukraine tại đây đầu hàng. Khác với những đợt tấn công trực diện mà quân Nga đã áp dụng ở các thành phố khác, lần này Moskva thực hiện chiến thuật "gọng kìm" bao vây toàn bộ lực lượng Ukraine trong khu vực, trong khi các đơn vị nhỏ, cơ động cao, dùng drone phá rối hoạt động hậu cần của quân đội Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và các binh sĩ đang chiến đấu tại chiến tuyến gần Pokrovsk, ngày 04/11/2025. AP
Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định chiến sự tại đây diễn ra ác liệt để đẩy lùi quân Nga. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze cho biết về tình hình tại Pokrovsk :
Pokrovsk vẫn tự do và vẫn thuộc về Ukraine. Thành phố này nằm ở vùng Donbas, nơi một năm trước dân số vẫn khoảng 60.000 người, giờ đây chỉ còn khoảng một ngàn người ở lại kháng cự trước sự xâm lược của Nga.
Theo một trong những nhóm đặc nhiệm Ukraine tham gia vào cuộc phản công hồi tuần trước, Kiev đã giữ vững được vị trí chiến thuật của mình ở một số khu phố. Các video do quân đội Ukraine chia sẻ cho thấy giao tranh ác liệt trong đô thị nhằm đánh bật quân Nga ra khỏi thành phố.
Các hoạt động quân sự trong và xung quanh Pokrovsk nhằm ngăn chặn việc thành phố bị bao vây hoàn toàn và trên hết là giữ cho các tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine được thông suốt, vốn đang bị đe dọa bởi sự hiện diện của drone Nga trên các con đường trong khu vực.
Về phần mình, tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm khu vực Pokrovsk để gặp gỡ các lữ đoàn tham gia bảo vệ thành phố. Ông nhấn mạnh đến nhu cầu về drone và sự cần thiết tăng cường sản xuất thứ vũ khí này tại Ukraine.
Về tình hình chiến sự, Moskva thông báo drone của Ukraine hôm qua đã tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở vùng Yaroslavl của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật cho phép sử dụng lực lượng dự bị để bảo vệ các nhà máy lọc dầu trên khắp đất nước. Trong khi đó, bộ Tài chính Đức có kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Kiev thêm 3 tỷ euro vào năm 2026, nâng tổng viện trợ lên khoảng 11,5 tỷ euro, trong đó có việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Patriot cũ của Đức.
Minh Phương
*****************************
Ukraine : Nga duy trì đà tiến quân trong tháng 10 và Donetsk bị đe dọa nhiều nhất ở Ukraine
Thùy Dương, RFI 04/11/2025
Nga duy trì được đà tiến quân tại Ukraine trong tháng 10. Vùng Donetsk ở miền đông vẫn là khu vực bị đe dọa nhiều nhất, theo nhận định của AFP ngày 03/11/2025, dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), hợp tác với Dự án Các Mối đe dọa Nghiêm trọng (CTP). Đây chính là vùng tập trung phần lớn các giao tranh hiện nay, trong đó thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng cho các lực lượng Ukraine. Theo một số dự báo, Pokrovsk có thể thất thủ trong những ngày tới.

Hình chụp ngày 13/10/2025 : Một binh sĩ Ukraine trong khu phố đổ nát sau giao tranh với Nga tại thành phố Kostiantynivka, vùng Donetsk, Ukraine. AP - Oleg Petrasiuk
Trong một tháng, Nga đã chiếm giữ được thêm 461 km2 lãnh thổ của Ukraine, nhiều hơn một chút so với tháng 9. Tính tổng cộng, đến cuối tháng 10/2025, quân đội Nga đã kiểm soát, toàn bộ hoặc một phần, hơn 19% lãnh thổ Ukraine.
Theo AFP, trước cuộc xâm lược bắt đầu hồi năm 2022, Nga mới chiếm giữ và kiểm soát khoảng 7% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimeaée và một phần Donbass.
Vùng Donetsk là nơi Nga đạt được những bước tiến mạnh nhất trong tháng 10 : chiếm được 169 km², trung bình 5,5 km² mỗi ngày. Tính đến ngày 31/10, Nga đã kiểm soát 81% vùng này, cũng như gần như toàn bộ vùng Lugansk sát cạnh.
Trong những tuần qua, quân đội Nga đã gia tăng áp lực tại một số điểm trong lưu vực công nghiệp và khai thác mỏ Donbass. Đặc biệt, Nga đã chiếm thêm được nhiều nơi tại thành trì Pokrovsk, khiến lực lượng Ukraine đồn trú tại Pokrovsk và ở thành phố Myrnograd gần đó có nguy cơ bị bao vây.
Về phía Ukraine, hôm qua, trên Telegram, lữ đoàn không quân số 7 của Ukraine tuyên bố "việc giải phóng khu vực phía bắc Pokrovsk" vẫn đang tiếp diễn, trong khi tình hình ở Myrnograd "căng thẳng nhưng không bị đe dọa". Với khoảng 60.000 cư dân trước khi Nga xâm lược Ukraine, Pokrovsk hiện là một thành phố hoang vắng, phần lớn đã bị phá hủy.
Còn tại Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine, Nga đã giành được 150 km2 chỉ sau 1 tháng, một diện tích lớn hơn cả thủ đô Paris của Pháp.
Thùy Dương