Ai ác ý vu cáo Đảng cộng sản Việt Nam ? (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên)
Hôm nay là ngày ông Trần Khắc Đức bị đem giải tòa và xét xử, nhiều lực lượng dư luận viên đã công kích chúng tôi rằng "về Việt Nam biểu tình đi để công an bắt". Đây là chỉ sự suy diễn của chế độ cộng sản Việt Nam và của lực lượng an ninh, một "sự quy chụp ác ý", vì Điều 25 Hiến pháp quy định : "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình".

"Về Việt Nam biểu tình đi để công an bắt" - đây là chỉ sự suy diễn của chế độ cộng sản Việt Nam và của lực lượng an ninh, một "sự quy chụp ác ý"
Hơn thế, theo chính luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngăn cấm biểu tình và thực thi các quyền tự do là một tội hình sự :
"Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân" (Điều 167) :
– Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm :
+ Có tổ chức ;
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ;
+ Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
– Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.]
Ngày hôm nay, lực lượng an ninh cũng ráo riết theo dõi, canh chừng anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, có lẽ vì lo sợ chúng tôi sẽ căng băng rôn biểu tình. Điều đó càng tố cáo họ đã không làm tròn nhiệm vụ như một người "công an nhân dân" mà đã chỉ là công cụ thực thi mệnh lệnh của Đảng cộng sản Việt Nam. Cũng có thể họ sợ rằng chúng tôi sẽ dùng thời gian ít ỏi còn lại để tìm những trợ giúp pháp lý, áp lực dư luận trong vụ xét xử ông Trần Khắc Đức. Điều này chỉ chứng tỏ sự thô kệch đã vượt quá giới hạn vì kết quả của phiên tòa, diễn biến của phiên xử đã được đạo diễn trước khi nó diễn ra rồi !
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tổ chức có quy củ và trật tự, chúng tôi chỉ làm những gì đã trình bày rõ trong dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, do đó không cần thiết phải xuống đường biểu tình hoặc làm những hành động khác ngoài tiếp tục nói lên lẽ phải và vận động tình cảm của dân tộc trong vụ xét xử ông Trần Khắc Đức.
Tuy nhiên, chế độ đã ứng xử một cách ngoan ngoãn như đàn cừu. Những người đại diện cho chế độ không chỉ phơi bày bộ mặt giả dối như những gì ông Nguyễn Phú Trọng đã nói : Điều lệ Đảng ở trên Hiến pháp, mà đôi khi còn làm hơn những gì cho phép để được lòng cấp trên. Như vậy, pháp luật và lực lượng hành pháp chỉ là những công cụ được Đảng cộng sản Việt Nam sử dụng một cách tùy tiện. Quyền tự do ngôn luận, biểu tình, hội họp phải là những phát ngôn, những hoạt động mà Đảng cộng sản cho phép.
Những người "vi phạm pháp luật" trong những bản án chính trị, trên thực tế chỉ là những người đã làm những điều không vừa ý Đảng cộng sản Việt Nam mà thôi.

"Về Việt Nam biểu tình đi để công an bắt" - đây là chỉ sự suy diễn của chế độ cộng sản Việt Nam và của lực lượng an ninh, một "sự quy chụp ác ý"
Hơn thế, theo chính luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngăn cấm biểu tình và thực thi các quyền tự do là một tội hình sự :
"Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân" (Điều 167) :
– Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm :
+ Có tổ chức ;
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ;
+ Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
– Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.]
Ngày hôm nay, lực lượng an ninh cũng ráo riết theo dõi, canh chừng anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, có lẽ vì lo sợ chúng tôi sẽ căng băng rôn biểu tình. Điều đó càng tố cáo họ đã không làm tròn nhiệm vụ như một người "công an nhân dân" mà đã chỉ là công cụ thực thi mệnh lệnh của Đảng cộng sản Việt Nam. Cũng có thể họ sợ rằng chúng tôi sẽ dùng thời gian ít ỏi còn lại để tìm những trợ giúp pháp lý, áp lực dư luận trong vụ xét xử ông Trần Khắc Đức. Điều này chỉ chứng tỏ sự thô kệch đã vượt quá giới hạn vì kết quả của phiên tòa, diễn biến của phiên xử đã được đạo diễn trước khi nó diễn ra rồi !
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tổ chức có quy củ và trật tự, chúng tôi chỉ làm những gì đã trình bày rõ trong dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, do đó không cần thiết phải xuống đường biểu tình hoặc làm những hành động khác ngoài tiếp tục nói lên lẽ phải và vận động tình cảm của dân tộc trong vụ xét xử ông Trần Khắc Đức.
Tuy nhiên, chế độ đã ứng xử một cách ngoan ngoãn như đàn cừu. Những người đại diện cho chế độ không chỉ phơi bày bộ mặt giả dối như những gì ông Nguyễn Phú Trọng đã nói : Điều lệ Đảng ở trên Hiến pháp, mà đôi khi còn làm hơn những gì cho phép để được lòng cấp trên. Như vậy, pháp luật và lực lượng hành pháp chỉ là những công cụ được Đảng cộng sản Việt Nam sử dụng một cách tùy tiện. Quyền tự do ngôn luận, biểu tình, hội họp phải là những phát ngôn, những hoạt động mà Đảng cộng sản cho phép.
Những người "vi phạm pháp luật" trong những bản án chính trị, trên thực tế chỉ là những người đã làm những điều không vừa ý Đảng cộng sản Việt Nam mà thôi.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
(21/11/2025)