Liên Hiệp Châu Âu họp khẩn để Ukraina tham gia vào đàm phán Mỹ-Nga (Chi Phương - Minh Phương)
Ngoại trưởng của các nước thuộc Liên Hiệp Châu Âu họp khẩn hôm nay, 11/08/2025, qua hình thức trực tuyến, với sự tham gia của ngoại trưởng Ukraina Andriï Sybigua. Trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Donald Trump và Vladimir Putin vào cuối tuần này (15/08) tại Alaska, các lãnh đạo châu Âu đang tìm cách đưa Kiev và Liên Âu vào bàn đàm phán về chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraina, không để Kiev phải nhượng bộ trước các điều kiện của điện Kremlin.
Ảnh tư liệu : Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu Kaja Kallas rung chuông khai mạc cuộc họp hội đồng ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu tại Bruxelles, Bỉ, ngày 15/07/2025. REUTERS - Yves Herman
Theo thông cáo được AFP trích dẫn, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas khẳng định "tổng thống Trump đã đúng khi nói rằng Nga phải chấm dứt chiến tranh với Ukraina", đồng thời nhấn mạnh mọi thỏa thuận giữa Nga và Mỹ phải bao gồm cả Ukraina và Liên Âu, bởi đây là "vấn đề an ninh đối với Ukraina và toàn bộ châu Âu".
Sau khi cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Mỹ được thông báo, các nước châu Âu đã nỗ lực tạo một mặt trận chung để ủng hộ Ukraina. Một thông cáo chung đã được đưa ra, kêu gọi tổng thống Mỹ gia tăng áp lực đối với Nga.
Tại thượng đỉnh Alaska vào ngày 15/08, tổng thống Trump nêu ra khả năng về một thỏa thuận "trao đổi lãnh thổ" để chấm dứt chiến tranh từ hơn 3 năm qua. Trả lời đài truyền hình ABC, tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng đây sẽ là một sự kiện "rất quan trọng", vì là dịp để ông Trump "thử Putin", và xác định tổng thống Nga có thật sự muốn kết thúc cuộc chiến này hay không.
Theo kế hoạch, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ không dự thượng đỉnh Mỹ - Nga, song đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết vẫn có khả năng ông Zelenksy hiện diện tại sự kiện này.
Phó tổng thống Mỹ J. D. Vance, trả lời kênh Fox News hôm qua, khẳng định rằng "một trong những rào rản lớn nhất là ông Putin đã nói sẽ không bao giờ ngồi cùng bàn đàm phán với Zelenksy và tổng thống Trump không thể thay đổi điều này". Ông J. D. Vance cho biết chính quyền Washington đang làm việc để lên lịch trình cho 3 nhà lãnh đạo "có thể ngồi xuống và trao đổi về việc chấm dứt xung đột".
Từ ba ngày qua, ông Zelensky đã trao đổi với lãnh đạo 13 nước châu Âu, nhấn mạnh đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, được ghi rõ trong Hiến Pháp nước này. Nền "hòa bình" đối với Kiev có nghĩa là lấy lại được những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, những đứa trẻ bị Nga cưỡng bức mang đi được trở về và các tù binh được trao trả.
Người dân Ukraina : "Luật pháp quốc tế ở đâu ?"
Tại Ukraina, nhiều người dân Ukraina kiên quyết không chấp nhận giải pháp đổi lãnh thổ để lấy hòa bình. Có người cho rằng kể cả nếu Ukraina nhượng lại bốn tỉnh đang bị Matxcơva chiếm đóng, tổng thống Putin cũng sẽ không dừng lại và sẽ kiếm cớ để tiếp tục kế hoạch bành trướng của ông.
Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze gửi về bài phóng sự :
Ở Ukraina, không ai thực sự tin rằng các cuộc đàm phán giữa Washington và Matxcơva sẽ thay đổi tình hình trên thực địa. Tương tự như những người dân Kiev khác, hai nhân viên bán hàng Anna và Luda tỏ ra hoài nghi về cuộc gặp giữa Donald Trump và Vladimir Putin. Cô Anna nói : "Chúng tôi nghĩ Putin là một thằng ngốc, và chúng ta hãy chờ xem Trump sẽ làm gì..." Luda thì chia sẻ : "Tôi nghĩ không ai có thể ép Ukraina đầu hàng" .
Thực tế, với đa số người dân Ukraina, việc nhượng lại lãnh thổ mà không có sự bảo đảm về an ninh trong tương lai là không thể chấp nhận được. Ông Volodymyr, một người đã nghỉ hưu, cho biết : "Putin sẽ không bao giờ dừng lại ở các vùng Donetsk và Louhansk. Không bao giờ. Tôi không hiểu luật pháp quốc tế ở đâu ? Hiệp ước năm 1947 đâu ? Và cả Hiệp ước Helsinki nữa. Đâu cả rồi ? Những hiệp ước đấy để làm gì ?! Trong vòng một năm, trong sáu tháng nữa, Nga sẽ nói : "Thật ra chúng tôi không đồng ý" ,và họ sẽ lại tiến vào Kiev".
Thay vì nhượng bộ, bà Vera, một người mẹ, muốn Ukraina lấy lại đất đai của mình. Bà nói : "Hãy bắt đầu bằng việc giành lại Crimée ! Mọi người đều nghĩ Crimée không còn thuộc về chúng ta nữa, nhưng điều đó không đúng. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Nga chiếm Crimée, và có lẽ cũng sẽ kết thúc khi chúng ta giành lại được bán đảo này". Trong khi con trai của bà hô vang : "Crimée là của chúng ta !" .
Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhận được sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu, đã nói rõ ông không có ý định nhượng lãnh thổ Ukraina cho Nga. Người dân cũng đồng tình với chính phủ. Theo một cuộc thăm dò gần đây, ba phần tư người dân Ukraina không chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Nga."
Chi Phương - Minh Phương
11/08/2025
Nguồn: RFI Tiếng Việt

Theo thông cáo được AFP trích dẫn, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas khẳng định "tổng thống Trump đã đúng khi nói rằng Nga phải chấm dứt chiến tranh với Ukraina", đồng thời nhấn mạnh mọi thỏa thuận giữa Nga và Mỹ phải bao gồm cả Ukraina và Liên Âu, bởi đây là "vấn đề an ninh đối với Ukraina và toàn bộ châu Âu".
Sau khi cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Mỹ được thông báo, các nước châu Âu đã nỗ lực tạo một mặt trận chung để ủng hộ Ukraina. Một thông cáo chung đã được đưa ra, kêu gọi tổng thống Mỹ gia tăng áp lực đối với Nga.
Tại thượng đỉnh Alaska vào ngày 15/08, tổng thống Trump nêu ra khả năng về một thỏa thuận "trao đổi lãnh thổ" để chấm dứt chiến tranh từ hơn 3 năm qua. Trả lời đài truyền hình ABC, tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng đây sẽ là một sự kiện "rất quan trọng", vì là dịp để ông Trump "thử Putin", và xác định tổng thống Nga có thật sự muốn kết thúc cuộc chiến này hay không.
Theo kế hoạch, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ không dự thượng đỉnh Mỹ - Nga, song đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết vẫn có khả năng ông Zelenksy hiện diện tại sự kiện này.
Phó tổng thống Mỹ J. D. Vance, trả lời kênh Fox News hôm qua, khẳng định rằng "một trong những rào rản lớn nhất là ông Putin đã nói sẽ không bao giờ ngồi cùng bàn đàm phán với Zelenksy và tổng thống Trump không thể thay đổi điều này". Ông J. D. Vance cho biết chính quyền Washington đang làm việc để lên lịch trình cho 3 nhà lãnh đạo "có thể ngồi xuống và trao đổi về việc chấm dứt xung đột".
Từ ba ngày qua, ông Zelensky đã trao đổi với lãnh đạo 13 nước châu Âu, nhấn mạnh đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, được ghi rõ trong Hiến Pháp nước này. Nền "hòa bình" đối với Kiev có nghĩa là lấy lại được những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, những đứa trẻ bị Nga cưỡng bức mang đi được trở về và các tù binh được trao trả.
Người dân Ukraina : "Luật pháp quốc tế ở đâu ?"
Tại Ukraina, nhiều người dân Ukraina kiên quyết không chấp nhận giải pháp đổi lãnh thổ để lấy hòa bình. Có người cho rằng kể cả nếu Ukraina nhượng lại bốn tỉnh đang bị Matxcơva chiếm đóng, tổng thống Putin cũng sẽ không dừng lại và sẽ kiếm cớ để tiếp tục kế hoạch bành trướng của ông.
Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze gửi về bài phóng sự :
Ở Ukraina, không ai thực sự tin rằng các cuộc đàm phán giữa Washington và Matxcơva sẽ thay đổi tình hình trên thực địa. Tương tự như những người dân Kiev khác, hai nhân viên bán hàng Anna và Luda tỏ ra hoài nghi về cuộc gặp giữa Donald Trump và Vladimir Putin. Cô Anna nói : "Chúng tôi nghĩ Putin là một thằng ngốc, và chúng ta hãy chờ xem Trump sẽ làm gì..." Luda thì chia sẻ : "Tôi nghĩ không ai có thể ép Ukraina đầu hàng" .
Thực tế, với đa số người dân Ukraina, việc nhượng lại lãnh thổ mà không có sự bảo đảm về an ninh trong tương lai là không thể chấp nhận được. Ông Volodymyr, một người đã nghỉ hưu, cho biết : "Putin sẽ không bao giờ dừng lại ở các vùng Donetsk và Louhansk. Không bao giờ. Tôi không hiểu luật pháp quốc tế ở đâu ? Hiệp ước năm 1947 đâu ? Và cả Hiệp ước Helsinki nữa. Đâu cả rồi ? Những hiệp ước đấy để làm gì ?! Trong vòng một năm, trong sáu tháng nữa, Nga sẽ nói : "Thật ra chúng tôi không đồng ý" ,và họ sẽ lại tiến vào Kiev".
Thay vì nhượng bộ, bà Vera, một người mẹ, muốn Ukraina lấy lại đất đai của mình. Bà nói : "Hãy bắt đầu bằng việc giành lại Crimée ! Mọi người đều nghĩ Crimée không còn thuộc về chúng ta nữa, nhưng điều đó không đúng. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Nga chiếm Crimée, và có lẽ cũng sẽ kết thúc khi chúng ta giành lại được bán đảo này". Trong khi con trai của bà hô vang : "Crimée là của chúng ta !" .
Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhận được sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu, đã nói rõ ông không có ý định nhượng lãnh thổ Ukraina cho Nga. Người dân cũng đồng tình với chính phủ. Theo một cuộc thăm dò gần đây, ba phần tư người dân Ukraina không chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Nga."
Chi Phương - Minh Phương
11/08/2025
Nguồn: RFI Tiếng Việt