Lại thêm một bằng chứng! (Lê Mạnh Tường)

 Đảng cộng sản Việt Nam, một lần nữa, đã bắt tạm giam một công dân lương thiện, ôn hòa và yêu nước Quách Gia Khang, thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN) trong nước, theo điều 109 bộ luật hình sự. 

Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh bắt giữ Quách Gia Khang.
Quách Gia Khang khi bị lực lượng an ninh tỉnh Đồng Nai đọc lệnh bắt giữ. 

Cáo buộc do công an tỉnh Đồng Nai đưa ra nói rằng Chí hữu Quách Gia Khang “đã tích cực soạn thảo, tán phát các tài liệu mang tính định hướng chống phá, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản”. 

Chính quyền cộng sản cáo buộc THDCĐN là “kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội“. Đây chỉ là một vu cáo của một chính quyền thiếu tự trọng cậy có bạo lực để chà đạp lên sự thực. 

THDCĐN từ ngày thành lập, năm 1982, luôn luôn dứt khoát lên án bạo lực và bạo loạn và tuyệt đối bác bỏ mọi hoạt động đe dọa an ninh trật tự. Quách gia Khang đã đến với THDCĐN chính vì tán thành lập trường đó.

Một trong những mục đích của THDCĐN là đòi lại quyền tự quyết chính trị bằng phương cách “đấu tranh bất bạo động” – một trong ba lập trường nền tảng của THDCĐN – của nhân dân mà Đảng cộng sản Việt Nam đã tước đoạt và cấm đoán. Một quyền mà ngay trong bản Hiến pháp của họ cũng nhìn nhận và còn cam kết tuân thủ.

Quyền tự quyết chính trị không là gì khác là quyền được bầu chọn lãnh đạo đất nước của nhân dân, bởi nhân dân.

Cáo buộc Quách Gia Khang tội muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo vô thời hạn của Đảng cộng sản là ngược lại với cam kết quốc tế và ngay cả trong bản hiến pháp của họ.

Một chính quyền chính đáng của nhân dân trước hết là phải tuân thủ quyền tự quyết chính trị của nhân dân Việt Nam được ghi bản hiến pháp.

Chính quyền cộng sản Việt Nam, một lần nữa, tự minh định như một chính quyền chiếm đóng, thực dân.

Lê  Mạnh Tường

(20/03/2025)