Với một mức độ lệ thuộc vào ngoại thương gấp đôi GDP (năm 2019 tổng ngoại thương đóng góp hơn 500 tỷ USD, gấp đôi GDP) và một đóng góp lớn từ ngành du lịch...Bối cảnh kinh tế của Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào thế giới. Dù mức độ kiểm soát tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 thấp, Việt Nam sẽ là một trong những nước bị vướng phải những tai ương dù có thể không do mình gây ra. Sau khi những hồ hở và sự đắc thắng có phần đến từ mặc cảm tự ti và sự thiếu hiểu biết của các lãnh đạo CSVN, kinh tế Việt Nam đang trải qua sự khốn khó và tác động trực tiếp lên hàng triệu người.
Số liệu GDP nửa năm đầu 1,81% là mức thấp nhất kể từ Đổi mới, bằng nửa của GDP năm 1986.
Thực trạng thất nghiệp, thiếu việc
làm, xin trợ cấp xảy ra trên toàn quốc do hệ lụy của đại dịch Covid-19,
truyền thông tại Việt Nam đưa tin.
Gần 8 triệu người mất việc,
nghỉ việc luân phiên do Covid-19, trong đó số người bị ảnh hưởng do giảm
thu nhập lên tới hơn 17 triệu người.
Đáng chú ý là ở các tỉnh
miền Trung nơi các tỉnh có khu công nghiệp và mạnh về du lịch dịch vụ
gần như không có lối thoát nào khác ngoài viết đơn xin trợ cấp thất
nghiệp.
Tại Đà Nẵng, thống kê cho biết có tới gần 180 ngàn người "bị ảnh hưởng" vì COVID-19. Trong
số này có 12.600 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 59.600 lao
động bị ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương và 106.800 lao động làm
việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.
Tại tỉnh
này 10.000 lao động hiện xin trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm tới nay từ
nhiều ngành nghề gồm nhà hàng, khách sạn, điện tử, may mặc, giáo dục… Trên
toàn quốc, khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nhất ở mức 72%, tiếp đến là
67,8% ở khu vực công nghiệp; 25,1% ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy
sản.
Nghiệp đoàn xích lô Hội An với khoảng 100 người tham gia nhưng hiện nay chỉ có 30 người "đang đi mà không có khách".
Trong
khi đó Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nói đến cuối quý Ba năm nay
tình trạng thất nghiệp mới "thực sự xảy ra" và đặc biệt tại các ngành
như may mặc, da giày.
Bản quyền hình ảnhEPAImage caption
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nóigần 31 triệu người từ 15 tuồi trở lên bị ảnh hưởng.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ngày 2/7 mô tả
nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh vẫn ngày càng nghiêm trọng trên
thế giới, sản phẩm làm ra không xuất khẩu được, không có nguyên liệu sản
xuất do các chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Bộ trưởng Dung nói số lượng lao động mất việc làm liên tục gia tăng trong khi khả năng tạo việc làm gặp khó khăn.
Tin
cho hay nhu cầu tuyển dụng lao động mặc dù tháng Sáu bắt đầu gia tăng
so với 5 tháng đầu năm nhưng vẫn rất thấp so với cùng kỳ năm 2019 (tại
Thành phố Hồ Chí Minh giảm 28%, Hà Nội giảm 23%,...). Trong khi đó
lực lượng lao động được mô tả là thấp kỷ lục do thất nghiệp và thiếu
việc làm với gần 31 triệu người từ 15 tuồi trở lên bị ảnh hưởng.
Vào
tuần trước Tổng cục Thống kê cho biết từ khi cơ quan này thống kê GDP
từ năm 1991 thì chưa bao giờ ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất như vậy
với quý II (0,36%) và 6 tháng đầu năm (1,81%). Vụ trưởng Vụ Hệ
thống Tài khoản quốc gia Dương Mạnh Hùng được dẫn lời nói mức tăng
trưởng nửa năm đầu 1,81% cũng "kém cả kịch bản thấp nhất" mà cơ quan này
đã đặt ra trước đó. "Mục tiêu tăng trưởng [cả năm] 6,8% là nhiệm
vụ vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi trong bối cảnh
dịch bệnh, đứt gãy chuỗi ứng trên toàn cầu hiện tại. Để đạt được mục
tiêu trên 2 quý cuối năm phải tăng trưởng trên 10%", ông Hùng nhận định.
Mặc dù chưa có tăng trưởng âm nhưng số liệu GDP này là mức thấp nhất kể từ Đổi mới, bằng nửa của GDP năm 1986.