Hơn 50.000 người chết vì ô nhiễm không khí ở Việt Nam trong 1 năm (RFA Tiếng Việt)

Các tin tức xấu về môi trường ngày càng dồn dập, chưa bao giờ mà con người phải đối mặt với nguy hiểm thường trực từ môi trường sống như bây giờ. Nhu cầu về một cuộc cách mạng năng lượng cấp bách hơn bao giờ hết.

Hình minh hoạ. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội hôm 2/10/2019. Reuters

Một báo cáo mới đây của quốc tế cho thấy có hơn 71.300 người đã chết vì nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở Việt Nam trong năm 2017, trong đó khoảng hơn 50.000 người chết vì ô nhiễm không khí.

Đây là số liệu mới nhất về ô nhiễm và các chỉ số sức khoẻ do Global Alliance công bố, dựa theo các dữ liệu của Viện Đánh giá các Chỉ số Sức khoẻ của Quỹ Bill and Melinda Gate.

Các dữ liệu được chia ra làm 4 mục là: không khí, nước, nghề nghiệp và chì.

Theo báo cáo, số người chết do các nguyên nhân liên quan đến ô nhiễm không khí là 50.232 người, số người chết vì ô nhiễm nước là 3.097 người; 9.809 người chết vì ô nhiễm nghề nghiệp và có 8.227 người chết vì ô nhiễm chì.

Trong số các nước ở khu vực Tây Thái Bình Dương, Trung Quốc bị xếp đầu bảng về số người chết do ô nhiễm với 1,8 triệu người, tiếp theo là Philippines với 86.650 người và Nhật Bản là 82.046 người.

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong các tháng qua đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, theo các số liệu đo lường quốc tế và trong nước.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội hồi tuần trước có lúc đã lên đến mức 200, thậm chí trên 300, tức đặc biệt nguy hiểm cho sức khoẻ.

Chỉ số PM2.5 về bụi mịn trong tháng 12 ở thủ đô đã lên gấp 3 lần mức cho phép.

Chính phủ thậm chí đã phải khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội hôm 25/12 đã ban hành chỉ thị kêu gọi người dân ủng hộ các biện pháp của thành phố và có hành động cụ thể để giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Chính quyền khuyên người dân ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm khí thải, vận động người dân không đốt rơm rạ, đốt rác. Các hộ gia đình được khuyên không dùng bếp than tổ ong hoặc các nhiên liệu than thấp cấp.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ô nhiễm không khí đã khiến khoảng 60.000 người chết ở Việt Nam trong năm 2016.