Ông Trump 'chùn tay' trước sức ép thương chiến với TQ (VNN)
Việc Trump lùi thời gian đánh thuế 10% lên hàng hóa điện từ nhập khẩu từ TQ đến ngày 15/12 nói nên một điều rằng chính quyền Trump chẳng có một kế hoạch hay đối sách nào rõ ràng trong cuộc chiến thương mại với TQ. Như THDCĐN phân tích, trong cuộc đối đầu này Trump không hề mạnh và 'dễ thắng' như Trump từng huênh hoang. Cuối cùng kẻ xuống nước là Trump chứ không phải Tập Cận Bình. TQ đang rơi vào khủng hoảng kinh tế vì chính mâu thuẫn nội tại của TQ chứ không phải vì cuộc chiến thương mại do Trump khởi động.
Chính quyền Donald Trump vừa thông báo lùi thời gian áp mức thuế 10% lên hàng hóa điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc đến ngày 15/12.
Quyết định này được áp dụng với các sản phẩm điện thoại
di động, máy tính xách tay cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng sản xuất ở
Trung Quốc như đồ chơi, quần áo… mà lẽ ra bị đánh thuế từ ngày 1/9 như
kế hoạch ban đầu.
Lượng hàng trong danh sách chiếm tới hơn một nửa
tổng 300 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc mà ông Trump hôm 1/8 tuyên
bố sẽ áp thuế 10%.
"Chúng tôi làm điều này cho mùa Giáng sinh, trong trường
hợp một số mức thuế có tác động nào đó tới người tiêu dùng Mỹ, mà vốn
vẫn như chưa có gì đến nay", ông Trump nói với các phóng viên trước khi
lên đường tới dự một sự kiện về chính sách năng lượng ở bang
Pennsylvania. "Tác động duy nhất mới chỉ là chúng ta đã gom được gần 60
tỷ USD từ Trung Quốc…".
Ông Trump thường xuyên tuyên
bố Trung Quốc là bên phải gánh chi phí thuế quan, nhưng trên thực tế
chính các công ty nhập khẩu Mỹ phải chi trả. Tạp chí Politico dẫn lời
nhiều chuyên gia phân tích coi quyết định lùi mốc thời gian áp thuế là
thừa nhận ngầm của Nhà Trắng về thực tế này, đồng thời là tính toán có
lợi về chính trị.
"Điều đáng chú ý, sự trì hoãn này
mâu thuẫn khá rõ với tuyên bố của ông Trump rằng phía Trung Quốc phải
trả thuế. Nếu họ phải trả thì cớ sao chúng ta lại hoãn? Câu trả lời: Ông
ấy không muốn là anh chàng Grinch đánh cắp lễ Giáng sinh", Bill
Reinsch, một chuyên gia chính sách thương mại tại Trung tâm Các nghiên
cứu quốc tế và chiến lược, bình luận.
Thượng nghị sĩ
Dân chủ Ron Wyden của bang Oregon, cáo buộc ông Trump theo đuổi cuộc
chiến thương mại với Trung Quốc mà không có mục đích thực sự nào ngoài
tự tô vẽ cho mình.
"Thông báo hôm nay càng cho thấy thuế quan của Trump luôn
trở thành tâm điểm chú ý nếu ông ấy muốn. Hoãn tăng thuế đối với máy
chơi game video và đồ chơi mang lại cho ông Trump một cú huých thị
trường chứng khoán mà ông ấy muốn, nhưng ông sẽ vẫn đánh thuế vào sách
vở, đồ dùng học tập và quần áo vốn sẽ khiến tầng lớp lao động bị tác
động nặng nhất".
Trong khi đó, một bài viết trên
Bloomberg cho rằng Tổng thống Trump đã phải cúi đầu trước áp lực từ các
doanh nghiệp Mỹ và trước lo lắng của dư luận về viễn cảnh sụp đổ kinh tế
do thương chiến cới Trung Quốc.
Hoãn áp thuế "là một
tín hiệu tích cực", Jan Hatzius - nhà kinh tế trưởng của Tập đoàn
Goldman Sachs Group Inc – đánh giá. "Nó cho thấy sự gián đoạn trong các
thị trường tài chính trong những ngày qua có thể khiến Nhà Trắng giảm
bớt lập trường".
Tuy các thị trường đã có phản ứng
tích cực sau quyết định của ông Trump nhưng một số doanh nghiệp vẫn bày
tỏ bất bình vì gặp khó khăn khi hoạch định chính sách và ra quyết định
kinh doanh.
David French, một phát ngôn viên của Hiệp
hội Bán lẻ quốc gia Mỹ, nói rằng tổ chức này thấy hài lòng với quyết
định mới của ông Trump nhưng vẫn tỏ ra thận trọng.
"Bất
ổn tiếp diễn với các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ là một lực cản
đối với nền kinh tế. Những gì chúng tôi thực sự cần là một chiến lược
hiệu quả để giải quyết các hành xử thương mại bất công của Trung Quốc
bằng cách hợp tác với các đồng minh thay vì sử dụng các đòn thuế đơn
phương gây mất việc làm ở Mỹ và gây thiệt cho người tiêu dùng", ông
French nói.
Thanh Hảo