Dùng biện pháp kỹ thuật, kinh tế buộc Google, YouTube tuân thủ luật Việt Nam (VietnamNet)
Thời gian qua Facebook đã hợp tác với chính quyền VN tăng mức kiểm soát đối với các bloggers bất đồng chính kiến lên 500% và đây có lẽ là lý do khiến ông bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng "ưu ái" không nhắc tên FB. Google và YouTube có vẻ "không ngoan ngoãn" được như FB. Trong cuộc chơi này FB đã đánh mất nhiều uy tín đối với phong trào dân chủ VN và FB cũng cần biết là chế độ này không thể trường tồn và bản thân FB cũng không phải trường tồn. Nếu FB quá đáng thì đến lúc nào đó, khi xuất hiện một công cụ mới tương đương, người VN sẽ phải lựa chọn. Google nếu "không bán mình" cho chính quyền VN mà dựa vào chính quyền Mỹ và luật pháp quốc tế để bảo vệ mình thì đó là một quyết định dũng cảm và khôn ngoan. Thâm thủng mậu dịch từ VN vào Mỹ là hơn 30 tỉ USD/năm, không dễ dàng gì để VN cấm cửa Google.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng
Trước những sai
phạm nghiêm trọng trong hoạt động quảng cáo của Google, YouTube, Bộ
trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Việt Nam không chào đón các doanh
nghiệp xuyên biên giới không tuân thủ luật pháp Việt Nam.
Tại
buổi làm việc nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các nền tảng
xuyên biên giới vừa được tổ chức bởi Bộ Thông tin & Truyền thông
(TT&TT), nhiều thông tin quan trọng liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật trên môi trường không gian mạng Việt Nam đã được đưa ra bàn thảo.
Theo
đó, cơ chế quản lý nội dung đăng tải lỏng lẻo, không kiểm soát được
hoạt động đăng quảng cáo trên các clip và hành vi cho phép người dùng
mua quảng cáo trực tiếp của YouTube, Google mà không thông qua đại lý
quảng cáo trong nước là những sai phạm lớn của 2 nền tảng này tại Việt
Nam.
Ngoài
ra, những sai phạm này còn đến từ các đại lý quảng cáo của Google tại
Việt Nam, những nhãn hàng, thương hiệu mua quảng cáo trên YouTube,
Google, các công ty mạng lưới MCN (Multi-channel Network) của YouTube và
chính bản thân các nhà sáng tạo nội dung YouTube.
Bộ TT&TT sẽ mạnh tay để buộc Google, YouTube tuân thủ pháp luật Việt Nam
Trước
tình trạng các thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam đang xuất
hiện tràn lan trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng
kêu gọi tinh thần thượng tôn pháp luật của tất cả các bên liên quan.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, thượng tôn pháp luật là điều kiện tiên
quyết của bất kỳ doanh nghiệp tử tế nào.
Với các nền tảng xuyên
biên giới như YouTube, Google, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, khi
đến đây làm ăn, thu tiền và trở nên giàu có, Google và YouTube cũng phải
đóng góp công sức, góp phần cho đất nước này thịnh vượng hơn, ổn định
và phát triển hơn.
Việt Nam không chào đón các doanh nghiệp xuyên
biên giới vào đây mà không tuân thủ luật pháp Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn
Mạnh Hùng khẳng định.
Theo đó, Chính phủ sẽ sử dụng
các biện pháp pháp lý, biện pháp kinh tế, biện pháp kỹ thuật để yêu cầu
các nền tảng xuyên biên giới tuân thủ luật pháp Việt Nam. Bộ TT&TT
cũng sẽ phối hợp cùng với Ngân hàng Nhà nước để tìm cách ngăn chặn dòng
tiền mà Google trả cho các video xấu độc.
Nhắn gửi tới YouTube,
Google, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: “Các bạn kiếm được càng
nhiều tiền, người dùng càng nhiều thì trách nhiệm của các bạn phải càng
lớn hơn. Không thể vì tiền mà quên đi trách nhiệm của mình với bao nhiêu
người bị thiệt hại, các quốc gia bị suy yếu”.
“Các bạn đã chi rất
nhiều tiền để làm ra các thuật toán đọc nội dung của khách hàng, hiểu
rất sâu khách hàng, nhưng lại đầu tư không đáng kể vào các thuật toán
ngăn chặn các nội dung xấu độc. Các bạn phải thấy có tội khi trả tiền
cho một video xấu độc, gây hại cho người Việt Nam, cho con cháu những
người Việt Nam", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân tích.
Người Việt Nam phải làm chủ không gian mạng Việt Nam
Trong
thời gian qua, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 8.000 video clip xấu độc
trên YouTube theo yêu cầu của Cục PTTH&TTĐT. Tuy nhiên do cơ chế
quản lý nội dung trên YouTube còn nhiều bất cập nên việc ngăn chặn gỡ bỏ
này như cóc bỏ đĩa.
Trước tình hình này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh
Hùng khẳng định: “Tương lai, số phận đất nước chúng ta, tương lai con
cháu chúng ta không thể chỉ trông mong vào sự tốt bụng của một doanh
nghiệp nào đó, của một ai đó. Tương lai của chúng ta phải do chúng ta
quyết định”.
Theo đó, để “quét rác” và làm sạch
không gian mạng, luật sẽ phải ra những quy định xử lý người “xả rác", ở
đây là các nhà sáng tạo nội dung, chủ sở hữu của những video, clip xấu
độc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nền tảng phải có công cụ “quét rác".
95-99% không gian mạng phải được dọn dẹp bởi 2 đối tượng này. Chính
quyền sẽ chỉ lo xử lý với phần còn lại.
Không gian mạng Việt Nam
là môi trường sống của các doanh nghiệp, các đại lý quảng cáo, của báo
chí trong nước và của người Việt Nam. Bởi vậy phải chung tay làm sạch
môi trường này, “quét rác” mỗi ngày. Môi trường này mà sạch thì thương
hiệu của các doanh nghiệp mới sạch, con cháu chúng ta mới được an toàn.
Chia
sẻ với các doanh nghiệp có mặt trong buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn
Mạnh Hùng khuyến khích sự phát triển lớn mạnh của các nền tảng nội dung
số Việt Nam. Chính phủ sẽ chấm dứt tình trạng bảo hộ ngược, tạo ra môi
trường bình đẳng cho các doanh nghiệp, trong nước cũng như nước ngoài.
Bộ
TT&TT sẽ có hẳn một cơ quan hỗ trợ cho sự phát triển của các nền
tảng này. Đó là nơi mà doanh nghiệp Việt Nam có thể đề xuất các chính
sách hỗ trợ.
Với các doanh nghiệp, nhãn hàng đang có hoạt động
quảng cáo thường xuyên trên Google, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi
các doanh nghiệp này chuyển sang mua quảng cáo của các nền tảng Việt
Nam, giúp các doanh nghiệp sạch phát triển.
Bên cạnh việc khuyến
khích các công ty công nghệ trong nước cho ra đời những công cụ giám
sát môi trường mạng Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng sẽ hối
thúc các bộ, ngành có liên quan hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, góp phần
bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
Trọng Đạt