VN thông qua Luật An Ninh Mạng bất chấp phản đối (RFA)
Được biết là theo đạo luật an ninh mạng vừa mới được thông qua thì
các công ty cung cấp dịch vụ Internet và mạng xã hội phải đặt máy chủ ở
Việt Nam và phải cung cấp dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho cơ quan
an ninh, bất kể có giấy triệu tập của tòa án hay không.
Quốc hội VN ngày 12 tháng 6 đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng
với hơn 86% đại biểu tán thành; bất chấp mọi kêu gọi và phản đối dự
luật này.
Hãng AFP cho biết trong số 466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết
luật an ninh mạng 2018, thì có đến 423 người tán thành, 15 người không
tán thành và 28 người không biểu quyết.
Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh nói rằng việc
đặt trung tâm dữ liệu tại Việt Nam sẽ làm tăng kinh phí của các nhà cung
cấp dịch vụ, nhưng đây là điều cần thiết nhằm đáp ứng những yêu cầu về
an ninh mạng cho VN.
Luật an ninh mạng đưa ra nhiều quy định từ việc cấm người dùng phát
tán tài liệu bị cho là kích động biểu tình đến các tài liệu bị mà cơ
quan chức năng nói là xúc phạm quốc kỳ hay lãnh đạo, lãnh tụ của VN,…
Nếu bài viết vi phạm sẽ bị Google và Facebook gỡ xuống trong vòng 24
giờ.
Sau khi Quốc Hội thông qua đến đầu năm 2019 luật sẽ có hiệu lực thi hành.
Trong số 15 đại biểu không tán thành, một số ý kiến nói rằng luật an
ninh mạng đi ngược lại những cam kết quốc tế và có thể sẽ gây ra tình
trạng lạm dụng quyền lực.
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu không đồng tình với điều luật cấm thông tin
tuyên truyền chống Nhà nước hay kích động biểu tình, gây rối an ninh
trật tự,…Ông giải thích rằng có nhiều thứ ranh giới đúng sai rất mong
manh, vậy ai sẽ là người quyết định thông tin đó có vi phạm luật hay
không?
Ngay sau khi luật an ninh mạng được thông qua, dư luận đặc biệt là
giới hoạt động dân chủ cho rằng luật này sẽ thắt chặt tiếng nói phản
biện, và vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân.
Nhà báo độc lập Võ Văn Tạo nhắc lại những ý kiến về dự thảo Luật An
Ninh Mạng cũng như ý kiến của ông sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua
luật này:
“Trước khi Quốc hội Việt Nam thông qua thì có nhiều tổ chức như
là Theo dõi nhân quyền, rồi Lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, đã lên tiếng phản đối,
thế mà Việt Nam bất chấp, vẫn để Quốc hội thông qua, thì tôi nghĩ họ
đang làm một việc là bắn vào chân mình. Thế giới sẽ nhìn với con mắt ghê
tởm, có lẽ giống như ông Bắc Triều Tiên thôi.”
Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng lên tiếng phản đối luật an ninh
mạng, cho rằng nó sẽ cho phép chính phủ VN thêm quyền lực kiểm soát các
hoạt động trên mạng của người dân.
Tổ chức Ân xá Quốc tế - Amnesty International, có trụ sở tại Luân
Đôn, nước Anh ra thông cáo báo chí phản đối Luật An ninh Mạng mà Quốc
hội Việt Nam vừa thông qua ngày 12 tháng 6.
Thông cáo báo chí dẫn phát biểu của bà Clare Algar, Giám đốc các hoạt
động toàn cầu của Amnesty International, rằng quyết định của chính phủ
Hà Nội mang lại những hậu quả hủy hoại quyền tự do ngôn luận tại Việt
Nam trong thời gian tới. Bà nói thêm hiện Việt Nam đang ở trong bầu khí
đàn áp nặng nề, nên không gian mạng là nơi tạm ẩn để người ta có thể
chia sẻ với nhau những ý kiến và quan điểm, mà ít sợ phải bị kiểm duyệt
bởi cơ quan chức năng.
Bà Clare Algar thúc giục các công ty kỹ thuật điều phối internet và
mạng xã hội không nên tuân thủ những bắt buộc của Việt Nam mà hãy thách
thức chính phủ nước này về những qui định đó.
Vừa qua Amnesty International đã viết thư ngỏ gửi đến cấp điều hành
chính của các tập đoàn Apple, Facebook, Google, Microsoft, Samsung để
bày tỏ quan ngại về dự luật An Ninh Mạng mà quốc hội Việt Nam đưa ra bàn
thảo.
Được biết là theo đạo luật an ninh mạng vừa mới được thông qua thì
các công ty cung cấp dịch vụ Internet và mạng xã hội phải đặt máy chủ ở
Việt Nam và phải cung cấp dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho cơ quan
an ninh, bất kể có giấy triệu tập của tòa án hay không.