Việt Nam: Luật An ninh mạng khiến ‘‘An toàn mạng" quốc gia lâm nguy (Trọng Thành)
Tương tự như tiến sĩ Nguyễn Quang A, bản kiến
nghị của hơn một chục hiệp hội ngành công nghệ thông tin và truyền thông
gửi đến Quốc Hội Việt Nam hôm qua, 11/06, bày tỏ lo ngại là bộ luật này
« có thể tạo ra nhiều cản trở, bất lợi cho hoạt động kinh tế - xã
hội trên không gian mạng của các tổ chức, người dùng Internet tại Việt
Nam, trong khi việc đảm bảo an ninh quốc gia chưa được thấy rõ tác dụng
qua các điều khoản ».
Hôm nay 12/06/2018, Quốc Hội Việt Nam thông qua luật về An ninh mạng. Dự luật trước đó bị giới chuyên môn, người sử dụng mạng và một bộ phận chính giới trong nước lên án là nguy hại về nhiều mặt, về kinh tế, về nhân quyền, cũng như vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam. Bộ luật này cũng bị lo ngại là khiến chính các nhân viên công quyền « lạc hướng », mà sao lãng vấn đề An toàn mạng thực sự của quốc gia.
Trả lời RFI tiếng Việt ít giờ sau khi luật được thông qua, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết suy nghĩ của ông :
« …
Điều mà tôi lo ngại nhất là người ta đánh tráo khái niệm… Cái An ninh
mạng của Việt Nam hiểu theo nghĩa đúng, là làm sao để thông tin trong
các mạng của chính phủ, của các tổ chức Việt Nam, các doanh nghiệp, các
ngân hàng, đỡ bị tin tặc tấn công, đánh cắp dữ liệu, phá hoại….
Gọi
là An ninh mạng, nhưng luật này thực sự là để bịt miệng người dân… Nó
không làm lợi cho quốc gia này cái gì, mà lại làm lạc hướng đi, để cho
vấn đề An ninh mạng thực sự của quốc gia có thể sẽ lâm vào tình trạng
hết sức nguy hiểm.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A (Hà Nội) 12/06/2018
Nghe
Nguy
hiểm là bởi vì người ta hiểu lầm về An ninh mạng. Những chính trị gia,
các đại biểu Quốc Hội và bản thân hệ thống công an mà hiểu An ninh mạng
là phải ngăn chặn những tiếng nói khác biệt, thì người ta không bao giờ
để ý đến cái An ninh mạng thực sự nữa. Tức là việc bảo vệ an toàn, dữ
liệu của chính phủ, dữ liệu của khách hàng trong ngân hàng, hay bảo vệ
an toàn dữ liệu của Hàng không Việt Nam chẳng hạn.
Chúng ta đã chứng kiến Hàng không Việt Nam bị tấn công, các cơ quan chính phủ bị tấn công…. Cái đấy mới thực sự là An ninh mạng…
Đó
là sự hiểu nhầm từ gốc rễ về mặt khái niệm, xảo trá về ngôn từ, đánh
tráo khái niệm, và tạo điều kiện cho lực lượng Công an có thể lạm quyền
một cách vô lối, để can thiệp vào đời sống của người dân, nhân danh An
ninh mạng ».
Tương tự như tiến sĩ Nguyễn Quang A, bản kiến
nghị của hơn một chục hiệp hội ngành công nghệ thông tin và truyền thông
gửi đến Quốc Hội Việt Nam hôm qua, 11/06, bày tỏ lo ngại là bộ luật này
« có thể tạo ra nhiều cản trở, bất lợi cho hoạt động kinh tế - xã
hội trên không gian mạng của các tổ chức, người dùng Internet tại Việt
Nam, trong khi việc đảm bảo an ninh quốc gia chưa được thấy rõ tác dụng
qua các điều khoản ».
Bản kiến nghị của nhóm 13 hiệp hội công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu ở Việt Nam cũng đồng thời nhấn mạnh đến bộ luật « quy định phạm vi và quyền hạn của cơ quan chuyên trách an ninh mạng quá rộng, tạo rủi ro lạm quyền », «
có nguy cơ ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia….
Cụ thể là các thiết chế thương mại đa phương và song phương như WTO,
EVFTA, CPTPP (tức hiệp định TPP mới) » và « một số điều khoản…
sẽ làm cho hoạt động… thông qua mạng Internet sẽ bị chậm đi hàng chục
lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh
doanh, nhất là kinh doanh quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 ».
Hơn
một nửa trong số 93 triệu cư dân Việt Nam sử dụng internet, và Việt Nam
đứng thứ 10 về tỉ lệ dân số sử dụng mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, về
quyền tự do internet, Việt Nam vẫn bị xếp ở thứ hạng rất thấp (chỉ hơn
Trung Quốc một bậc, theo bảng xếp hạng mới đây của Freedom House).
Nhiều
chính trị gia, nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam cũng phê phán bộ luật
mới do Ủy ban Quốc Phòng và An Ninh của Quốc Hội chủ trì là hoàn toàn
không cần thiết, vì điều chỉnh về an ninh quốc gia nói chung, hiện đã có
Luật An ninh quốc gia (2004) và về an toàn cho người sử dụng đã có Luật
An toàn thông tin mạng (2015) (ví dụ như ý kiến của chuyên gia chính
sách công Nguyễn Quang Đồng).
Trước đó, Hoa Kỳ và Canada kêu gọi Việt Nam
hoãn lại việc bỏ phiếu dự luật, nhằm bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn
thế giới. Nhiều tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch và Ân Xá Quốc
Tế chỉ trích bộ luật bóp nghẹt tự do ngôn luận.
Cùng với dự luật về 3 Đặc khu kinh tế,
luật về An ninh mạng gây phản đối rất mạnh trong xã hội dân sự Việt Nam
trong và ngoài nước. Ngoài thông báo của nhóm các chuyên gia ngành tin
học gửi Quốc Hội, còn nhiều hình thức bày tỏ khác, như biểu tình, ký tên
kiến nghị... Hàng chục nghìn người tham gia ký tên vào các kiến nghị
trên mạng gửi đến Quốc Hội, như change.org hay bauxite.vn.
Sau khi Quốc Hội bỏ phiếu thông qua luật này, người dân tiếp tục ký tên vào một Kiến nghị mới gửi đến Chủ tịch Nước Trần Đại Quang để yêu cầu không ban hành Luật An ninh mạng.
RFI