Mỹ ‘bị cô lập’ tại hội nghị tài chính G7 (VOA)

 “Điều không may là chúng ta đang có một G6 + 1 với nước Mỹ đứng một mình chống lại toàn bộ phần còn lại và chúng ta đang đối diện với nguy cơ mất ổn định kinh tế,” ông Le Maire nói với các phóng viên.


Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, trái, và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin bị cô lập tại hội nghị bộ trưởng tài chính các nước G7 ở Canada do việc Washington áp thuế mới lên các nước đồng minh, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết hôm thứ Sáu ngày 1/6.

Bộ trưởng Le Maire cho biết sẽ nói rõ với người đồng cấp Mỹ rằng việc Mỹ áp đặt thuế lên nhôm và thép của Liên minh châu Âu là ‘không chấp nhận được về mặt pháp lý, không công bằng về chính trị và nguy hiểm về mặt kinh tế’.

“Điều không may là chúng ta đang có một G6 + 1 với nước Mỹ đứng một mình chống lại toàn bộ phần còn lại và chúng ta đang đối diện với nguy cơ mất ổn định kinh tế,” ông Le Maire nói với các phóng viên.

Hôm 31/5, Mỹ loan báo sẽ vẫn áp thuế 25% lên thép nhập khẩu và 10% lên nhôm nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico, chấm dứt những chuỗi ngày hoang mang không biết liệu các nước này có được miễn trừ thuế hay không.

“Mục tiêu tổng thể của chúng tôi là giúp chính quyền Mỹ có lý trí trở lại,” ông Le Maire nói và cho biết phía Mỹ không đưa ra được ‘lập luận thuyết phục’ nào để biện hộ cho việc áp thuế này.

Động thái này càng làm gia tăng sự tức giận của châu Âu về đe dọa của Washington sẽ trừng phạt những công ty có quan hệ làm ăn với Iran. Hồi tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với Iran hồi năm 2015.

Ông Le Maire cho biết ông sẽ gây sức ép đối với ông Mnuchin để Mỹ miễn trừng phạt cho một số công ty Pháp để họ có thể hoạt động ở Iran. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết đó là những công ty nào.

Reuters