Xử phúc thẩm các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ (RFA)

Trước khi phiên xử sơ thẩm các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ diễn ra một ngày, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ra thông cáo báo chí trong đó dẫn lời ông Brad Adam, Giám Đốc Phân Ban Châu Á của tổ chức này, rằng ‘tội duy nhất mà các nhà hoạt động nói trên phạm phải là đã vận động không mệt mỏi cho một nền dân chủ và bảo vệ các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền.’





 Phiên xử phúc thẩm các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 6 tới đây.


Thông tin vừa nêu được bà Vũ Kim Khánh, vợ của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, một trong số những người đã bị xét xử ở phiên sơ thẩm, xác nhận với RFA qua điện thoại vào chiều ngày 25-5-2018. 

"Tôi mới được nghe luật sư Nguyễn Văn Miếng nói ngày 4-6 là phiên xử phúc thẩm." 

Bà Vũ Minh Khánh cho biết chỉ có 4 thành viên của Hội Anh em dân chủ kháng cáo bản án sơ thẩm gồm: ký giả độc lập Trương Minh Đức, luật gia Nguyễn Bắc Truyển, kỹ sư Phạm Văn Trội và mục sư Nguyễn Trung Tôn. 

Bà Nguyễn Kim Thanh, vợ Ký giả Trương Minh Đức, lên tiếng nói lịch xử phúc thẩm được đưa ra, nhưng thân nhân chưa hề được thông báo.

Còn trường hợp luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, bà Vũ Minh Khánh cho biết ông không kháng cáo lên cấp phúc thẩm, bà trình bày lý do: 

"Bởi vì ở trại tạm giam này, anh ấy đã ở 2 năm rưỡi rồi, không được đi ra ngoài ánh nắng 1 tí xíu nào, cho nên da anh Đài rất là xanh, khả năng ủ rất nhiều bệnh tật. Lúc đó anh ấy cũng suy nghĩ là kháng án xong thì không biết bao giờ họ xử, có khi họ kéo dài 1, 2 năm nữa. 

Nếu ở trong tình trạng trại tạm giam như vậy thì sức khỏe rất là suy yếu, hơn nữa phiên xử cũng chẳng biết có giảm án hay không.Vì cũng có nhiều trường hợp không được giảm án, nên anh ấy cũng không muốn kháng án để được chuyển trại khác."

Hôm 5-4-2018, 6 người là các thành viên và cựu thành viên của Hội Anh em Dân chủ bị Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội tuyên phạt tổng cộng 66 năm tù giam với cáo buộc "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999. 

Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài chịu mức án nặng nhất là 15 năm tù và 5 năm quản chế; Ký giả độc lập Trương Minh Đức và Mục sư Nguyễn Trung Tôn mỗi người bị tuyên 12 năm tù và 3 năm quản chế; Luật gia Nguyễn Bắc Truyển 11 năm tù; cô Lê Thu Hà- người cộng sự của Luật sư Nguyễn Văn Đài, 9 năm tù; Kỹ sư Phạm Văn Trội 7 năm tù.

Ngày 24-5-2018, các dân biểu Hoa Kỳ đã ký tên trong lá thư gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động đấu tranh dân chủ.

Lá thư dẫn các bản án "nặng nề" đối với các thành viên của Hội Anh em Dân chủ cùng với nhiều nhà hoạt động khác bị tuyên án vào tháng tư.

Các dân biểu Hoa Kỳ viết họ "muốn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về tình trạng đàn áp các người đấu tranh nhân quyền và nhà báo ở Việt Nam".

Trước khi phiên xử sơ thẩm các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ diễn ra một ngày, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ra thông cáo báo chí trong đó dẫn lời ông Brad Adam, Giám Đốc Phân Ban Châu Á của tổ chức này, rằng ‘tội duy nhất mà các nhà hoạt động nói trên phạm phải là đã vận động không mệt mỏi cho một nền dân chủ và bảo vệ các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền.’