Tập Cận Bình lần đầu thăm Hong Kong với tư cách chủ tịch (BBC)

Ông Tập Cận Bình đến Hong Kong, chuyến thăm đầu tiên với tư cách Chủ tịch Trung Quốc, trong thời điểm lãnh thổ này đánh dấu kỷ niệm 20 năm chuyển giao. Chuyến thăm mang tính biểu tượng cao của ông diễn ra trong bối cảnh chính trị căng thẳng.


Lễ kỷ niệm chính thức sẽ được tổ chức, nhưng các cuộc biểu tình lớn của phe đối lập về dân chủ và tuần hành của người ủng hộ Bắc Kinh cũng được mong đợi.

Một số nhà hoạt động có tên tuổi đã bị bắt vào đêm trước khi ông Tập đến.

Nhóm gồm cả thủ lãnh sinh viên Joshua Wong, tổ chức một cuộc biểu tình tại tượng đài biểu tượng cho việc chuyển giao.

Tác phẩm điêu khắc bằng vàng hoa Dương tử kinh (bauhinia) - biểu tượng của Hong Kong - ở bến cảng của thành phố là món quà từ Trung Quốc.

Các khu vực của Hong Kong đang bị thắt chặt an ninh trong lúc có quan ngại về các cuộc biểu tình khác, một số con đường chính và khu trung tâm thành phố bị đóng.

Hàng ngàn cảnh sát đang được điều động khắp thành phố và dọc theo tuyến đường mà đoàn xe của ông Tập sẽ đi qua.

Ông Tập dự kiến sẽ phát biểu tại sân bay Hong Kong sau khi máy bay của ông đáp xuống.

Một loạt các hoạt động kỷ niệm chính thức được lên kế hoạch vào cuối tuần này, cũng như lễ nhậm chức của đặc khu trưởng Carrie Lam.

Hong Kong được Trung Quốc nhận lại vào năm 1997.

Bắc Kinh đồng ý cho lãnh thổ này theo nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", cho thành phố có hệ thống pháp luật riêng, dân chủ hạn chế với nhiều đảng chính trị, cũng như các quyền như tự do hội họp và tự do ngôn luận.

Nhưng ảnh hưởng của Trung Quốc gây lo ngại rằng đại lục có thể làm suy yếu truyền thống tự do chính trị của Hong Kong.

Các nhà hoạt động đã vận động nhiều năm cho Hong Kong có nhiều tự do chính trị hơn.

BBC