Thẩm phán chặn lệnh cấm vào Mỹ của ông Trump (BBC)
Thẩm phán liên bang
James Robart ra phán quyết chống lại các lập luận của nhóm luật sư của
chính phủ theo đó nói các bang của Hoa Kỳ không có căn cứ để thách thức
sắc lệnh của ông Trump.
Một thẩm phán ở Seattle ra lệnh tạm
thời chặn lệnh cấm những người từ bảy quốc gia có đa số dân là người Hồi
giáo được vào Mỹ mà Tổng thống Trump đưa ra.
Thẩm phán liên bang
James Robart ra phán quyết chống lại các lập luận của nhóm luật sư của
chính phủ theo đó nói các bang của Hoa Kỳ không có căn cứ để thách thức
sắc lệnh của ông Trump.
Việc ông Trump ký sắc lệnh cấm công dân
bảy nước có đông dân là người Hồi giáo vào Hoa Kỳ hồi tuần trước đã làm
dấy lên nhiều cuộc biểu tình rộng lớn và gây những xáo trộn ở các sân
bay Mỹ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói có 60.000 visa đã bị hủy bỏ kể từ đó tới nay.
Quyết định của thẩm phán Seattle có hiệu lực ngay lập tức trên toàn quốc.
Nhân
viên cửa khẩu nói với các hãng hàng không Mỹ rằng họ có thể tái tục
việc cho phép hành khách đã bị cấm lên máy bay trong khi chờ xét xử của
tòa.
Hãng hàng không vùng Vịnh, hãng Qatar Airways, nói với hãng tin Reuters là họ sẽ bắt đầu nhận mọi hành khách có giấy tờ hợp lệ.
Tuy
nhiên chính quyền của Tổng thống Trump có thể lại thực hiện lệnh cấm
này nếu họ thắng trong việc khiếu nại chống lại phán quyết Seattle này.
Sắc lệnh của ông Trump cũng dẫn đến việc tạm ngưng chương trình nhận người tỵ nạn vào Hoa Kỳ trong thời gian 120 ngày.
Lệnh
cấm vô thời hạn được áp dụng với người tị nạn là người Syria. Những
người từ Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan, và Yemen bị tạm ngưng
nhập cảnh trong vòng 90 ngày dù đã được cấp visa.
Vụ kiện chống lại lệnh cấm của Tổng thống Trump ban đầu do bang Washington đệ đơn, tiếp đến là Minnesota.
Bộ trưởng Tư pháp Washington Bob Ferguson nói lệnh cấm nhập cảnh là phi pháp và vi hiến.
Tổng thống Trump nói rằng chỉ thị của ông là nhằm bảo vệ nước Mỹ.
Ông
nói visa sẽ được cấp lại một khi 'những chính sách an toàn nhất' đã
được đưa ra, và bác bỏ việc lệnh cấm là nhắm vào người Hồi giáo.
Một số bộ trưởng tư pháp các bang cũng nói sắc lệnh của tổng thống là vi hiến.
Một số thẩm phán liên bang đã tạm thời ngưng việc trục xuất những người đã được cấp visa.