Cú bẻ lái quyền lực : tất cả co lại quanh Tô Lâm (Trà My , Hồng Lĩnh , Thoibao.de)


Tô Lâm sẽ đưa dân tộc Việt Nam về đâu ?

Thoibao.de, 13/02/2026

Đại hội XIV khép lại, để lại không chỉ danh sách nhân sự mà là một "cú bẻ lái" quyền lực : tất cả co lại quanh Tổng bí thư Tô Lâm. Giới quan sát gọi đó là giải pháp quyết liệt, nhưng cái giá có thể là rủi ro chưa từng có.

TÔ LÂM SẼ ĐƯA DÂN TỘC VIỆT NAM VỀ ĐÂU?

Thực chất đây là cuộc trưng cầu không phiếu : giữ nguyên tắc cũ hay biến "ngoại lệ" thành luật mới phục vụ ý chí cá nhân. Nội bộ bị xé thành ba mảng : phe thủ cựu bám điều lệ ; phe "ổn định bằng ngoại lệ" ; và đám đông chỉ biết ngửi gió, chờ bên thắng rồi mới vỗ tay. Chính đội quân cơ hội ấy, như một loại dầu bôi trơn trơ trẽn, đã giúp cán cân nghiêng về phía Công an—thứ đã chuẩn bị cuộc chơi từ lâu.

Thắng lợi của ông Tô Lâm giống một canh bạc sinh tử : kiểm soát bàn cờ, loại đối trọng, trở thành hạt nhân duy nhất. Lịch sử thế giới thường cho hai cửa khi quyền lực tuyệt đối rơi vào tay một người : hoặc tha hóa và đàn áp để tự giữ ghế—ổn định kiểu nghĩa trang, nghèo mà "yên" ; hoặc dùng quyền lực tập trung để đập rào cũ, cải cách sâu như Hàn Quốc, Đài Loan từng làm—nhưng đây lại là điều Bắc Kinh không muốn thấy ở Việt Nam.

Những động tác mạnh tay gần đây có thể là khởi động cải cách, cũng có thể là mở màn cho thời kỳ "đóng băng" phản biện. Với ông, đó là ván cược của đời mình. Với dân tộc, là ván cược của nhiều thế hệ : một kỷ nguyên đổi mới thật, hay một đêm dài được bọc bằng hai chữ "ổn định".

Nguồn : Thoibao.de, 13/02/2026

*****************************

Đảng làm "tan nát" một mùa xuân !

Thoibao.de, 13/02/2026

Theo ghi nhận tại bến Bình Đông, Quận 8 cũ, hiện chỉ có vài chuyến ghe chở hoa kiểng Tết từ miền Tây lên để bán, tính đến ngày 8/2 (21 tháng Chạp). Theo một số tiểu thương, hàng hóa năm nay bán chậm hơn năm ngoái, thậm chí một số gian hàng, sạp ở các chợ đóng cửa ngay trước Tết, một số người khác tranh thủ bán qua Tết để gỡ lại vốn. Một bầu không khí ảm đạm phủ bóng lên bức tranh kinh tế Việt Nam đang dần tối màu.

ĐẢNG LÀM “TAN NÁT” MỘT MÙA XUÂN!

Cùng với tình hình chung của nền kinh tế Thế giới, những quyết sách của Đảng cộng sản Việt Nam đã đẩy tâm lý hoang mang của người dân lên tới mức cực độ. Đi kèm với các quy định phạt nặng vi phạm giao thông, truy thu thuế tận cùng, là những bàn tay sắt, dưới danh nghĩa "thực hiện chức năng quản lý", đã không thương tiếc thanh lọc thị trường trong hơn một năm qua.

Đã đến lúc nhìn lại kỷ nguyên vươn mình, nhưng chỉ toàn là một màu xám. Mùa xuân vốn nồng đượm ý thơ, lời ca, nay dưới những chính sách làm khánh kiệt nền kinh tế, thì chỉ còn lời than, tiếng oán của dân nghèo. Có chăng, đâu đó trên những tòa nhà cao tầng, các lãnh đạo và những đồng đảng, đang nâng ly rượu vang bên những chiếc bàn ngập tràn sơn hào hải vị, ca vang bài ca "Đảng cho ta mùa xuân" !

Nguồn : Thoibao.de, 13/0/2026

**************************

Hậu Đại hội 14 : Phe Quân đội không thân thiện với Tô Lâm hay chỉ chống gia đình Ba Dũng ?

Trà My, Thoibao.de, 13/02/2026

Theo giới quan sát quốc tế, bức tranh chính trị Việt Nam hậu Đại hội 14 đang hiện ra với những gam màu tương phản đầy kịch tính, khi những tuyên bố về một "kỷ nguyên mới" của ông Tô Lâm đang vấp phải tư duy chống Mỹ từ phe Quân đội.

Hậu Đại hội 14: Phe Quân đội không thân thiện với Tô Lâm hay chỉ chống gia đình Ba Dũng?

Tổng bí thư Tô Lâm ngay từ đầu tháng 8/2024 đã tỏ ra nỗ lực xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo thực dụng, sẵn sàng mở rộng cánh cửa với phương Tây, thì một tài liệu mật của Bộ Quốc phòng cho biết cũng vào tháng 8/2024 đã dội một gáo nước lạnh vào những kỳ vọng này.

Tài liệu mang tên "Kế hoạch xâm lược Việt Nam lần thứ hai của Mỹ" không chỉ gây chấn động giới quan sát quốc tế về sự 2 mặt của ban lãnh đạo Ba đình, mà còn phơi bày một cuộc đấu tranh quyền lực ngầm trong nội bộ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Sự kiện rò rỉ tài liệu này diễn ra chỉ chưa đầy một năm sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, ở mức độ ngoại giao cao nhất là biểu tượng của sự tin cậy tuyệt đối.

Điều này tạo ra một nghịch lý, trên bình diện quốc tế, Hà Nội tươi cười bắt tay Washington, nhưng bên trong phòng họp kín, phe Quân đội vẫn kiên quyết chống lại chính đối tác này.

Điểm nóng nhất của mâu thuẫn này chính là cuộc tấn công nhắm vào Đại học Fulbright Việt Nam vào giữa năm 2024. Với việc lực lượng Dư Luận Viên và Kênh Truyền hình Quốc phòng đồng loạt cáo buộc đại học này là "ổ kích động" cách mạng màu.

Đây là một mũi tên của Phe Quân đội nhắm vào hai đích. Thứ nhất, trực tiếp phá hoại nỗ lực ngoại giao của ông Tô Lâm trước thềm chuyến công du tới Hoa Kỳ (9/2024).

Thứ hai, nó đánh thẳng vào gia đình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đỡ đầu cho ông Tô Lâm, khi con rể ông Dũng – là Nguyễn Hoàng Bảo đang giữ ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Fulbright Việt Nam.

Điều đó đã cho thấy phe Quân đội chưa bao giờ thực sự thoải mái với xu hướng xích lại gần Washington của Tổng bí thư Tô Lâm, với lý do sự thân thiết với Mỹ của ông Tô Lâm đã khiến ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng.

Việc tấn công vào Fulbright khả năng cao đã nhận được tín hiệu "bật đèn xanh" từ Trung Nam Hải. Và phe Quân đội, trong vai trò bảo vệ di sản bảo thủ là học thuyết Chủ nghĩa Xã hội để bảo đảm Việt Nam không rời xa quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Quốc.

Cho đến nay, sự thắng thế tạm thời của Tổng bí thư Tô Lâm cũng không che giấu được một thực tế phũ phàng, khi ông Tô Lâm đang bị kẹt giữa mong muốn phát triển đất nước theo hướng hiện đại, văn minh và một bên là gọng kìm thép của phe Quân đội đầy nghi kỵ.

Việc Tổng bí thư Tô Lâm phải chấp nhận chia sẻ chức vụ Chủ tịch nước vào tháng 9/2024 cho Đại tướng Lương Cường là minh chứng cho sự nhượng bộ của phe "cải cách" trước sức ép từ phe bảo thủ trong Đảng.

Câu hỏi đặt ra là phe Quân đội đang chống ông Tô Lâm hay chỉ chống lại tầm ảnh hưởng của ông Ba Dũng ? Câu trả lời có lẽ là cả hai.

Bằng cách tấn công vào Đại học Fulbright – một biểu tượng của quan hệ Việt – Mỹ mà gia đình ông Ba Dũng có liên quan, phe Quân đội đã cô lập những nhân vật mang tư tưởng cải cách, vừa có thể tâng công với Bắc Kinh về tinh thần "chống Mỹ" trong thời bình.

Đây là một chiến thuật chính trị thâm sâu, sử dụng chiêu bài an ninh quốc gia để ngăn cản bất kỳ nỗ lực thoát Trung nào của phe "cải cách" ở Việt nam.

Kết quả là, Tổng bí thư Tô Lâm với đầy tham vọng cải cách ban đầu đã buộc phải thực hiện một cú quay đầu ngoạn mục để trở về với "quỹ đạo" của Trung Nam Hải đã vạch ra sẵn.

Điều đó đã cho thấy : quyền lực tuyệt đối của ông Tô Lâm sau Đại hội 14 vẫn chưa đủ để ông có thể hoàn toàn tự quyết định như ông mong muốn.

Khi mà "họng súng" của phe Quân đội vẫn đang kè, kè giám sát chặt chẽ sự đi chệch quỹ đạo của ông Tô Lâm.

Trà My

***************************

"Gậy ông đập lưng ông" : Tô Lâm sẽ ra sao khi Kỷ nguyên mới có nguy cơ phá sản ?

Hồng Lĩnh, Thoibao.de, 13/02/2026

Nhằm siết chặt kỷ luật thực thi đầu nhiệm kỳ Đại hội 14, Tổng bí thư Tô Lâm vừa đưa ra một yêu cầu bắt buộc : "bất kỳ cá nhân nào hứa mà không làm, hoặc làm mà không đạt kết quả, đều phải bị xem xét thay thế".

“Gậy ông đập lưng ông”: Tô Lâm sẽ ra sao khi Kỷ nguyên mới có nguy cơ phá sản?

Thông điệp này ngay lập tức thu hút sự chú ý của công luận, không chỉ vì tính quyết liệt của nó, mà còn vì một nghịch lý chính trị liên quan đến chính ông Tô Lâm.

Câu hỏi được đặt ra là : Nếu lộ trình đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên tiến bộ theo xu hướng Phương Tây như ông Tô Lâm từng cam kết, hứa hẹn bị đình trệ, liệu quy tắc thay thế có được áp dụng cho chính người đứng đầu của Đảng hay không ?

Kể từ khi nắm giữ chức Tổng bí thư vào tháng 8/2024 ông Tô Lâm đã nỗ lực xây dựng hình ảnh một nhà cải cách mạnh mẽ, sẵn sàng đưa đất nước và dân tộc bước sang "kỷ nguyên mới" theo xu hướng phát triển văn minh của Phương Tây.

Tuy nhiên, sự rò rỉ của tài liệu mang tên "Kế hoạch xâm lược Việt Nam lần thứ hai của Mỹ" từ phía Quân đội hoàn tất vào cùng thời điểm tháng 8/2024 đã chính thức dập tắt hy vọng này.

Tài liệu này phơi bày một quan điểm chính thức của phe bảo thủ trong Đảng và phe Quân đội, đã từ lâu coi Hoa Kỳ là là cường quốc hiếu chiến và là mối đe dọa sống còn của chế độ hiện nay ở Việt nam.

Sự tồn tại của một tư duy chống Mỹ quyết liệt như kể trên đã cho thấy ông Tô Lâm đang đối mặt với lập trường chống Mỹ của phe Quân đội, và đã khiến mọi cam kết cải cách theo hướng văn minh, tiến bộ trở nên xa vời.

Theo giới phân tích quốc tế, trên thực tế Việt Nam vẫn tiếp tục trượt dài trong quỹ đạo lệ thuộc vào Trung quốc từ mô hình cho đến mọi đường lối, chính sách giống như một bản sao.

Công luận đặt câu hỏi : Nếu Kỷ nguyên mới của "người cầm lái" không hội nhập với sự tiến bộ của thế giới văn minh, thì Tổng bí thư đã hứa mà không làm có phải bị thay thế hay không ?

Hồng Lĩnh

****************************

Thách thức Tô Lâm : Vì sao Lê Thanh Hải vẫn được biệt đãi như công thần ?

Hồng Lĩnh, Thoibao.de, 13/02/2026

Một sự kiện trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra vào dịp Tết Bính Ngọ – 2026 đang gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội về tính nghiêm minh của kỷ cương của Đảng và phép nước.

Thách thức Tô Lâm: Vì sao Lê Thanh Hải vẫn được biệt đãi như công thần?

Theo báo Đồng Tháp, ngày 8/2/2026, bà Châu Thị Mỹ Phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đi thăm và chúc Tết các nhân vật được gọi là "nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước" đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong số các bức ảnh được công bố, công luận bất ngờ trước sự hiện diện của ông Lê Thanh Hải trong tư cách một "nguyên lãnh đạo" của Đảng và Nhà nước.

Sự việc này đã làm chấn động công luận và giới quan sát chính trị bắt nguồn từ thực tế kỷ luật vốn đã được thực thi rất nghiêm khắc trước đó. Cụ thể, vào tháng 5/2024, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Chưa hết, ngày 12/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1720/QĐ-TTg chính thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh đối với ông Hải do những vi phạm nghiêm trọng.

Về mặt nguyên tắc, một cá nhân đã bị xóa tư cách và cách hết chức vụ thì không còn tư cách pháp nhân để được gọi là "nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước", đặc biệt trong các hoạt động mang tính vinh danh của chính quyền.

Việc bà Châu Thị Mỹ Phương cùng đoàn công tác cấp cao của tỉnh Đồng Tháp dùng ngân sách và danh nghĩa tổ chức Đảng và Nhà nước để đến thăm, chúc Tết và tiếp tục tôn xưng ông Lê Thanh Hải là một hành động sai trái nghiêm trọng về bản chất.

Việc gộp chung ông Hải một người đã bị kỷ luật nặng nề vào hàng ngũ những nguyên lãnh đạo có công với đất nước được xem là một sự xúc phạm, và coi thường đối với Tổng bí thư Tô Lâm cũng như thách thức kỷ cương phép nước.

Công luận đặt câu hỏi : Liệu đây là sự sơ suất về nghiệp vụ trong "Kỷ nguyên mới" hay là một hành động nhằm "giải cứu" để sắp phục chức cho ông Lê Thanh Hải ?

Hồng Lĩnh