Tô Lâm ngày càng để lộ là người cầm lái Đảng cộng sản Việt Nam (Trà My)

Đại hội 14 : Vì sao Tô Lâm không đối thủ và Quân đội không đủ sức thay đổi cục diện ?
Trà My, Thoibao.de, 01/01/2025
Kết thúc Hội nghị Trung ương 15, tin đồn về một cuộc "đảo chính ngầm" từ phe Quân đội nhắm vào Tổng bí thư Tô Lâm, để đưa Đại tướng Phan Văn Giang lên thay đã hoàn toàn không xảy ra.
Thay vào đó, giới quan sát và các hãng tin lớn quốc tế đều đồng loạt nhận định rằng ông Tô Lâm sẽ nắm giữ quyền lực tuyệt đối tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra trong tháng 1/2026.
Theo Reuters, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận đà tăng điểm mạnh mẽ ngay sau khi Hội nghị Trung ương 15 kết thúc, điều đó đã cho thấy một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ, nơi mà các rủi ro chính trị đã được triệt tiêu.
Điều này đồng nghĩa với việc ông Tô Lâm đã thực sự không có đối trọng đủ mạnh và không còn phe nhóm nào trong Đảng có đủ sức để thay đổi cục diện quyền lực đã được sắp đặt.
Để lý giải cho vị thế "độc tôn" này của ông Tô Lâm, theo giới phân tích quốc tế cần nhìn lại tương quan lực lượng giữa các phe nhóm trong suốt nhiệm kỳ 13 vừa qua.
Theo đó, trong khi phe Chính phủ suy yếu trầm trọng với hàng loạt nhân sự cấp cao bị tống vào lò bởi công cuộc chống tham nhũng. Thì phe Quân đội, dù nắm "thanh gươm" bảo vệ chế độ, lại chọn cách im lặng và thu mình.
Trước thềm Hội nghị 15, rộ lên tin đồn Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng phe Quân đội sẽ thực hiện một cuộc lật đổ ngoạn mục trong cuộc bỏ phiếu kín của Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Đây rất có thể là một âm mưu nằm trong toan tính được xuất phát từ phe Công an của ông Tô Lâm tung ra.
Trong khi, trên thực tế tầm ảnh hưởng chính trị của Đại tướng Phan Văn Giang, từ việc điều phối nhân sự, cho đến khả năng điều hành cũng như các vai trò của người đứng đầu, ông Giang đều thua kém xa so với Tổng bí thư Tô Lâm.
Phe Quân đội ngoại trừ sức mạnh tổ chức và uy tín đối với quần chúng nhân dân, thì các vai trò khác không có gì đáng kể. Họ tức – phe Quân đội không đủ sức tạo ra một lực cản chính trị thực sự đối với sự bành trướng của phe Công an.
Ngược lại, dưới sự dẫn dắt của ông Tô Lâm trong hơn một năm qua đã cho thấy, phe Công an đã mở rộng ảnh hưởng chính trị một cách chưa từng có tiền lệ.
Không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát an ninh, Bộ Công an hiện nay đã thâm nhập sâu vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội. Đây là điều không một cơ quan nào trong hệ thống nhà nước ở Việt nam có thể so sánh được.
Kết hợp với việc các nhóm lợi ích ở địa phương đã bị gỡ bỏ trong những năm gần đây, đã trở thành đòn bẩy giúp ông Tô Lâm tác động vào các quyết định sắp xếp nhân sự, loại bỏ các đối thủ tiềm tàng và dọn đường cho những nhân sự thân tín của mình vào trám chỗ.
Sự trỗi dậy của nhóm lãnh đạo xuất thân từ Hưng Yên – quê hương của Tổng bí thư là minh chứng rõ nhất cho sự áp đảo này. Đáng chú ý, thông tin rò rỉ từ nội bộ Đảng mới đây đã cho biết ông Lương Tam Quang nhiều khả năng sẽ bước chân vào nhóm "Ngũ trụ" đầy quyền lực.
Trong khi, Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên trong Đảng khẳng định rằng Đảng CSVN sẽ áp dụng mô hình "nhất thể hóa" tương tự như mô hình Trung Quốc, và sẽ đề cử ông Tô Lâm giữ chức Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước.
Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là dấu chấm hết cho truyền thống lãnh đạo tập thể nhằm cân bằng quyền lực phe nhóm vốn tồn tại nhiều năm qua.
Việc ông Tô Lâm nhấn mạnh rằng danh sách nhân sự chủ chốt trình Đại hội 14 đã được biểu quyết tập trung cao tại Hội nghị 15, chính là lời khẳng định : mọi phương án nhân sự thay thế đã bị loại bỏ.
Như vậy, có thể khẳng định cục diện quyền lực chính trị trước Đại hội 14 đã an bài, và sắp tới, là một kỷ nguyên quyền lực tập trung cao độ dưới thời Tổng bí thư Tô Lâm.
Trà My
********************************
Lâm và tham vọng "dời đô" về thủ phủ quyền lực Hưng yên : Sự thật hay tin đồn ?
Trà My, Thoibao.de, 01/01/2026
Sau Hội nghị Trung ương 15 diễn ra vào cuối năm 2025, bức tranh chính trị Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển trọng tâm quyền lực chưa từng có tiền lệ.

T. Lâm và tham vọng “dời đô” về thủ phủ quyền lực Hưng yên: Sự thật hay tin đồn?
Theo giới quan sát quốc tế, Tổng bí thư Tô Lâm không chỉ củng cố vững chắc vị thế của mình mà còn đang kiến tạo một nền tảng quyền lực mang tính cục bộ rõ rệt, xoay quanh cái gọi là "Bộ Hưng Yên".
Sự bành trướng thế lực của nhóm lãnh đạo xuất thân từ quê hương "Nhãn lồng", đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hàng loạt vị trí then chốt trong hệ thống chính trị Việt Nam đã được trao cho các lãnh đạo là người thân cận của ông Lâm, như Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang v.v…
Đáng chú ý, vào thời điểm cuối năm 2025, dư luận đang xôn xao trước thông tin ông Lương Tam Quang nhiều khả năng sẽ bước chân vào nhóm "Ngũ trụ" – bao gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư.
Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho sự thống trị tuyệt đối của nhóm quyền lực và nhóm lợi ích mang tên Hưng Yên trên bàn cờ chính trị quốc gia.
Trong bối cảnh Việt Nam hiện chỉ có 6 thành phố trực thuộc trung ương, thì Ban lãnh đạo Hưng Yên đã đặt mục tiêu đưa tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2045, với những tham vọng kinh tế táo bạo.
Chính quyền Hưng Yên – quê hương của Tổng bí thư đang gấp rút lấy ý kiến cho Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, với những đề xuất khổng lồ, vô tiền khoáng hậu gây choáng ngợp cho công luận.
Theo truyền thông nhà nước đưa tin, tỉnh Hưng Yên đề xuất nghiên cứu đầu tư sân bay quốc tế tại xã Đồng Châu sau năm 2030, đồng thời đầu tư cảng biển Ba Lạt với khả năng đón tàu trọng tải 5.000 tấn.
Bên cạnh đó là các "siêu dự án" khổng lồ như Khu du lịch sinh thái Thụy Trường rộng 1.500 héc ta, Khu nghỉ dưỡng biển Cồn Đen 1.150 héc ta và Khu du lịch phố biển Đồng Châu 837 héc ta, và Trung tâm triển lãm rộng 15 héc ta tại phường Thái Bình.
Những động thái quy hoạch ồ ạt này, nhờ dòng vốn từ các tập đoàn bất động sản lớn như Vingroup, đã làm dấy lên nghi vấn về một tham vọng ngầm của ông Tô Lâm.
Công luận đặt câu hỏi : liệu có đang tồn tại một "âm mưu" định dịch chuyển trung tâm kinh tế – chính trị của cả nước khỏi Hà nội, để "dời đô" về Hưng Yên của Tổng bí thư Tô Lâm hay không ?
Tuy nhiên, đằng sau bức tranh phát triển hào nhoáng đó là những gam màu tối của xung đột lợi ích và bất ổn xã hội ở tỉnh Hưng Yên. Điển hình nhất là dự án khu phức hợp sân gôn và khách sạn mang thương hiệu Trump Organization.
Dự kiến, mỗi mét vuông đất nông nghiệp sẽ chỉ được đền bù từ 12 đến 30 đô la Mỹ, kèm một phần gạo hỗ trợ. Đây là một mức giá thấp hơn rất nhiều so với thị trường và không đúng với cam kết "nông dân sẽ được bồi thường thỏa đáng".
Sự việc này đang gây ra làn sóng bức xúc dữ dội trong cộng đồng người dân Hưng Yên, và họ đặt ra câu hỏi : Vì sao sống ngay tại quê hương của người đứng đầu Đảng, mà người dân lại phải chịu thiệt thòi để làm giàu cho các nhà đầu tư ?
Theo giới thạo tin, trong nội bộ Đảng, một số ý kiến đã bắt đầu quan ngại rằng nhóm lợi ích Hưng Yên của Tổng bí thư Tô Lâm đang ưu tiên lợi ích của nhà đầu tư hơn là quyền lợi của dân chúng.
Đây chính là "gót chân Achilles" mà các đối thủ chính trị, đặc biệt là phe Quân đội, có thể tận dụng triệt để, để công kích uy tín của ông Tô Lâm, và từ đó sẽ tạo ra tình thế bất ổn nguy hiểm.
Giới phân tích quốc tế nhận định, vụ việc đặt chính quyền Việt Nam và cá nhân Tổng bí thư trước một bài toán nan giải về tính chính danh của chế độ.
Đồng thời, nó cũng đang phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong cấu trúc thượng tầng chính trị Việt Nam hiện nay.
Trà My