Thủ đô Caracas bị tấn công, Nicolas Maduro bị dẫn độ về Hoa Kỳ (Thùy Dương , Thu Hằng , BBC tiếng Việt)


Quân đội Mỹ oanh tạc Caracas, Maduro bị "bắt và đưa ra khỏi" Venezuela

Thùy Dương, Thu Hằng, RFI, 03/01/2026

Hôm nay 03/01/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã oanh tạc Caracas và thông báo ông Nicolas Maduro đã bị "bắt và đưa ra khỏi" Venezuela. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết một cuộc họp báo về Venezuela được tổ chức vào 11 giờ, giờ GMT hôm nay.

Ảnh ghép : Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Venezuela Nicolas Maduro. AFP - KAMIL Krzaczynski, Federico Parra

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết : "Mỹ đã tấn công thành công Venezuela và lãnh đạo nước này, tổng thống Nicolas Maduro, cùng với phu nhân, đã bị bắt và đưa ra khỏi đất nước". Thông điệp của tổng thống Donald Trump được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social sau khi truyền thông Mỹ loan tin quân đội oanh tạc thủ đô Caracas của Venezuela.

Reuters cho biết từ khoảng 2 giờ sáng nay 03/01, nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Caracas. Nhiều cột khói khói bốc lên, nhiều máy bay được trông thấy trên bầu trời, theo một số nhân chứng và các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Khu vực phía nam của thành phố Caracas, gần một căn cứ quân sự quan trọng, bị mất điện.

Từ Caracas, thông tín viên Alice Campaignolle gửi về bài tường trình :

"Đêm qua, khoảng 2 giờ sáng, Caracas bị đánh thức bởi những tiếng nổ rất lớn. Nhiều tiếng nổ vang vọng khắp thành phố, và cả tiếng máy bay cũng được nghe thấy. Người dân chạy ra cửa sổ và thấy khói bốc lên, cùng với lửa cháy ở một số vị trí chiến lược. Bản thân tôi cũng đi ra ngoài đường và đến sân bay Carlota, nơi tôi nhìn thấy một chiếc trực thăng đang bốc cháy.

Các cơ sở quân sự có thể là mục tiêu bị nhắm tới, bao gồm sân bay quân sự Carlota, nằm ở trung tâm thành phố, cũng như khu vực Fuerte Tiuna, một căn cứ nằm ở phía nam thủ đô.

Căng thẳng giữa Caracas và Washington đã leo thang từ nhiều tháng nay. Quân đội Mỹ đã điều lực lượng đến vùng biển Caribbean từ tháng 08/2025, và tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa Venezuela bằng các cuộc tấn công trên bộ. Một vụ oanh kích được cho là đã xảy ra vào đêm Giáng Sinh.

Venezuela đã nhanh chóng phản ứng và lên án những cuộc oanh tạc này, những cuộc tấn công đe dọa sự ổn định và hòa bình quốc tế. Chính phủ đã kêu gọi huy động lực lượng".

Phó tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez, cho biết hiện giờ không biết tổng thống Maduro và đệ nhất phu nhân Cilia Flores đang ở đâu, nhưng bà khẳng định các mệnh lệnh của ông Maduro đối với quân đội vẫn có hiệu lực.

Reuters cho biết thêm là dù không công bố các mục tiêu chi tiết, ông Trump đã gây áp lực riêng đối với Nicolas Maduro để ông rời khỏi Venezuela. Hôm thứ Hai 29/12/2025, ông Trump nói rằng việc Maduro từ chức là "đúng đắn". Trước đó, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cáo buộc chính quyền Donald Trump tìm cách lật đổ chính phủ của ông để giành quyền tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Nga lên án vụ tấn công của Mỹ, Colombia triển khai quân đội đến biên giới Venezuela

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo du lịch mới vào sáng sớm thứ Bảy 03/01, kêu gọi người Mỹ ở Venezuela nên "trú ẩn tại chỗ" do tình hình bất ổn. Còn đại sứ quán Mỹ tại Bogota, Colombia, cảnh báo công dân Mỹ không nên đến Venezuela.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đăng lại thông báo của Donald Trump, nhưng không bình luận. Tuy nhiên, cấp phó của ông, Christopher Landau, cũng đăng lại tuyên bố của ông Trump, và nói thêm sự kiện đó đánh dấu "buổi bình minh mới cho Venezuela !", "Tên bạo chúa đã ra đi. Giờ đây, cuối cùng hắn sẽ phải đối mặt với công lý vì tội ác của mình".

Theo AP, tại Nam Mỹ, tổng thống Colombia Gustavo Petro, một trong những người chỉ trích chính quyền Trump gay gắt nhất, cho biết chính phủ đã triệu tập một cuộc họp an ninh quốc gia và điều động lực lượng an ninh đến biên giới để chuẩn bị cho khả năng "dòng người tị nạn ồ ạt" từ nước láng giềng Venezuela. Ông sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét "hành động xâm lược chủ quyền của Venezuela và khu vực Mỹ Latinh".

Trong thông cáo được đăng trên kênh Telegram ngày 03/01, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án "hành động xâm lược vũ trang" và khẳng định "Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài mang tính phá hoại, chứ đừng nói đến quân sự". Nga cho biết ủng hộ lời kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Kaja Kallas "kêu gọi kiềm chế". Vấn đề ưu tiên hàng đầu của EU là "an toàn của công dân Liên Âu tại Venezuela".

Theo AFP, chính phủ Ý và Bỉ cho biết "theo dõi chặt chẽ tình hình tại Venezuela" và sẽ phối hợp với các đối tác Châu Âu. Tây Ban Nha "kêu gọi xuống thang và kiềm chế", đồng thời đề nghị làm trung gian để đạt được một "giải pháp hòa bình" ở Venezuela. Tuyên bố của Madrid cũng nhắc lại rằng Tây Ban Nha "không công nhận kết quả cuộc bầu cử ngày 28/07/2024".

Thùy Dương – Thu Hằng

***************************

Mỹ tấn công Venezuela, ông Trump tuyên bố đã 'bắt giữ' Tổng thống Maduro

BBC, 03/01/2026

Tổng thống Trump ra lệnh tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự, các quan chức Mỹ nói với CBS News, đối tác của BBC tại Mỹ.

Ngày 03/01/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã oanh tạc Caracas và thông báo ông Nicolas Maduro đã bị "bắt và đưa ra khỏi" Venezuela.

Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố lên án hành động quân sự của Mỹ

"Venezuela bác bỏ, phản đối và lên án trước cộng đồng quốc tế hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng do Chính phủ hiện nay của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tiến hành nhằm vào lãnh thổ Venezuela", tuyên bố nêu.

Chính quyền Venezuela cho biết các cuộc không kích vào Caracas nhằm "chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ và khoáng sản", đồng thời "dùng vũ lực phá vỡ nền độc lập chính trị của quốc gia".

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời lên án các cuộc tấn công là một nỗ lực của Mỹ nhằm chiếm đoạt dầu mỏ và khoáng sản của đất nước ông.

Ông Maduro cũng ra lệnh triển khai tất cả các kế hoạch phòng thủ quốc gia "vào thời điểm thích hợp và trong những hoàn cảnh phù hợp".

Chính quyền quốc gia Nam Mỹ đã kêu gọi "tất cả các lực lượng xã hội và chính trị trong nước kích hoạt các kế hoạch tổng động viên và lên án cuộc tấn công mang tính đế quốc này".

Sau cuộc tấn công, ông Trump cho biết Mỹ đã tiến hành "các cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào Venezuela" và "bắt giữ lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro, cùng vợ của ông ta".

Trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump tuyên bố :

"Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã thành công trong việc thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào Venezuela và lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro, đã bị bắt giữ cùng với vợ và đã được đưa ra khỏi đất nước.

Cuộc tác chiến này được tiến hành phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Chi tiết sẽ được công bố sau. Sẽ có một cuộc họp báo vào lúc 11 giờ sáng hôm nay tại Mar-a-Lago. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này !

Trước khi vụ tấn công xảy ra, ông Maduro cho biết chính quyền nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề buôn bán ma túy và dầu mỏ, "bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào họ muốn".

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Venezuela hôm 1/1, ông Maduro cho biết ông sẵn sàng đối thoại với Mỹ "ở bất cứ đâu họ muốn và vào bất cứ lúc nào họ muốn".

Tuy nhiên, ông né tránh trả lời câu hỏi liên quan đến phát biểu của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ đã tấn công một cầu cảng ở Venezuela.

Vài ngày trước cuộc phỏng vấn của ông Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích vào một "khu vực cầu cảng" liên quan đến các tàu bị cáo buộc chở ma túy của Venezuela, đồng thời cho biết đã xảy ra một "vụ nổ lớn" tại nơi "họ chất ma túy lên các con tàu".

Diễn biến này nối tiếp nhiều tuần Mỹ gia tăng sức ép đối với ông Maduro, nhân vật ông Trump cáo buộc đã "thả toàn bộ các tù nhân và bệnh nhân ở trại tâm thần" rồi "ép buộc" những người này di cư sang Mỹ, đồng thời sử dụng tiền từ dầu mỏ để tài trợ cho tội phạm liên quan đến ma túy.

Kể từ tháng 9, Mỹ đã tiến hành 30 cuộc tấn công vào cái họ gọi là các tàu buôn lậu ma túy, với mục tiêu là các tàu hoạt động trên Thái Bình Dương và vùng Caribe.

Hơn 110 người đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào một con tàu trên vùng biển quốc tế vào ngày 2/9.

Hình ảnh tại Fuerte Tiuna, tổ hợp quân sự lớn nhất của Venezuela, sau một loạt vụ nổ ở Caracas rạng sáng ngày 3/1/2026

Caracas, tên chính thức là Santiago de León de Caracas, là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Venezuela.

Thành phố nằm trong dãy núi Cordillera de la Costa ở phía bắc Venezuela, gần biển Caribe.

Theo phóng viên phụ trách Trung Mỹ và Cuba Will Grant của BBC, người dân dường như đang rất hoảng loạn.

"Tôi đã trao đổi với một số nhà báo Venezuela, họ đang lo lắng cho sự an toàn của bản thân và gia đình.

"Tôi nói chuyện với một đồng nghiệp qua video ; cô ấy tắt hết đèn. Cô sống khá gần La Carlota, một sân bay quân sự nằm ngay trung tâm Caracas. Từ cửa sổ nhà mình, cô có thể chứng kiến những gì đang diễn ra.

"Trong lúc cập nhật tình hình cho tôi, cô ấy đồng thời nhận được những hình ảnh tương tự từ bạn bè, người thân và trên mạng xã hội, xác nhận những gì cô đang nhìn thấy, nhưng ở các khu vực khác của thành phố.

"Cảm giác về một sự kiện được phối hợp đồng loạt là rất rõ rệt. Có thể hình dung điều đó đáng sợ đến mức nào đối với người dân bình thường – bất kể họ ủng hộ hay phản đối ông Maduro", phóng viên này cho biết.

Trong khi đó, nhà báo Vanessa Silva sống tại Caracas cho biết cô đã chứng kiến một vụ nổ từ cửa sổ nhà mình.

Cô kể rằng tiếng nổ rất lớn, "mạnh hơn cả sấm sét", khiến ngôi nhà của cô rung chuyển.

Caracas nằm trong một thung lũng, nên âm thanh dội vang khắp thành phố.

"Tim tôi đập thình thịch, chân run rẩy", cô nói, cho biết cô hoảng sợ vì tiếng nổ quá gần, dù các vụ oanh kích dường như rất chính xác.

Cô cho biết hiện thành phố đã trở lại yên tĩnh, nhưng người dân vẫn đang nhắn tin dồn dập cho nhau để hỏi thăm xem có an toàn hay không.

Một người thân của cô kể đã nhìn thấy thứ gì đó rơi từ trên trời xuống và khoảng mười giây sau thì chứng kiến tận mắt một vụ nổ lớn.

Lãnh đạo đối lập Machado hoan nghênh sự can thiệp của Mỹ

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela – đồng thời là người mới đây được trao giải Nobel Hòa bình – Maria Corina Machado đã hoan nghênh sự can thiệp của Mỹ, nói rằng "giờ phút tự do" của đất nước đã đến.


Bà Machado tại Oslo, Na Uy

Bà viết trên mạng xã hội rằng Tổng thống Maduro đã bị loại khỏi chiếc ghế quyền lực sau khi từ chối một lối thoát thông qua đàm phán, và ứng cử viên của phe đối lập trong cuộc bầu cử năm 2024 – Edmundo Gonzalez – giờ đây nên "tiếp quản" chức tổng thống.

Bà nói thêm rằng phe đối lập sẽ lập lại trật tự trong nước và trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Một sự chuyển giao như vậy rõ ràng là điều Mỹ mong muốn. Tuy nhiên, mọi việc có thể sẽ không đơn giản như phe đối lập tuyên bố.

Ông Maduro vẫn còn các đồng minh trong nước, nhiều người trong số đó có thể không sẵn sàng ra đi mà không chống trả nếu họ lo ngại sẽ phải đối mặt với các hệ quả đối với bản thân.

Ngay cả một số người chỉ trích gay gắt ông Maduro cũng tỏ ra không thoải mái với sự can thiệp của Mỹ, lo ngại điều này có thể dẫn tới bất ổn sâu hơn, và không ủng hộ mối liên minh chặt chẽ của bà Machado với chính quyền Trump.

Tuy vậy, một bộ phận những người chỉ trích coi đây là biện pháp cuối cùng để loại bỏ điều mà họ tin là một chế độ độc đoán và áp bức.

Ione Wells – Phóng viên Nam Mỹ, London

Nguồn tin của CIA giúp Mỹ lần theo vị trí của ông Maduro

Một nguồn tin của CIA bên trong chính phủ Venezuela đã giúp Mỹ theo dõi vị trí của Nicolas Maduro trong giai đoạn dẫn tới việc ông bị đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ của Lục quân Mỹ bắt giữ, theo CBS News, dựa trên thông tin được New York Times đưa tin đầu tiên.


Getty Images

Nguồn tin con người này là một phần của mạng lưới rộng lớn gồm nhiều nguồn tình báo khác, bao gồm tình báo trên không và tình báo tín hiệu, những yếu tố đã cung cấp thông tin cho chiến dịch – kết quả của nhiều tháng lập kế hoạch tỉ mỉ và sự phối hợp giữa CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Giám đốc CIA John Ratcliffe trước đó từng nói rằng cơ quan này sẽ ưu tiên tuyển mộ các nguồn tin con người.

Hiện chưa thể xác định ngay thời điểm nguồn tin này được tuyển mộ.

Chính phủ Mỹ trước đó đã treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ ông Maduro.

*****************************

BBC Verify xác định bốn địa điểm bị tấn công

Nhóm BBC Verify đã phân tích nhiều video ghi lại các vụ nổ, đám cháy và khói bốc lên tại nhiều địa điểm khác nhau quanh Caracas nhằm xác định những mục tiêu đã bị tấn công.



Cho đến nay, chúng tôi đã xác định bốn địa điểm :

- Căn cứ Không quân Generalissimo Francisco de Miranda (còn gọi là La Carlota) : Video quay từ xa cho thấy hai cột khói và một vụ nổ xảy ra gần sân bay quân sự này ở Caracas.

- Cảng La Guaira : Tuyến kết nối chính của Caracas ra biển Caribe, nằm ở bang Miranda. Video quay gần hiện trường cho thấy nhiều cột khói bốc lên không trung và ít nhất một đám cháy đang bùng phát.

- Sân bay Higuerote : Cũng thuộc bang Miranda, nằm ngay phía đông Caracas. Video quay từ hai góc độ cho thấy lửa và các tia chớp lóe lặp đi lặp lại trên mặt đất, có thể là dấu hiệu của các vụ nổ thứ cấp.

- Fuerte Tiuna : Hãng Getty Images đã công bố các hình ảnh cho thấy lửa cháy theo hướng của cơ sở quân sự trọng yếu này ở Caracas, cùng với thiệt hại đối với các phương tiện. Các vệ tinh của NASA cũng phát hiện tín hiệu nhiệt trong khu vực vào khoảng thời gian các cuộc không kích của Mỹ diễn ra.

Tổng thống Maduro tiếp phái đoàn Trung Quốc vài tiếng trước khi Caracas bị tấn công

Vào hôm 2/1/2026, Tổng thống Maduro đã tiếp phái đoàn Trung Quốc do ông Khâu Tiểu Kỳ dẫn đầu. Họ Khâu là đặc phái viên về các vấn đề Mỹ Latinh của Chính phủ Trung Quốc.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) tiếp ông Khâu Tiểu Kỳ, Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại Caracas, Venezuela, vào ngày 2/1

Tới đêm 2/1 rạng sáng 3/1, Caracas bị Mỹ tấn công và Tổng thống Trump tuyên bố đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ được ông Maduro.

Hiện ông Maduro đã bị truy tố tại New York với các cáo buộc liên quan tới vũ khí và ma túy.

‘Vô cùng đáng lo ngại’ và ‘một cuộc tấn công mang tính tội phạm’ – phản ứng trước các cuộc oanh kích ở Venezuela

- Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tin tưởng vào các lãnh đạo của đất nước cũng như quân đội. Hãng tin Reuters dẫn lời ông nói: "Thế giới cần phải lên tiếng về cuộc tấn công này".

- Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết quân đội đang được triển khai tới biên giới với Venezuela, đồng thời kêu gọi Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc "triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức".

- Tổng thống Chile Gabriel Boric bày tỏ "mối quan ngại và sự lên án của đất nước ông đối với các hành động quân sự của Hoa Kỳ".

- Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nói rằng nước ông "lên án và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng trước cuộc tấn công mang tính tội phạm của Mỹ nhằm vào Venezuela".

- Thủ tướng Trinidad và Tobago Kamla Persad-Bissessar cho biết : "Trinidad và Tobago tiếp tục duy trì quan hệ hòa bình với nhân dân Venezuela".

Venezuela là 'bạn bè truyền thống' của Việt Nam

Việt Nam từ lâu giữ một mối quan hệ "bạn bè" với Venezuela. Mối quan hệ này bắt nguồn từ thời Chiến tranh Việt Nam.


Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro chào mừng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới thăm Venezuela năm 2024

Cho tới nay, sách báo Việt Nam vẫn còn nhắc tới việc nhóm du lích cộng sản FALN của Venezuela bắt cóc Trung tá Michael Smolen của Mỹ để đổi lấy sự tự do cho Nguyễn Văn Trỗi, người thợ điện đặt mìn ở cầu Công Lý vào năm 1964 trong vụ ám sát bất thành nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, nhưng sau đó Smolen lại được trả tự do còn Nguyễn Văn Trỗi thì bị xử bắn tại Sài Gòn.

Thời ông Đinh La Thăng là chủ tịch PetroVietnam, hai nước có các dự án hợp tác dầu khí, về sau việc hợp tác bị "sa lầy" và ông Thăng đi tù một phần cũng do vụ này.

Vào năm 2013, khi ông Maduro lần đầu đắc cử tổng thống, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng.

Vào năm 2015, Tổng thống Nicolás Maduro đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/8-1/9 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tháng 5/2018, sau khi ông Maduro đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã gửi điện mừng.

Trong điện mừng, các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đã bày tỏ mong muốn "không ngừng mở rộng và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela".

Vào tháng 4/2024, khi thăm Venezuela, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định "Việt Nam luôn coi Venezuela là một trong những nước bạn bè truyền thống, đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh".

Vào tháng 10/2024, Phó Tổng thống thường trực Delcy Rodríguez Gómez đã tới thăm Việt Nam, có các cuộc hội kiến, hội đàm với Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Nhân dịp này, ông Tô Lâm đã gửi lời mời Tổng thống Maduro. Vào cuối tháng 10 cùng năm, Tổng thống Maduro đã thông báo ông sẽ đến thăm Việt Nam "nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ".


Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao quà cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Hồi tháng 4/2025, một đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tới thăm Venezuela và có dịp gặp ông Maduro.

Trong cuộc gặp, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đã khẳng định, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela "luôn nỗ lực phấn đấu, không phụ mong mỏi của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước Việt Nam-Venezuela".

Ông Lâm nói "tổ chức đoàn của thanh niên hai nước đã thống nhất, đề ra các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai tổ chức đoàn, trong đó ưu tiên việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đoàn cũng như các nhiệm vụ khác được hai đảng giao phó".

Nguồn : BBC, 03/01/2026