Tại Đông Á, bán đảo Triều Tiên cũng đang rục rịch chuyển mình (Trần Công , Trọng Thành , Thu Hằng)

Duy trì hòa bình ổn định tại khu vực : Trọng tâm của thượng đỉnh Trung - Hàn
Trong cuộc hội đàm hôm 05/01/2026 tại Bắc Kinh, tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến "tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên", để làm giảm căng thẳng và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Các lãnh đạo Trung Quốc do chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu (bên trái) hội đàm với phái đoàn tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 05/01/2026. AP - Liu Bin
Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết tổng thống Lee Jae-myung đã được bảo đảm là chính quyền Trung Quốc sẽ đóng vai trò "xây dựng" trong việc thực thi mục tiêu này. Theo AFP, Trung Quốc và Hàn Quốc thỏa thuận tổ chức họp thường niên và mở rộng các kênh liên lạc, trao đổi giữa Bộ Quốc phòng hai nước để "xây dựng lòng tin, góp phần cho hòa bình và ổn định khu vực".
Trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Hàn Quốc, chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi Hàn Quốc hành động vì lợi ích chung, chống lại "chủ nghĩa bảo hộ" và chính sách "nước Mỹ trên hết".
Thông tín viên Trần Công từ Seoul cho biết thêm chi tiết:
"Chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Lee Jae-myung đã họp thượng đỉnh tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, trao đổi sâu rộng về phương hướng phát triển quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc cần tăng cường lòng tin, tôn trọng con đường phát triển của nhau và xử lý bất đồng trên cơ sở xem xét lợi ích cốt lõi của mỗi bên. Lãnh đạo họ Tập cũng trực tiếp nhắm vào khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" của tổng thống Donald Trump và kêu gọi hai nước cùng phản đối chủ nghĩa bảo hộ, ủng hộ chủ nghĩa đa phương thực chất, đóng góp vào trật tự kinh tế toàn cầu cởi mở và bao trùm.
Chủ tịch Trung Quốc cũng nhắc lại lịch sử chung trong cuộc đấu tranh chống phát xít Nhật và thời kỳ kháng chiến chống quân phiệt Nhật Bản, coi đây là nền tảng lịch sử – đạo lý quan trọng cho quan hệ song phương. Ông Tập Cận Bình cho rằng việc tôn trọng sự thật lịch sử và đứng về "phía đúng của lịch sử" là yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định tại Đông Bắc Á.
Về phần mình, tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh Hàn Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Trung Quốc và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược trên cơ sở tìm điểm chung, tôn trọng khác biệt. Ông khẳng định Seoul sẵn sàng mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương thông qua đối thoại, hợp tác thực chất và quản lý ổn định các bất đồng. Tổng thống Hàn Quốc cũng nhắc lại hai nước đã từng cùng nhau chiến đấu chống lại sự xâm lược của quân phiệt Nhật Bản, bày tỏ sự biết ơn đối với Bắc Kinh đã bảo vệ các di tích lịch sử của phong trào độc lập Triều Tiên trên lãnh thổ Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Seoul tôn trọng các lợi ích cốt lõi và mối quan ngại chính của Bắc Kinh và ủng hộ chính sách "một nước Trung Quốc".
Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp xanh, kinh tế người cao tuổi, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và phối hợp chặt chẽ hơn trong bối cảnh tình hình quốc tế đang biến động phức tạp".
Bắc Triều Tiên : "Khủng hoảng địa chính trị chứng minh sự cần thiết của răn đe hạt nhân"
Sau loạt bắn thử tên lửa siêu thanh Bắc Triều Tiên hôm qua, 04/01/2026, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định "tình hình khủng hoảng địa chính trị hiện nay" chứng minh sự cần thiết của việc phát triển sức mạnh răn đe hạt nhân.

Cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa của Bắc Triều Tiên, tại một địa điểm không xác định. Ảnh do KCNA công bố ngày 29/12/2025. via Reuters - KCNA
Bắc Triều Tiên thử nghiệm "tên lửa siêu thanh" một ngày sau vụ Mỹ đột kích bắt vợ chồng tổng thống Venezuela. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm qua lên án cuộc can thiệp quân sự "một lần nữa cho thấy cách hành xử lưu manh và tàn bạo của Mỹ", "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền" của Venezuela.
Thông tín viên Trần Công tường trình từ Seoul :
"Theo hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên (KCNA), các tên lửa siêu thanh (hypersonic) được phóng từ quận Yeokpo (Bình Nhưỡng) theo hướng đông bắc đã đánh trúng các mục tiêu giả định được thiết lập trên tuyến cự ly khoảng 1.000 km ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.
Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định mục tiêu của các hoạt động quân sự này là "từng bước hiện đại hóa và nâng cao năng lực răn đe hạt nhân", đồng thời nhấn mạnh : "Các cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây và nhiều sự kiện quốc tế phức tạp đã giải thích vì sao điều này là cần thiết". Lãnh đạo Bắc Triều Tiên không nói rõ đó là khủng hoảng nào, nhưng theo một số nhà phân tích, có lẽ ông Kim Jong-un muốn nói đến vụ Mỹ tập kích vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng tổng thống Nicolas Maduro.
Theo Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc (KODEF), nếu như cuộc thử nghiệm lần thứ nhất (năm 2025) chủ yếu nhằm kiểm tra đường bay ngắn và độ chính xác, thì lần thử nghiệm này được cho là nhằm kiểm chứng năng lực bay lượn ở độ cao thấp và xác nhận tầm bắn thực tế của hệ thống vũ khí.
Trong khi đó, Hong Min, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Thống nhất Hàn Quốc, nhận định quỹ đạo được công bố không hoàn toàn phù hợp với hình thái điển hình của một tên lửa siêu thanh, mà có thể được xem là một "phương tiện bay bán siêu thanh".
Về phía Hàn Quốc, quân đội đang thúc đẩy phát triển L-SAM-Ⅱ (hệ thống đánh chặn tầm cao) nhằm tăng khả năng đối phó với các mối đe dọa tên lửa thế hệ mới, tuy nhiên dự kiến sớm nhất phải từ năm sau hệ thống này mới có thể bắt đầu được triển khai".
Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo đúng ngày tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc
Ngày 04/01/2026, vào khoảng 7 giờ 50, Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất hai tên lửa ra biển Nhật Bản đúng lúc tổng thống nước đối địch Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng. Theo quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản, các tên lửa đã bay được khoảng 900 km và 950 km.

Trong bức ảnh do chính phủ Bắc Triều Tiên cung cấp, lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm một nhà máy đạn dược lớn tại một địa điểm chưa được tiết lộ ở Bắc Triều Tiên vào ngày 3/1/2026. AP
Theo Yonhap, Văn phòng An ninh Quốc gia của Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức họp khẩn cấp, và "kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc". Bộ Quốc Phòng Nhật Bản lên án vụ phóng tên lửa đe dọa hòa bình và an ninh của nước láng giềng, khu vực và cộng đồng quốc tế.
Đây là vụ thử vũ khí đầu tiên của Bắc Triều Tiên trong năm 2026. Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ trước khi tổng thống Hàn Quốc khởi hành đến Bắc Kinh và ngay sau khi tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và vợ trong cuộc đột kích bất ngờ tại Caracas. Ngày 04/01, Bình Nhưỡng đã lên án vụ bắt tổng thống Maduro là "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền" của Venezuela.
Choi Boyun, người phát ngôn của Đảng Quyền lực Nhân dân, đảng đối lập lớn nhất, cho rằng Bắc Triều Tiên đang tìm cách cản trở tiến trình tái thiết quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc và cũng có thể là để phản ứng về vụ bắt ông Maduro.
Giáo sư Lim Eul-chul, Viện Nghiên cứu Viễn Đông ở Seoul, được Reuters trích dẫn, có chung nhận định, đồng thời cho rằng đây là cách "phản đối lập trường của Trung Quốc về phi hạt nhân hóa". Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng muốn gửi đi thông điệp rằng "chúng tôi khác với Venezuela" - với tư cách là một cường quốc hạt nhân và quân sự, sẵn sàng đáp trả bằng "những răn đe mạnh mẽ". Còn theo giáo sư thỉnh giảng Bong Young-shik, Đại học Yonsei, "sau khi chứng kiến những gì đang xảy ra ở Venezuela hiện nay, người sợ hãi nhất chính là Kim Jong-un".
Lần cuối cùng Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa đạn đạo là vào ngày 07/11/2025. Trong những tuần gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm nhiều nhà máy sản xuất vũ khí, cũng như một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, và kêu gọi gia tăng sản xuất trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên năm 2026 và được cho là sẽ đề ra các mục tiêu chính sách quan trọng.
Trần Công, RFI, 06/01/2026
Trong cuộc hội đàm hôm 05/01/2026 tại Bắc Kinh, tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến "tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên", để làm giảm căng thẳng và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Các lãnh đạo Trung Quốc do chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu (bên trái) hội đàm với phái đoàn tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 05/01/2026. AP - Liu Bin
Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết tổng thống Lee Jae-myung đã được bảo đảm là chính quyền Trung Quốc sẽ đóng vai trò "xây dựng" trong việc thực thi mục tiêu này. Theo AFP, Trung Quốc và Hàn Quốc thỏa thuận tổ chức họp thường niên và mở rộng các kênh liên lạc, trao đổi giữa Bộ Quốc phòng hai nước để "xây dựng lòng tin, góp phần cho hòa bình và ổn định khu vực".
Trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Hàn Quốc, chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi Hàn Quốc hành động vì lợi ích chung, chống lại "chủ nghĩa bảo hộ" và chính sách "nước Mỹ trên hết".
Thông tín viên Trần Công từ Seoul cho biết thêm chi tiết:
"Chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Lee Jae-myung đã họp thượng đỉnh tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, trao đổi sâu rộng về phương hướng phát triển quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc cần tăng cường lòng tin, tôn trọng con đường phát triển của nhau và xử lý bất đồng trên cơ sở xem xét lợi ích cốt lõi của mỗi bên. Lãnh đạo họ Tập cũng trực tiếp nhắm vào khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" của tổng thống Donald Trump và kêu gọi hai nước cùng phản đối chủ nghĩa bảo hộ, ủng hộ chủ nghĩa đa phương thực chất, đóng góp vào trật tự kinh tế toàn cầu cởi mở và bao trùm.
Chủ tịch Trung Quốc cũng nhắc lại lịch sử chung trong cuộc đấu tranh chống phát xít Nhật và thời kỳ kháng chiến chống quân phiệt Nhật Bản, coi đây là nền tảng lịch sử – đạo lý quan trọng cho quan hệ song phương. Ông Tập Cận Bình cho rằng việc tôn trọng sự thật lịch sử và đứng về "phía đúng của lịch sử" là yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định tại Đông Bắc Á.
Về phần mình, tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh Hàn Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Trung Quốc và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược trên cơ sở tìm điểm chung, tôn trọng khác biệt. Ông khẳng định Seoul sẵn sàng mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương thông qua đối thoại, hợp tác thực chất và quản lý ổn định các bất đồng. Tổng thống Hàn Quốc cũng nhắc lại hai nước đã từng cùng nhau chiến đấu chống lại sự xâm lược của quân phiệt Nhật Bản, bày tỏ sự biết ơn đối với Bắc Kinh đã bảo vệ các di tích lịch sử của phong trào độc lập Triều Tiên trên lãnh thổ Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Seoul tôn trọng các lợi ích cốt lõi và mối quan ngại chính của Bắc Kinh và ủng hộ chính sách "một nước Trung Quốc".
Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp xanh, kinh tế người cao tuổi, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và phối hợp chặt chẽ hơn trong bối cảnh tình hình quốc tế đang biến động phức tạp".
Trần Công
***************************
Bắc Triều Tiên : "Khủng hoảng địa chính trị chứng minh sự cần thiết của răn đe hạt nhân"
Trọng Thành, Trần Công, RFI, 05/01/2026
Sau loạt bắn thử tên lửa siêu thanh Bắc Triều Tiên hôm qua, 04/01/2026, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định "tình hình khủng hoảng địa chính trị hiện nay" chứng minh sự cần thiết của việc phát triển sức mạnh răn đe hạt nhân.

Cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa của Bắc Triều Tiên, tại một địa điểm không xác định. Ảnh do KCNA công bố ngày 29/12/2025. via Reuters - KCNA
Bắc Triều Tiên thử nghiệm "tên lửa siêu thanh" một ngày sau vụ Mỹ đột kích bắt vợ chồng tổng thống Venezuela. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm qua lên án cuộc can thiệp quân sự "một lần nữa cho thấy cách hành xử lưu manh và tàn bạo của Mỹ", "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền" của Venezuela.
Thông tín viên Trần Công tường trình từ Seoul :
"Theo hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên (KCNA), các tên lửa siêu thanh (hypersonic) được phóng từ quận Yeokpo (Bình Nhưỡng) theo hướng đông bắc đã đánh trúng các mục tiêu giả định được thiết lập trên tuyến cự ly khoảng 1.000 km ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.
Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định mục tiêu của các hoạt động quân sự này là "từng bước hiện đại hóa và nâng cao năng lực răn đe hạt nhân", đồng thời nhấn mạnh : "Các cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây và nhiều sự kiện quốc tế phức tạp đã giải thích vì sao điều này là cần thiết". Lãnh đạo Bắc Triều Tiên không nói rõ đó là khủng hoảng nào, nhưng theo một số nhà phân tích, có lẽ ông Kim Jong-un muốn nói đến vụ Mỹ tập kích vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng tổng thống Nicolas Maduro.
Theo Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc (KODEF), nếu như cuộc thử nghiệm lần thứ nhất (năm 2025) chủ yếu nhằm kiểm tra đường bay ngắn và độ chính xác, thì lần thử nghiệm này được cho là nhằm kiểm chứng năng lực bay lượn ở độ cao thấp và xác nhận tầm bắn thực tế của hệ thống vũ khí.
Trong khi đó, Hong Min, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Thống nhất Hàn Quốc, nhận định quỹ đạo được công bố không hoàn toàn phù hợp với hình thái điển hình của một tên lửa siêu thanh, mà có thể được xem là một "phương tiện bay bán siêu thanh".
Về phía Hàn Quốc, quân đội đang thúc đẩy phát triển L-SAM-Ⅱ (hệ thống đánh chặn tầm cao) nhằm tăng khả năng đối phó với các mối đe dọa tên lửa thế hệ mới, tuy nhiên dự kiến sớm nhất phải từ năm sau hệ thống này mới có thể bắt đầu được triển khai".
Trọng Thành, Trần Công
*******************************
Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo đúng ngày tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc
Thu Hằng, RFI, 04/01/2026
Ngày 04/01/2026, vào khoảng 7 giờ 50, Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất hai tên lửa ra biển Nhật Bản đúng lúc tổng thống nước đối địch Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng. Theo quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản, các tên lửa đã bay được khoảng 900 km và 950 km.

Trong bức ảnh do chính phủ Bắc Triều Tiên cung cấp, lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm một nhà máy đạn dược lớn tại một địa điểm chưa được tiết lộ ở Bắc Triều Tiên vào ngày 3/1/2026. AP
Theo Yonhap, Văn phòng An ninh Quốc gia của Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức họp khẩn cấp, và "kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc". Bộ Quốc Phòng Nhật Bản lên án vụ phóng tên lửa đe dọa hòa bình và an ninh của nước láng giềng, khu vực và cộng đồng quốc tế.
Đây là vụ thử vũ khí đầu tiên của Bắc Triều Tiên trong năm 2026. Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ trước khi tổng thống Hàn Quốc khởi hành đến Bắc Kinh và ngay sau khi tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và vợ trong cuộc đột kích bất ngờ tại Caracas. Ngày 04/01, Bình Nhưỡng đã lên án vụ bắt tổng thống Maduro là "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền" của Venezuela.
Choi Boyun, người phát ngôn của Đảng Quyền lực Nhân dân, đảng đối lập lớn nhất, cho rằng Bắc Triều Tiên đang tìm cách cản trở tiến trình tái thiết quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc và cũng có thể là để phản ứng về vụ bắt ông Maduro.
Giáo sư Lim Eul-chul, Viện Nghiên cứu Viễn Đông ở Seoul, được Reuters trích dẫn, có chung nhận định, đồng thời cho rằng đây là cách "phản đối lập trường của Trung Quốc về phi hạt nhân hóa". Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng muốn gửi đi thông điệp rằng "chúng tôi khác với Venezuela" - với tư cách là một cường quốc hạt nhân và quân sự, sẵn sàng đáp trả bằng "những răn đe mạnh mẽ". Còn theo giáo sư thỉnh giảng Bong Young-shik, Đại học Yonsei, "sau khi chứng kiến những gì đang xảy ra ở Venezuela hiện nay, người sợ hãi nhất chính là Kim Jong-un".
Lần cuối cùng Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa đạn đạo là vào ngày 07/11/2025. Trong những tuần gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm nhiều nhà máy sản xuất vũ khí, cũng như một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, và kêu gọi gia tăng sản xuất trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên năm 2026 và được cho là sẽ đề ra các mục tiêu chính sách quan trọng.
Thu Hằng