Hội nghị Trung ương 15 sẽ bàn về những gì ? (Trà My , Hồng Lĩnh)

Vì sao USS Tripoli xuất hiện đúng ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 15 thông điệp gì từ phe quân đội ?
Trà My, Thoibao.de, 10/12/2025

Vì sao USS Tripoli xuất hiện đúng ngày khai mạc HNTW 15 thông điệp gì từ phe QĐ?
Truyền thông quốc tế đưa tin, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA 7) sẽ cập cảng Đà Nẵng đúng ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 15 – Khóa 13. Đây sẽ là một thông điệp chiến lược có chủ đích từ phe Quân đội.
Thời điểm và bối cảnh hiện tại đã cho thấy chuyến thăm này của tàu Hải quân Mỹ mang nhiều tầng ý nghĩa, đặc biệt khi nội bộ Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định danh sách nhân sự cấp cao cho Đại hội 14.
Hội nghị Trung ương 15 – Khóa 13 dự kiến sẽ chốt 2 vấn đề quan trọng nhất cho Đảng lần thứ 14. Đó là, danh sách đề cử cho Bộ Chính trị và quyết định các "trường hợp đặc biệt" được tiếp tục ở lại khóa 14.
Ba gương mặt then chốt của "bộ ngũ" Khóa 13, bao gồm: Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính, tất cả đều quá tuổi quy định, và việc có hay không "các ngoại lệ" sẽ định hình cán cân quyền lực cho nhiệm kỳ tới.
Việc tàu USS Tripoli, một chiến hạm có khả năng triển khai F-35B và Thủy quân Lục chiến đổ bộ, được lựa chọn có thể là một tín hiệu ngoại giao khéo léo của Quân đội Việt nam trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung trên Biển Đông.
Đáng chú ý là bối cảnh nội bộ của Đảng cộng sản Việt Nam đang có nhiều phân hóa hết sức sâu sắc. Tại 2 Hội nghị trung ương gần nhất, Chủ tịch nước Lương Cường, người đứng đầu phe Quân đội nhiều lần đã khẳng định quan điểm: "Ai quá tuổi thì phải nghỉ, không có trường hợp ngoại lệ."
Lập trường cứng rắn này được đánh giá là hướng đến việc ngăn chặn khả năng tái cử của Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, nếu ông Chính chấp nhận "rút lui", thì khả năng ông Tô Lâm ở lại gần như không còn.
Chính trong bối cảnh giằng co này, sự xuất hiện của tàu USS Tripoli lại càng được chú ý. Đây có thể được xem là một dạng "tín hiệu mềm" của Washington dành cho Hà Nội.
Vấn đề không phải vì Mỹ muốn can dự vào chính trị nội bộ Việt Nam, mà là vì sự trùng hợp về thời điểm "nhạy cảm" càng làm nổi bật vai trò địa chính trị của Việt Nam trong sự cạnh tranh Mỹ, Trung.
Đáng chú ý, một số chuyên gia quốc tế cho rằng chính phía Quân đội Việt Nam đã chủ động thúc đẩy chuyến thăm này. Nếu điều này chính xác, việc USS Tripoli ghé Đà Nẵng đúng ngày diễn ra Hội nghị Trung ương 15 có thể mang theo thông điệp kép.
Một mặt, đó là lời khẳng định của Hà Nội về quyết tâm duy trì hợp tác quốc phòng cân bằng, đặc biệt trên lĩnh vực an ninh biển. Mặt khác, thông điệp này có thể được sử dụng như một lời nhắc gửi tới Bắc Kinh rằng phe Quân đội đang làm chủ tình hình.
Việc Quân đội chủ động mở rộng hợp tác với Mỹ trong giai đoạn then chốt này cũng được nhìn nhận như một động thái nhằm khẳng định tầm ảnh hưởng của phe Quân đội trong đảng, với sự đồng thuận từ Bắc kinh.
Sự lựa chọn USS Tripoli thay vì một tàu sân bay như thông lệ cũng phản ánh sự tinh tế của Hà Nội và Washington. Đây là phương án có thể gây ra phản ứng quá mức từ Bắc Kinh, vốn đang theo dõi sát sao mọi động thái trong khu vực.
Trong khi sức mạnh của phe Công an dưới sự chỉ huy của ông Tô Lâm đã suy giảm đáng kể, với sự cứng rắn của Chủ tịch nước Lương Cường đến sự đoàn kết nội bộ của các tướng lĩnh của phe Quân đội. Đã cho thấy lực lượng Quân đội đang giành lại vị thế chiến lược của mình.
Nếu USS Tripoli thực sự cập cảng Đà Nẵng vào ngày 7/12/2025 – ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 15, đây sẽ là sự kiện mang ý nghĩa hết sức lớn. Nó phản ánh vị trí trung tâm của phe Quân đội trong cấu trúc quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam, đặc biệt là thời điểm then chốt của tiến trình nhân sự nội bộ.
Khi các kịch bản về nhân sự "trường hợp đặc biệt" vẫn chưa ngã ngũ, đây sẽ được xem là dấu ấn chiến lược của phe Quân đội trong một giai đoạn nhạy cảm nhất trước thềm Đại hội 14.
Trà My
****************************
Liệu Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc có "cứu giá" Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 ?
Hồng Lĩnh, Thoibao.de, 10/12/2025

Liệu Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc có “cứu giá” T. Lâm tại Hội nghị TW15?
Trước Hội nghị Trung ương 15, chiều ngày 6/12/2025, Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định cho một số lãnh đạo thủ đô Hà nội tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Theo đó, tân Bí thư Hà nội Nguyễn Duy Ngọc sẽ đảm trách vị trí Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, và Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng được đưa vào cơ cấu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Theo giới phân tích quốc tế, việc điều chuyển ông Ngọc, một nhân vật vốn gắn với vai trò kiểm soát quyền lực ở cấp trung ương, sang đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy. Đây là dấu hiệu cho thấy Tổng bí thư Tô Lâm đang tìm cách gia cố ảnh hưởng tại Hà Nội.
Và việc ông Nguyễn Duy Ngọc, về giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội có thể mang nhiều ý nghĩa hơn một sự sắp xếp nhân sự lãnh đạo cấp cao một cách thuần túy. Đặc biệt, trong bối cảnh ông Lâm đang gặp thách thức lớn trong nội bộ của đảng.
Bộ Tư lệnh Thủ đô với chức năng kiểm soát An ninh chính trị về mặt quân sự cho Hà nội – là trung tâm chính trị của cả nước được xem là yếu tố chiến lược trong duy trì ổn định chính trị trước thềm Đại hội 14.
Hơn nữa, ông Ngọc một tướng công an giàu kinh nghiệm đi lên từ Công An Hà nội vào vị trí Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô là bước đi nhằm nâng mức kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh nội bộ đang trải qua giai đoạn nhạy cảm nhất như hiện nay.
Đặc biệt khi quyết định này xuất hiện ngay trước ngày Hội nghị Trung ương 15, sẽ khai mạc vào sáng ngày 7/12/2025 theo kế hoạch.
Theo giới quan sát quốc tế đánh giá, có lẽ ông Tô Lâm đã tính nhầm khi dùng ông Ngọc để kiểm soát thủ đô Hà nội, bởi ông Ngọc là một tướng "súng ngắn" thì không thể nào có thể kiểm soát được lực lượng "súng dài" – tức Quân đội.
Thì hy vọng gì để ông Nguyễn Duy Ngọc có thể "cứu giá" của Tổng bí thư khi nếu khi có biến.
Hồng Lĩnh