Nhân sự cấp cao phải chờ sau Hội nghị trung ương 15 mới rõ (Trà My , Trần Chương , Trần Thái Hưng)

Hội nghị trung ương 14 "sóng ngầm" cắt ngang, trận chiến Nhân sự của Tô Lâm có vấn đề ?
Trà My, Thoibao.de, 09/11/2025


Hội nghị TW 14 “sóng ngầm” cắt ngang, trận chiến Nhân sự của T. Lâm có vấn đề?

Hội nghị trung ương lần thứ 14 Khóa 13 đã kết thúc trong một trạng thái lửng lơ và đầy rẫy những nghi vấn, đã trở thành tâm điểm của giới phân tích chính trị trong nước và quốc tế.

Sự kiện này, vốn được kỳ vọng là Hội nghị trung ương cuối cùng để chốt danh sách nhân sự cấp cao trình Đại hội Đảng lần thứ 14, nhưng lại để lại nhiều câu hỏi nghi vấn lớn.

Mà đỉnh điểm là sự thiếu thống nhất bất ngờ của hệ truyền thông nhà nước đã cho thấy khả năng cao sẽ phải tổ chức thêm một kỳ họp Trung ương thứ 15. Đây được đánh giá là điều hết sức bất thường về quyền lực của ông Tô Lâm trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, truyền thông chính thức đưa tin: Hội nghị trung ương 14 đã hoàn tất "tất cả" các nội dung. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, thông tin này được điều chỉnh thành hội nghị đã hoàn tất "một số" nội dung.

Đáng chú ý, truyền thông nhà nước trích dẫn ý kiến của Tổng bí thư cho biết : kỳ họp Hội nghị trung ương 14 kết thúc sớm với lý do để lãnh đạo các địa phương về để chỉ đạo chống bão.

Giới quan sát chính trị quốc tế lập tức diễn giải, sự điều chỉnh này là dấu hiệu rõ ràng của sự bất đồng hoặc chưa thống nhất cao độ trong nội bộ lãnh đạo cấp cao về các quyết định trọng yếu, đặc biệt là công tác nhân sự chủ chốt.

Thông lệ cho thấy Hội nghị trung ương 14 thường là kỳ họp cuối cùng để chốt danh sách ứng viên cho Bộ Chính trị và các vị trí Tứ trụ cho kỳ Đại hội Đảng sắp tới.

Việc Hội nghị kết thúc sớm và không công bố đầy đủ các nội dung cho thấy quá trình thảo luận và thương lượng đã không đạt được sự đồng thuận cần thiết. Bởi nếu tất cả nội dung đã được hoàn tất, không có lý do gì phải đính chính.

Điều này cho thấy cuộc đấu đá tranh giành trong công tác nhân sự trước Đại hội 14 gay gắt hơn dự kiến, và các thỏa hiệp quyền lực vẫn chưa được hoàn tất, buộc Bộ Chính trị phải hoãn lại hội nghị ở nửa ngày làm việc thứ 2.

Do đó, khả năng diễn ra Hội nghị trung ương 15 là hoàn toàn có cơ sở, và điều đó đã khiến cho người ta gợi nhớ đến tiền lệ năm 2016, khi sự bế tắc trong việc sắp xếp Tứ trụ đã kéo dài.

Mà đỉnh điểm là cuộc đối đầu giữa cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng không ngã ngũ, và buộc phải tổ chức thêm kỳ họp "bất thường" để giải quyết dứt điểm.

Trước Đại hội Đảng lần thứ 14, năm 2026, việc lặp lại kịch bản này sau 10 năm khẳng định rằng quyền lực trong nội bộ đảng đang được phân chia một cách quyết liệt, chứ không hoàn toàn nằm trong tay ông Tô Lâm và phe Công An.

Sự kiện Hội nghị 14 "lỡ dở" diễn ra ngay sau khi Tổng bí thư Tô Lâm thực hiện một loạt quyết định "chớp nhoáng" nhằm định hình lại nhân sự cấp cao, với hy vọng đẩy sự việc vào thế đã rồi.

Thế nhưng, kết quả lỡ dở của Hội nghị trung ương 14 cho thấy vai trò và quyền lực của Tổng bí thư Tô Lâm đã vấp phải các trở ngại đáng kể.

Sự bế tắc này khiến cho toàn bộ phép tính nhân sự định đoạt số phận Bộ Chính trị của Tổng bí thư Tô Lâm đã "phá sản" không thể hoàn tất theo đúng kế hoạch.

Theo giới phân tích chính trị quốc tế, nếu Hội nghị trung ương 15 phải diễn ra, nó sẽ là một sự kiện đầy bão tố.

Điều này sẽ phơi bày rõ ràng nhất sự bất ổn và khó khăn trong việc tìm kiếm sự đồng thuận ở cấp cao nhất.

Việc phải lùi thời hạn không chỉ làm chậm tiến trình chuẩn bị Đại hội mà còn tạo cơ hội cho các phe phái sử dụng thời gian này để tiếp tục vận động, thương lượng, thậm chí là lật ngược thế cờ như đã từng xảy ra tại Đại hội 12.

Đây là một minh chứng cho thấy cuộc đấu tranh trong nội bộ của đảng vẫn đang diễn ra hết sức gay gắt, thách thức trực tiếp đến khả năng trở thành Tổng bí thư của ông Tô Lâm.

Trà My

**************************

Trung ương 14 bất phân thắng bại, 15 chiến tiếp - Giang-Chính-Cường tan rã ?!
Trần Chương, Thoibao.de, 09/11/2025


Trung ương 14 bất phân thắng bại, 15 chiến tiếp. Giang-Chính-Cường ta rã?!

Như vậy là Hội nghị trung ương lần thứ 14 chỉ chưa chốt được gì. Ngay cả số lượng Ủy viên Bộ Chính trị cũng nói chung chung là từ 17 đến 19 người. Như vậy là có thể hiểu, trên thượng tầng chính trị vẫn chưa đồng ý nhau về kết quả nhân sự trong Đại hội 14.

Những ngày giáp Đại hội, liên minh tay ba Phan Văn Giang-Lương Cường-Phạm Minh Chính tìm mọi cách hất Tô Lâm ra khỏi ghế Tổng bí thư nhưng không dễ. Tô Lâm đang dùng kế hòa hoãn, và khả năng cao, tại Hội nghị trung ương 15 ông Tô Lâm sẽ vẫn ở lại Bộ Chính trị. Mà một khi Tô Lâm ở lại thì ghế Tổng bí thư không thể thoát khỏi tay Tô Lâm.

Thông tin ngoài luồng cho biết, có 10 nhân vật thuộc Bộ Chính trị khóa 13 được tiếp tục, đó là: Tô Lâm, Phan Văn Giang, Phạm Minh Chính, Trần Cẩm Tú, Đỗ Văn Chiến, Bùi Thị Minh Hoài, Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Như vậy Lương Cường là người phải bị hy sinh trong liên minh tay ba Giang-Chính-Cường. Xem ra liên minh này không những không bứng được Tô Lâm mà còn bị sức mẻ lực lượng. Việc Lương Cường bị loại đang là vấn đề giành giật nhau, chưa biết đến Hội nghị trung ương 15 có thay đổi hay không? Tuy nhiên, cửa ở lại của ông Lương Cường rất hẹp vì không giành được chức Tổng bí thư, Phan Văn Giang giành lấy ghế Chủ tịch nước.

Việc liên minh Giang-Chính-Cường bị tổn hao lực lượng nhưng Phạm Minh Chính vẫn không bị đánh bật. Một lần nữa cho thấy khả năng trụ hạng của ông Thủ tướng thật đáng nể. Nếu qua được ải này, Tô Lâm sẽ không thể không lo lắng về ông Thủ tướng. Tuy ở cửa dưới nhưng không bao giờ bị hạ.

Đáng nói là trong danh sách tạm thời ở Hội nghị trung ương 14, còn có Lê Minh Hưng. Ông Hưng có tham vọng soán ngôi ông Phạm Minh Chính, nhưng với thỏa hiệp này, xem ra tham vọng của ông Trưởng ban Tổ chức Trung ương đang bị thách thức nghiêm trọng. Việc Tô Lâm dồn sức bảo vệ ngai vàng cũng khiến cho ông không còn đủ lực để trợ giúp Lê Minh Hưng lật Phạm Minh Chính. Rất có thể ông Lê Minh Hưng đành phải ngồi lại ghế Trưởng ban Tổ chức Trung ương để chờ thời.

Biến động lớn nhất là ở nhóm Ủy viên Bộ Chính trị mới. Những cái tên đình đám như Hồ Đức Phớc, Trần Hồng Hà, Bùi Thanh Sơn và Lê Thanh Long bị hất văng mà thay vào đó bằng 4 cái tên hoàn toàn mới. Đó là: Lê Hoài Trung, Lê Minh Trí, Trần Đức Thắng và Trần Sỹ Thanh. Xem ra nhóm được đề cử lần đầu vào Bộ Chính trị mong manh nhất. Ở Hội nghị trung ương lần thứ 14 đã thay đổi đến 50% so với Hội nghị trung ương lần thứ 11. Cho nên 4 người này cũng chưa chắc suất ở Hội nghị lần thứ 15. Có lẽ phải chờ đến "tiếng còi mãn cuộc" mới biết ai thắng ai thua.

Đáng nói là Nguyễn Thanh Nghị, mặc dù bị đá văng ra khỏi ghế Phó bí thư Thường trực Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn được Hội nghị trung ương lần này giữ lại trong danh sách gia nhập Bộ Chính trị. Nguyễn Thanh Nghị có thể là một người thuộc nhóm "Hưng Yên mở rộng" bởi ông Nghị được như thế là do Tô Lâm nâng đỡ.

Nhóm Hưng Yên 3 suất Ủy viên Bộ Chính trị cho nhiệm kỳ sau là chắc chắn và sẽ không thêm người Hưng Yên nào nữa vào Bộ Chính trị, vì trong quân đội, cả 2 tướng Hưng Yên là Nguyễn Hồng Thái và Hoàng Xuân Chiến đều thất bại. Nguyễn Hồng Thái thì không đỡ nổi đòn hiểm của Phan Văn Giang, còn Hoàng Xuân Chiến thì xem tư "tự phế võ công" do dính đến vụ bê bối tình dục tại Hàn Quốc.

Ở Hội nghị trung ương lần thứ 14, nhóm Hưng Yên mở rộng thành công mỹ mãn. Trần Lưu Quang, Trịnh Văn Quyết (người hải Dương tức đồng hương Hải Hưng cũ với Tô Lâm) và ông Trần Đức Thắng cũng là người Hải Dương.

Xem ra với thế trận này, phe Tô Lâm sẽ thắng lớn trong kỳ Hội nghị trung ương sắp tới dù bây giờ các bên vẫn chưa chốt danh sách cuối cùng.

Trần Chương

***************************

Thủ tướng vẫn là thách thức lớn với ông Tổng bí thư !
Trần Thái Hưng, Thoibao.de, 09/11/2025


Thủ tướng vẫn là thách thức lớn với ông Tổng bí thư!

Mặc dù liên minh tay 3 Phan Văn Giang-Phạm Minh Chính- Lương Cường có nguy cơ bị "gãy cánh" trước thế lực Hưng Yên. Khả năng cao ông Lương Cường sẽ rời liên minh. Tuy nhiên, nếu ông Lương Cường rời đi thì liên minh Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính vẫn không yếu hơn. Bởi 2 nhân vật này hợp lại thì sẽ có đến 2 tứ trụ và lực lượng vũ trang. Dự báo là sang năm 2026, ông Phan Văn Giang sẽ là trụ Chủ tịch nước và khi đó Nguyễn Tân Cương là đàn em của ông Giang nắm Bộ Quốc phòng.

Sang nhiệm kỳ sau, nếu ông Phạm Minh Chính còn làm Thủ tướng thì lúc đó ông Chính có lực lượng vũ trang để dựa dẫm chứ không chơi vơi như nhiệm kỳ vừa qua. Lúc đó sức mạnh của ông Phạm Minh Chính có thể sẽ tăng lên gấp bội.

Tham vọng của Tô Lâm rất lớn. Ngoài việc nắm chắc Bộ Công an, ông còn muốn nắm chắc Ban bí thư, nắm Bộ Quốc phòng và thao túng Chính phủ bằng cách dùng Lê Minh Hưng thay Phạm Minh Chính. Nếu tham vọng này thành hiện thực thì xem như Đảng cộng sản nằm gọn trong tay Tô Lâm.

Bộ Quốc phòng không phải là vùng đất của Hưng Yên. Nơi đây, Phan Văn Giang luôn làm chủ. Tô Lâm không thể kiểm soát được. Còn Chính phủ, gần như Lê Minh Hưng không thể thay thế được Phạm Minh Chính. Bàn cờ chính trị vào phút chót sẽ có thỏa hiệp và trong đó có thỏa hiệp Phạm Minh Chính ở lại.

Có thể nói, để Phạm Minh Chính ở lại là thách thức vô cùng lớn đối với Tô Lâm ở nhiệm kỳ sau. Thời gian không còn nhiều, liệu ông Tổng bí thư có bí kíp nào để hạ ông Thủ tướng hay không, còn nếu cứ như hiện nay, xem ra Tô Lâm rất có thể sẽ đầu hàng trước thành trì vững chắc của ông Thủ tướng.

Trần Thái Hưng