Mất lý tưởng, chế độ tôn thờ nhảm nhí và xúi dân nói thật để bắt (Hồng Lĩnh , Trần Thái Hưng)
Để tượng Bác Hồ trong đền Hùng, lãnh đạo Phú Thọ đang đang toan tính điều gì ?

Để tượng Bác Hồ trong đền Hùng, lãnh đạo Phú Thọ đang đang toan tính điều gì?
Quyết định của chính quyền tỉnh Phú Thọ về việc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích Đền Hùng đang gây tranh luận lớn trong dư luận và giới nghiên cứu văn hóa.
Nhiều ý kiến cho rằng, đền Hùng là nơi linh thiêng, mang tính biểu tượng của tín ngưỡng thờ các vua Hùng, là những người khai sáng quốc gia.
Vì vậy việc bổ sung thêm tượng một nhân vật lịch sử thời cận đại như ông Hồ Chí Minh có thể làm sai lệch ý nghĩa tâm linh và truyền thống nguyên gốc của di tích.
Theo giới nghiên cứu văn hóa, chúng ta có thể tôn vinh lãnh tụ Hồ Chí Minh ở rất nhiều nơi trên cả nước, nhưng Đền Hùng chỉ có một. Cho nên cần phải là nơi tưởng nhớ các vua Hùng có công dựng nước, để thế hệ sau còn biết phân biệt giữa tổ tiên lập quốc và ông Hồ Chí Minh là người kế tục.
Dư luận cũng đặt câu hỏi về tính cần thiết của dự án này, trong bối cảnh địa phương còn nhiều khó khăn, khi Phú Thọ vẫn thuộc nhóm tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Trước đó, tỉnh này từng gây chú ý khi một phó chủ tịch tỉnh bị cáo buộc đánh bạc với số tiền hàng triệu đô la. Hay mới nhất, cơ quan công an đã vào cuộc vụ cầu sông Lô hư hỏng, lộ trơ cốt thép trên địa bàn xã Đoan Hùng có nguy cơ mất an toàn.
Điều đó đã khiến công luận thêm lo ngại, và càng quan tâm đến việc sử dụng ngân sách và thứ tự ưu tiên của chính quyền tỉnh Phú Thọ.
Một số chuyên gia phong thủy và văn hóa dân gian còn cảnh báo khả năng "xung đột tâm linh" nếu trộn lẫn giữa tín ngưỡng dân tộc cổ xưa và biểu tượng chính trị đương đại, coi đây là "rủi ro vô hình" có thể gây phản cảm trong xã hội.
Nhiều người dân bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội rằng, điều nhân dân mong muốn nhất hiện nay là "no ấm, không phải tượng đài".
Nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống, có lẽ ông cũng sẽ chọn dành nguồn lực cho dân nghèo hơn là xây dựng thêm những công trình tượng trưng để bòn rút.
Đừng nghe những gì Tổng bí thư nói, cẩn thận với cái bẫy của ngài Tô !

Đừng nghe những gì Tổng bí thư nói, cẩn thận với cái bẫy của ngài Tô!
Chiều 4/11, phát biểu trước Quốc hội về những điểm mới và định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14, ông Tô Lâm - Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã nói rằng "Không để người dân phải xin những thứ họ được hưởng". Một ông tướng Công an nói lời như thế liệu có ai tin hay không ? Hay đây là cái bẫy để gài dân hành động rồi bắt bớ.
Có thể nói, dưới thời Tô Lâm hay bất kỳ thời Bộ trưởng nào khác, ông luôn tìm mọi cách treo luật biểu tình vô thời hạn. Mặc dù trong Hiến pháp có quy định quyền biểu tình của Công dân nhưng Công an lại quy kết việc biểu tình đòi quyền lợi chính đáng là phạm tội và bắt giam.
Quyền biểu tình, quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận vv.. là những quyền cơ bản mà người dân phải được hưởng. Tuy nhiên, ở đất nước này, những quyền đó không được Chính quyền chấp nhận và cho đến nay Chính quyền này không cho dân được hưởng những quyền cơ bản ấy.
Trong phát biểu, ông Tô Lâm nói rằng "Nhà nước pháp quyền phải kiểm soát quyền lực, bảo đảm mọi quyết định đúng pháp luật và vì dân, không để người dân phải "xin" những gì lẽ ra được hưởng". Thật ra người dân có xin cũng không được, nếu đòi hỏi những quyền cơ bản ấy, người dân phải trả giá bằng tự do của mình. Nếu nhẹ thì bị xách nhiễu, nếu nặng thì bị bỏ tù không lý do chính đáng.
Nếu Đảng Cộng Sản biết trả những những người dân được hưởng thì tù nhân lương tâm đã không nhiều đến thế.
Đừng nghe những gì Tô Lâm nói, hãy nhìn những gì ông ta làm.
Hồng Lĩnh, Thoibao.de, 08/11/2025

Để tượng Bác Hồ trong đền Hùng, lãnh đạo Phú Thọ đang đang toan tính điều gì?
Quyết định của chính quyền tỉnh Phú Thọ về việc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích Đền Hùng đang gây tranh luận lớn trong dư luận và giới nghiên cứu văn hóa.
Nhiều ý kiến cho rằng, đền Hùng là nơi linh thiêng, mang tính biểu tượng của tín ngưỡng thờ các vua Hùng, là những người khai sáng quốc gia.
Vì vậy việc bổ sung thêm tượng một nhân vật lịch sử thời cận đại như ông Hồ Chí Minh có thể làm sai lệch ý nghĩa tâm linh và truyền thống nguyên gốc của di tích.
Theo giới nghiên cứu văn hóa, chúng ta có thể tôn vinh lãnh tụ Hồ Chí Minh ở rất nhiều nơi trên cả nước, nhưng Đền Hùng chỉ có một. Cho nên cần phải là nơi tưởng nhớ các vua Hùng có công dựng nước, để thế hệ sau còn biết phân biệt giữa tổ tiên lập quốc và ông Hồ Chí Minh là người kế tục.
Dư luận cũng đặt câu hỏi về tính cần thiết của dự án này, trong bối cảnh địa phương còn nhiều khó khăn, khi Phú Thọ vẫn thuộc nhóm tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Trước đó, tỉnh này từng gây chú ý khi một phó chủ tịch tỉnh bị cáo buộc đánh bạc với số tiền hàng triệu đô la. Hay mới nhất, cơ quan công an đã vào cuộc vụ cầu sông Lô hư hỏng, lộ trơ cốt thép trên địa bàn xã Đoan Hùng có nguy cơ mất an toàn.
Điều đó đã khiến công luận thêm lo ngại, và càng quan tâm đến việc sử dụng ngân sách và thứ tự ưu tiên của chính quyền tỉnh Phú Thọ.
Một số chuyên gia phong thủy và văn hóa dân gian còn cảnh báo khả năng "xung đột tâm linh" nếu trộn lẫn giữa tín ngưỡng dân tộc cổ xưa và biểu tượng chính trị đương đại, coi đây là "rủi ro vô hình" có thể gây phản cảm trong xã hội.
Nhiều người dân bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội rằng, điều nhân dân mong muốn nhất hiện nay là "no ấm, không phải tượng đài".
Nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống, có lẽ ông cũng sẽ chọn dành nguồn lực cho dân nghèo hơn là xây dựng thêm những công trình tượng trưng để bòn rút.
Hồng Lĩnh
*****************************
Đừng nghe những gì Tổng bí thư nói, cẩn thận với cái bẫy của ngài Tô !
Trần Thái Hưng, Thoibao.de, 08/11/2025

Đừng nghe những gì Tổng bí thư nói, cẩn thận với cái bẫy của ngài Tô!
Chiều 4/11, phát biểu trước Quốc hội về những điểm mới và định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14, ông Tô Lâm - Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã nói rằng "Không để người dân phải xin những thứ họ được hưởng". Một ông tướng Công an nói lời như thế liệu có ai tin hay không ? Hay đây là cái bẫy để gài dân hành động rồi bắt bớ.
Có thể nói, dưới thời Tô Lâm hay bất kỳ thời Bộ trưởng nào khác, ông luôn tìm mọi cách treo luật biểu tình vô thời hạn. Mặc dù trong Hiến pháp có quy định quyền biểu tình của Công dân nhưng Công an lại quy kết việc biểu tình đòi quyền lợi chính đáng là phạm tội và bắt giam.
Quyền biểu tình, quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận vv.. là những quyền cơ bản mà người dân phải được hưởng. Tuy nhiên, ở đất nước này, những quyền đó không được Chính quyền chấp nhận và cho đến nay Chính quyền này không cho dân được hưởng những quyền cơ bản ấy.
Trong phát biểu, ông Tô Lâm nói rằng "Nhà nước pháp quyền phải kiểm soát quyền lực, bảo đảm mọi quyết định đúng pháp luật và vì dân, không để người dân phải "xin" những gì lẽ ra được hưởng". Thật ra người dân có xin cũng không được, nếu đòi hỏi những quyền cơ bản ấy, người dân phải trả giá bằng tự do của mình. Nếu nhẹ thì bị xách nhiễu, nếu nặng thì bị bỏ tù không lý do chính đáng.
Nếu Đảng Cộng Sản biết trả những những người dân được hưởng thì tù nhân lương tâm đã không nhiều đến thế.
Đừng nghe những gì Tô Lâm nói, hãy nhìn những gì ông ta làm.
Trần Thái Hưng