Pháp tuyên bố châu Âu "đủ năng lực" và "sẵn sàng" bảo đảm an ninh cho Ukraina (Minh Phương)

Văn phòng tổng thống Pháp hôm qua, 02/09/2025, ra cho biết, các nước châu Âu sẽ họp bàn vào thứ Năm 04/09, khẳng định châu Âu "sẵn sàng" bảo đảm an ninh cho Ukraina và hiện đang chờ "sự hỗ trợ" cụ thể từ phía Mỹ.

Từ trái qua: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa và hai bộ trưởng Pháp tham dự hội nghị truyền hình với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và thủ tướng Đức Friedrich Merz, tại Fort de Bregancon, Bormes-les-Mimosas, Pháp, ngày 13/08/2025. via REUTERS - PHILIPPE MAGONI

Theo thông cáo của Điện Élysée, được AFP trích dẫn, "giờ đây, chúng ta đã có đủ đóng góp để có thể nói với Mỹ rằng chúng ta sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm của mình miễn là họ cũng đảm nhận trách nhiệm của họ, nghĩa là cung cấp cho các đối tác châu Âu các biện pháp dự phòng, mạng lưới an ninh và hơn nữa, duy trì nỗ lực để đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraina." "Mạng lưới an ninh" này có thể bao gồm nhiều hình thức khác nhau, như tình báo, hỗ trợ hậu cần, truyền thông...

Trong khi đó, một cố vấn của tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh là "sẽ có một thông điệp quan trọng được đưa ra vào thứ Năm, xét đến tiến độ hiện tại, chúng tôi không chỉ tình nguyện và có đủ năng lực mà còn sẵn sàng (bảo đảm an ninh cho Ukraina)."

Theo AFP, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, sẽ có mặt tại Điện Élysée, và gặp tổng thống Emmanuel Macron vào tối nay (03/09). Thứ Năm (04/09), tổng thống Pháp và thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đồng chủ trì cuộc họp, được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Nga yêu cầu quốc tế công nhận những vùng lãnh thổ Ukraina đã bị Nga chiếm đóng

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay, 03/09/2025, phát biểu rằng : "Để có một nền hòa bình lâu dài, những thực tế lãnh thổ mới phát sinh... phải được công nhận và chính thức hóa theo luật pháp quốc tế". Những vùng lãnh thổ của Ukraina mà Nga tuyên bố đã sáp nhập bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporijia, cũng như bán đảo Crimée, nơi đã bị Matxcơva chiếm đóng từ năm 2014.

Về tình hình chiến sự, quân đội Nga tiếp tục oanh kích Ukraina trong đêm qua với 526 drone và tên lửa, chủ yếu ở phía tây Ukraina. Tại khu vực Chernihiv (phía bắc), 30.000 người không có điện sau khi Matxcơva tấn công vào "cơ sở hạ tầng dân sự". Đối mặt với các cuộc tấn công lớn của Nga vào Ukraina trong đêm qua, Ba Lan, nước láng giềng của Kiev, đã phải đặt hệ thống phòng không trong tình trạng báo động.

Donald Trump "rất thất vọng" về Vladimir Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cho biết ông "rất thất vọng" về người đồng cấp Nga, Vladimir Putin, sau khi cuộc gặp của họ tại Alaska không đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraina, bất chấp việc ông và Putin "có một mối quan hệ tuyệt vời".

Ông Trump cũng nói là không lo ngại về một liên minh giữa Nga và Trung Quốc, ám chỉ đến cuộc gặp giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm thứ Ba (02/09). Ông khẳng định : "Chúng ta có quân đội hùng mạnh nhất thế giới, mạnh hơn hẳn, và họ sẽ không bao giờ sử dụng quân đội của mình để chống lại chúng ta."

Minh Phương

3/9/2025

Nguồn: RFI Tiếng Việt