Hội Đồng Bảo An LHQ họp khẩn về việc Nga xâm phạm không phận Estonia
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp trong ngày 22/09/2025, theo đề nghị của Estonia, sau khi ba chiến đấu cơ MIG-31 của Nga xâm nhập không phận nước này. Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên Hiệp Châu Âu lên án hành động “khiêu khích mới” này.
Không quân Thụy Điển công bố hình ảnh ngày 19/09/2025, cho thấy một máy bay chiến đấu MIG-31 của Nga bay trên biển Baltic sau khi xâm phạm không phận Estonia. AFP - FORSVARSMAKTEN
Bộ Ngoại Giao Estonia thông báo Hội Đồng Bảo An sẽ họp khẩn cấp thứ Hai, để đưa ra« phản ứng trước việc Nga xâm phạm trắng trợn không phận Estonia. »
Hôm thứ Sáu (19/09), ba chiến đấu cơ MIG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia trong 12 phút, làm dấy lên sự phản đối từ NATO và Liên Hiệp Châu Âu đối với "hành động khiêu khích" mới của Nga, trong khi Matxcơva phủ nhận mọi hành vi vi phạm.
Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho rằng vụ việc là “một sự leo thang rộng hơn của Nga” và cần có phản ứng quốc tế. Đây là lần đầu tiên sau 34 năm gia nhập Liên Hiệp Quốc, Estonia chính thức yêu cầu một cuộc họp khẩn của Hội Đồng Bảo An.
NATO cũng xác nhận đại sứ của 32 nước thành viên sẽ tham dự cuộc họp Hội Đồng Đại Tây Dương ngày mai (23/09) tại Bruxelles theo khuôn khổ Điều 4 của Hiệp ước, cho phép tham vấn khi một đồng minh cảm thấy bị đe dọa. Các tiêm kích F-35 của Ý cùng máy bay Thụy Điển và Phần Lan đã được điều động để chặn máy bay Nga trong sự cố nói trên.
Hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ bảo vệ Ba Lan và các nước Baltic nếu Nga gia tăng hành động quân sự, đồng thời thừa nhận quan hệ với tổng thống Vladimir Putin đang xấu đi do chiến tranh ở Ukraina kéo dài sang năm thứ tư.
Sự kiện này nối tiếp các vụ drone Nga xâm phạm không phận Ba Lan nhiều lần hồi đầu tháng 9 mà Vacxava đã lên án là “hành động xâm lược”.
Không quân Thụy Điển công bố hình ảnh ngày 19/09/2025, cho thấy một máy bay chiến đấu MIG-31 của Nga bay trên biển Baltic sau khi xâm phạm không phận Estonia. AFP - FORSVARSMAKTENBộ Ngoại Giao Estonia thông báo Hội Đồng Bảo An sẽ họp khẩn cấp thứ Hai, để đưa ra« phản ứng trước việc Nga xâm phạm trắng trợn không phận Estonia. »
Hôm thứ Sáu (19/09), ba chiến đấu cơ MIG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia trong 12 phút, làm dấy lên sự phản đối từ NATO và Liên Hiệp Châu Âu đối với "hành động khiêu khích" mới của Nga, trong khi Matxcơva phủ nhận mọi hành vi vi phạm.
Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho rằng vụ việc là “một sự leo thang rộng hơn của Nga” và cần có phản ứng quốc tế. Đây là lần đầu tiên sau 34 năm gia nhập Liên Hiệp Quốc, Estonia chính thức yêu cầu một cuộc họp khẩn của Hội Đồng Bảo An.
NATO cũng xác nhận đại sứ của 32 nước thành viên sẽ tham dự cuộc họp Hội Đồng Đại Tây Dương ngày mai (23/09) tại Bruxelles theo khuôn khổ Điều 4 của Hiệp ước, cho phép tham vấn khi một đồng minh cảm thấy bị đe dọa. Các tiêm kích F-35 của Ý cùng máy bay Thụy Điển và Phần Lan đã được điều động để chặn máy bay Nga trong sự cố nói trên.
Hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ bảo vệ Ba Lan và các nước Baltic nếu Nga gia tăng hành động quân sự, đồng thời thừa nhận quan hệ với tổng thống Vladimir Putin đang xấu đi do chiến tranh ở Ukraina kéo dài sang năm thứ tư.
Sự kiện này nối tiếp các vụ drone Nga xâm phạm không phận Ba Lan nhiều lần hồi đầu tháng 9 mà Vacxava đã lên án là “hành động xâm lược”.
Anh Vũ
22/09/2025
Nguồn: RFI Tiếng Việt