Chế độ phải thả Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang ra ngay lập tức! (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên)
Anh em chúng tôi hay nói với nhau là dân chủ đa nguyên là những gì bắt buộc phải đến và chế độ độc tài là những gì phải qua đi. Nhưng xét cho cùng thì nhiệm vụ của một người trí thức chính trị là đấu tranh cho lẽ phải, dù thực sự tương lai đó có đến hay không. Một người trí thức không thể đoạn tuyệt với lẽ phải. Những người an ninh chế độ không thể nói Quách Gia Khang “ngoan cố” và “chống đối”, vì thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ không vì sợ tù đầy mà phải nói dối lòng mình.
Nếu dân chủ đến thì đó là một điều tốt đẹp cho dân tộc và cho cả những người Cộng sản. Do đó, chúng tôi muốn họ là tác nhân hơn là nạn nhân của lịch sử. Nếu dân chủ thực sự không đến với dân tộc Việt Nam thì đất nước chúng ta rất có khả năng tan vỡ. Và trong đó có thể có lỗi của anh em chúng tôi vì đã không cố gắng đủ để đẩy con thuyền Việt Nam đang mắc cạn đi về phía trước. Nhưng lỗi lớn là những người cản trở bước tiến đó bằng những hành động thô bạo. Dù sao thì lúc đó chúng ta sẽ chẳng quan tâm đến lịch sử sẽ phán xét ai, vì đất nước chúng ta đã đổ vỡ. Có thể nó không biến mất nhưng cũng chẳng được gọi là tồn tại, và người Việt chúng ta còn mặt mũi đâu để nhìn nhau và đối diện với đất nước.
Dân chủ hóa là một cố gắng để đưa đất nước chuyển tiếp về dân chủ trong một trật tự, với một sự đồng thuận và trên tình thần hòa giải, và mọi người Việt đều có chỗ đứng và tiếng nói. Chúng ta vẫn là đất nước Việt Nam với dân số đó, con người đó, nhưng cách tổ chức xã hội chúng ta sẽ thay đổi. Do đó, dân chủ là lựa chọn duy nhất để chúng ta có tương lai.
Một cuộc chuyển tiếp sang tổng thống chế, độc tài cá nhân, hay bất kỳ ý đồ nào tương tự của chế độ chỉ khiến đất nước thêm tan nát, bởi nó chỉ có thể diễn ra trong những cuộc thanh trừng, bầu không khí khủng bố và sự gượng ép lẫn nhau. Đất nước sẽ không có tương lai nếu rơi vào những hình thức độc tài cá nhân. Xin nhắc lại, ngày hôm nay một bộ phận trong chế độ vẫn ngoan cố chống lại dân chủ và tiếp tục bắt bớ anh em chúng tôi. Chúng tôi vẫn sẽ đấu tranh như đã trình bày trong Dự án Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, nhưng mỗi người trong chúng tôi mất đi là một khả năng lớn hơn rằng những người cộng sản sẽ trở thành nạn nhân của chính họ, và đất nước Việt Nam sẽ là nạn nhân vĩnh viễn của sự ích kỷ cùng chủ nghĩa cộng sản.
Chế độ phải thả Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang ra ngay lập tức!
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
16/08/2025
Nguồn: https://thongluan-rdp.online/quan-diem/che-do-phai-tha-tran-khac-duc-va-quach-gia-khang-ra-ngay-lap-tuc-tap-hop-dan-chu-da-nguyen/