Một khúc quanh lớn của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Việt Hoàng)
Chúng tôi hy vọng những người dân Việt Nam mong muốn đất nước thay đổi sẽ tìm hiểu và ủng hộ cho Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Đất nước Việt Nam đang đứng trước một khúc quanh quan trọng của lịch sử. ĐCSVN sẽ sớm qua đi và Tập Hợp sẽ là một đại diện chính đáng và xứng đáng cho một tương lai bắt buộc phải đến. Cùng nhau chúng ta sẽ thay đổi số phận của dân tộc Việt Nam!
Trong suốt 43 tồn tại và phát triển, chưa bao giờ Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trải qua một giai đoạn thử thách lớn như bây giờ.
Tháng 9/2024 Trần Khắc Đức, một thanh niên trẻ tuổi và ưu tú của Tập Hợp bị chính quyền cộng sản Việt Nam bắt giữ. Sau đó 6 tháng, thêm một thanh niên trẻ ưu tú khác của Tập Hợp là Quách Gia Khang lại bị bắt giữ.

Chính quyền Việt Nam dưới thời Tô Lâm đã xem Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là ‘thế lực thù địch’, là một mối đe dọa cho Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Trong thực tế, Tập Hợp chưa bao giờ là ‘một mối nguy’ cho bất cứ ai. Nhiều lần trong quá khứ Tập Hợp đã bị tấn công, bị phản bội với nhiều phương thức tinh vi và ác độc, nhưng chúng tôi luôn nhẫn nhịn và chịu đựng. Ngay cả những lời oán trách cũng không. Chúng tôi tin rằng ‘cây ngay không sợ chết đứng’ và sự thật sẽ được nhìn nhận.
Từ trong cương lĩnh chính trị của Tập Hợp (tài liệu Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai) cho đến hàng vạn các bài viết về chính trị của anh em Tập Hợp suốt 43 năm qua, chúng tôi chưa từng một lần kêu gọi bạo lực. Bao dung, hòa giải dân tộc và tinh thần bất bạo động để xây dựng một nền dân chủ đa nguyên cho Việt Nam là lập trường nhất quán của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
Việc báo chí Việt Nam ‘kết tội’ hai thanh niên ưu tú của Tập Hợp là Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang có ‘âm mưu lật đổ chính quyền’ là hoàn toàn vu khống và vu khống một cách trắng trợn, đổi trắng thay đen, nói không thành có. Một chính quyền có liêm sỉ và danh dự không thể hành động như vậy. Nếu bạo lực và trấn áp có sức mạnh tuyệt đối thì các chế độ phong kiến trước đây và các chế độ độc tài toàn trị gần đây đã không cáo chung trong hỗn loạn và sự thờ ơ của dân chúng.
Tập Hợp là một tổ chức chính trị dân chủ đúng nghĩa mà trong suốt dòng lịch sử của Việt Nam chưa từng xuất hiện. Tập Hợp được xây dựng trên nền tảng tư tưởng tiến bộ theo đúng tinh thần của Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Cập của Liên Hiệp Quốc. Trong Dự Án Chính Trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, chúng tôi đã trình bày rất rõ ràng, đầy đủ và cụ thể tiến trình tranh đấu để thiết lập dân chủ cho Việt Nam và cùng với đó là một kế hoạch xây dựng lại đất nước thời kỳ hậu cộng sản.
Cứu cánh (mục đích sau cùng) của Tập Hợp là xây dựng một thể chế chính trị dân chủ đa nguyên cho Việt Nam. Tập Hợp không phải là một ‘tổ chức chống cộng’. Trên tinh thần và lý tưởng đó chúng tôi mong muốn và hy vọng tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt bất cứ thành phần nào, cùng tham gia vào tiến trình dân chủ hóa đất nước theo lộ trình đề nghị trong Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.
Tập Hợp không có kẻ thù, chúng tôi xem tất cả người Việt Nam, kể cả 5 triệu đảng viên ĐCSVN đều là anh em và đồng bào. Chúng tôi không hề mị dân mà phát biểu một cách rất thành thật vì chúng tôi định nghĩa về Quốc gia như là ‘một tình cảm, một không gian liên đới và là một dự án tương lai chung’. Không xem nhau là đồng bào, là anh em làm sao chúng ta có được sự đồng thuận và tình liên đới để xây dựng một tương lai chung ?
Tất cả những ai đã đọc, dù chỉ là một bài viết của anh em Tập Hợp, trong bất kỳ thời điểm nào cũng thấy rõ ‘tinh thần xây dựng’ của chúng tôi. Tập Hợp là một tổ chức không bao giờ ủng hộ bạo lực, kêu gọi lật đổ hay kích động quần chúng mà chúng tôi luôn kêu gọi hòa giải, liên đới, tôn trọng sự thật và lẽ phải để cùng nhau kiến tạo một tương lai tươi sáng cho dân tộc. Tập Hợp luôn mong muốn ĐCSVN tham gia vào tiến trình dân chủ hóa đất nước thay vì là nạn nhân của lịch sử và của chính mình. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không phải là một mối nguy cho ĐCSVN mà chúng tôi là một lối thoát cho đất nước và cho chính ĐCSVN.
Không ai có thể lật đổ được ĐCSVN mà họ sẽ sụp đổ bởi chính sức nặng của họ. ĐCSVN bơi ngược dòng lịch sử, không phù hợp với thời thế nên sẽ sớm phải cáo chung. Liên Xô không hề bị ai đánh hay chống phá mà tự hoại loạn và sụp đổ. Các nước cộng sản Đông Âu cũng vậy. Sự phát triển nhất thời của Trung Quốc hay Việt Nam đã đạt đến hết ngưỡng có thể. Những ngày tháng rất đen tối đang chờ họ ở phía trước nếu họ vẫn cố chấp và bảo thủ đi theo con đường cụt bấy lâu nay.
Chúng tôi không hề nghi ngờ sự quyết tâm và sự thành thực của ông Nguyễn Phú Trọng với kế hoạch ‘chống tham nhũng’ trước đây hay cuộc ‘cách mạng tinh giản biên chế’ của ông Tô Lâm hiện nay. Họ nhận diện được vấn đề nghiêm trọng của ĐCSVN và họ muốn cứu đảng. Nhưng chúng tôi biết chắc chắn rằng các kế hoạch đó sẽ thất bại. Nó không cứu được ĐCS mà chỉ làm cho ĐCS hỗn loạn và tan nát trước khi sụp đổ. Liên Xô là một bằng chứng. Gorbachev với kế hoạch cải tổ và minh bạch đã không cứu được chế độ mà chỉ làm cho nó sụp đổ nhanh hơn.
Chúng ta đều biết, sau khi Liên Xô (Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết) sụp đổ thì 15 nước cộng hòa tuyên bố độc lập và Nga, nước cộng hòa lớn nhất của Liên Xô đã rơi vào hỗn loạn vì đối lập dân chủ Nga chưa kịp hình thành, những người lãnh đạo mới của nước Nga như Yeltsin thì không hề có bất cứ một sự chuẩn bị hay kế hoạch nào để xây dựng và kiến thiết lại đất nước. Kết quả của thời kỳ hỗn loạn là sự lên ngôi của Putin, một cựu sĩ quan an ninh cộng sản. Putin cai trị nước Nga với một bàn tay sắt và một thể chế độc tài cá nhân trị. Với cuộc chiến xâm lược nước Ukraine láng giềng vào tháng 3/2022, một nước cộng hòa lớn thứ hai trong 15 nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, Putin đã và đang hủy diệt nước Nga một lần cuối cùng trước khi nước Nga tan vỡ và biến mất khỏi danh sách các cường quốc trên thế giới.
Có mọi dấu hiệu cho thấy Tô Lâm và ĐCSVN đang đi vào vết xe đổ của Liên Xô. Tuy nhiên có một khác biệt rất lớn của Việt Nam ngày hôm nay so với Liên Xô trước đây đó là sự có mặt của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Chúng tôi đã, đang và sẽ có mặt vào thời điểm lịch sử của đất nước. Mặc dù Tô Lâm và ĐCSVN đang leo thang đàn áp Tập Hợp và các tiếng nói bất đồng trong cũng như ngoài Đảng cộng sản để có thể toàn quyền làm những thay đổi mà họ thấy có lợi cho họ, dù thế nào đi nữa, anh em Tập Hợp vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi lý tưởng và ‘giấc mơ Việt Nam’. Chúng tôi tin rằng ĐCSVN sẽ không vượt qua được khúc quanh đầy biến động của thế giới lần này. Tất cả anh em Tập Hợp sẽ tiếp tục thuyết phục người dân Việt Nam về một giải pháp mới thay thế cho giải pháp cộng sản.
Cho dù Tô Lâm có thể tiếp tục bắt giữ thêm các thành viên khác của Tập Hợp thì chúng tôi vẫn không bao giờ từ bỏ con đường và lý tưởng mà chúng tôi tin rằng nó sẽ là giải pháp tốt nhất cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Anh em Tập Hợp sẵn sàng trả giá cho sự lựa chọn của mình và cho tương lai của đất nước. Chúng tôi sẽ không oán trách những người an ninh đang phải nhận lệnh đàn áp anh em Tập Hợp. Chúng tôi tin là họ rất hiểu những suy nghĩ và lý tưởng của chúng tôi.
Việt Nam sẽ khác với Liên Xô. Việt Nam sẽ có cơ hội xây dựng lại đất nước trên nền tảng thể chế dân chủ đa nguyên, một thể chế tôn trọng ý kiến và chỗ đứng cho tất cả mọi người Việt Nam.
Chúng tôi hy vọng những người dân Việt Nam mong muốn đất nước thay đổi sẽ tìm hiểu và ủng hộ cho Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Đất nước Việt Nam đang đứng trước một khúc quanh quan trọng của lịch sử. ĐCSVN sẽ sớm qua đi và Tập Hợp sẽ là một đại diện chính đáng và xứng đáng cho một tương lai bắt buộc phải đến. Cùng nhau chúng ta sẽ thay đổi số phận của dân tộc Việt Nam!
Việt Hoàng
(8/4/2025)