Chỉ số nhận thức tham nhũng 2024 (Transparency International)
Tham nhũng đang cản trở tiến trình hướng tới một thế giới bền vững
Chỉ số Nhận thức Tham nhũng (Corruption Perception Index) năm 2024 cho thấy tham nhũng là một vấn đề nguy hiểm ở mọi nơi trên thế giới, nhưng sự thay đổi theo hướng tốt đẹp đang xảy ra ở nhiều quốc gia.
Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng tham nhũng là một mối đe dọa lớn đối với hành động bảo vệ khí hậu. Nó cản trở tiến bộ trong việc giảm lượng khí thải và thích ứng với những tác động không thể tránh khỏi của sự nóng lên toàn cầu.
CPI xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới theo mức độ tham nhũng trong khu vực công. Kết quả được đưa ra trên thang điểm từ 0 (rất hỏng) đến 100 (rất sạch).
Trong khi 32 quốc gia đã giảm đáng kể mức độ tham nhũng của họ kể từ năm 2012, vẫn còn một lượng lớn việc phải làm – 148 quốc gia vẫn trì trệ hoặc trở nên tồi tệ hơn trong cùng thời kỳ. Mức trung bình toàn cầu là 43 điểm cũng đã đứng yên trong nhiều năm, trong khi hơn hai phần ba các quốc gia đạt điểm dưới 50. Hàng tỷ người sống ở những quốc gia nơi tham nhũng hủy hoại cuộc sống và làm suy yếu nhân quyền.
Khủng hoảng khí hậu, ảnh hưởng bất chính và tiền bẩn
Tham nhũng gắn liền với một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại hiện đang phải đối mặt: biến đổi khí hậu. Một số lượng lớn người trên khắp thế giới phải chịu hậu quả nghiêm trọng của sự nóng lên toàn cầu, khi các quỹ nhằm giúp các quốc gia cắt giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương bị đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích. Đồng thời, tham nhũng dưới hình thức ảnh hưởng bất chính cản trở các chính sách nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu và dẫn đến thiệt hại môi trường. Bảo vệ các nỗ lực giảm thiểu tác động và thích ứng với khí hậu khỏi tham nhũng sẽ làm cho các hoạt động cứu sống này hiệu quả hơn và từ đó, mang lại lợi ích cho những người có nhu cầu. Nhiều quốc gia có điểm CPI cao có nguồn lực và sức mạnh để thúc đẩy hành động chống tham nhũng trên khắp thế giới, nhưng thay vào đó, họ thường phục vụ lợi ích của các công ty nhiên liệu hóa thạch. Một số quốc gia này cũng là nơi có các trung tâm tài chính thu hút các quỹ bất hợp pháp bắt nguồn từ tham nhũng, hủy hoại môi trường và các tội phạm khác. Mặc dù CPI không đo lường điều này, nhưng tiền bẩn đặt ra một vấn đề tham nhũng lớn với những tác hại vượt xa biên giới của các quốc gia này.
“Tham nhũng là một mối đe dọa toàn cầu đang phát triển không chỉ làm suy yếu sự phát triển – nó là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái dân chủ, bất ổn và vi phạm nhân quyền. Cộng đồng quốc tế và mọi quốc gia phải coi việc giải quyết tham nhũng là ưu tiên hàng đầu và lâu dài. Điều này rất quan trọng để đẩy lùi chủ nghĩa độc tài và đảm bảo một thế giới hòa bình, tự do và bền vững. Các xu hướng nguy hiểm được tiết lộ trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng năm nay nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện hành động cụ thể ngay bây giờ để giải quyết tham nhũng toàn cầu. “
François Valérian, Chủ tịch Tổ chức Minh bạch Quốc tế
Trong bảng CPI năm 2024, Việt Nam đạt 40 điểm trên 100, xếp hạng 88 trên 180 quốc gia