Thư đầu năm (Thông Luận)

Quý độc giả kính mến,

Chúng ta bước vào năm 2025, thay mặt Ban biên tập kính chúc quý độc giả cùng gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui và thành công trong mọi dự định.
Chúng tôi chân thành cảm tạ sự ủng hộ của quý độc giả đối với trang mạng Thông Luận này. Sự tham khảo thường xuyên vào trang mạng Thông Luận là một khích lệ lớn cho Ban biên tập mà chúng tôi luôn cố gắng để không phụ lòng quý độc giả.
Như quý độc giả có dịp nhận xét, trong năm qua trang mạng Thông Luận là mục tiêu đánh phá bởi những thế lực chống dân chủ và tự do ngôn luận. Chúng tôi đã phải chống chọi gần như từng ngày những ý đồ đen tối muốn khóa quyền tự do truyền đạt suy nghĩ của trang mạng Thông Luận.
Nhân dịp này tôi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý độc giả trang mạng mới của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên : www.thongluan-rdp.online do những chí hữu trẻ thê hệ chuyển tiếp đảm nhiệm. Tin rằng trang mạng mới này sẽ được quý độc giả tận tình hưởng ứng như đã từng hưởng ứng với trang mạng này. Quý độc giả có thể liên lạc với Ban biên tập mới qua địa chỉ thongluan-rdp@gmail.com.
Trang mạng hiện nay (thongluan-rdp.org) vẫn tiếp tục hiện diện nhưng chỉ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ trang mạng thongluan-rdp.online mới. Vai trò chính sẽ là thư viện của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, với những tư liệu do Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên phát hành. Có thể hai trang mạng này đăng những bài trùng lắp nhưng không vì thế cạnh tranh lẫn nhau. Mục tiêu chính của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là truyền bá tư tưởng dân chủ đa nguyên rộng rãi đến mọi người Việt Nam trong và ngoài nước.
Tháng 12/2012, trong số báo giấy cuối cùng, chúng tôi đã nói rằng đoạn đường sắp tới sẽ còn nhiều cam go cho mục tiêu giành tự do và dân chủ cho đất nước. Các thế lực chuyên chính đã ngoan cố và mê muội hơn chúng ta tưởng. Trong vài năm gần đây tình trạng nhân quyền tại nước ta không cải tiến mà còn xấu hẳn đi.
Chính quyền cộng sản đã bộc lộ một chọn lựa nhược tiểu là đứng hẳn vào quỹ đạo Trung Quốc, chống lại dân chủ và trắng trợn thách đố nhân dân Việt Nam và thế giới qua những vụ án chính trị cực kỳ thô bạo. Chọn lựa này không chỉ đe dọa chủ quyền của chúng ta trên Biển Ðông, nó còn khiến nước ta nhanh chóng bị cô lập và mất đi thị trường và đầu tư của các nước dân chủ phát triển với hậu quả trước mắt là nền kinh tế chỉ dựa vào xuất khẩu sẽ nhanh chóng sụp đổ kéo theo sự sụp đổ chung của nền sản xuất nội địa. Dân tộc Việt Nam không xứng đáng cam chịu số phận đó lệ thuộc vào Trung Quốc của Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.
Hai sự kiện quan trọng nhất trong năm 2024 cũng là hai sự kiện đáng quan tâm nhất trong năm 2025 : cuộc khủng hoảng nội bộ dữ dội trong Đảng cộng sản và cuộc đàn áp những người đấu tranh cho tự do dân chủ một cách ôn hòa, như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Kết quả của đợt đàn áp này là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã trở thành đối thủ chính của chế độ cộng sản, mà trang mạng thongluan-rdp.org là mục tiêu trước mắt.
Năm 2025 sẽ phải là năm mà chúng ta tích cực suy nghĩ, thảo luận, động viên chính mình và động viên mọi người cho cuộc vận động dân chủ hóa đất nước. Đây là một cơ may lớn nhưng cũng là một trách nhiệm lớn của mỗi người Việt Nam.
Một lần nữa kính chúc quý độc giả cùng gia đình một năm 2025 tràn đầy nghị lực và niềm vui.
Thay mặt Ban biên tập
Nguyễn Văn Huy 01/01/2025