Ở Việt Nam, đụng đến công an không chỉ mất tiền mà còn bị bỏ tù (RFA tiếng Việt)

Công an Bình Phước lập hồ xử lý hai Facebooker vì đăng thông tin xúc phạm công an và cơ quan quản lý

RFA, 03/01/2025

Công an tỉnh Bình Phước vừa làm việc với hai người dân ở địa phương về việc đăng tải thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên các nền tảng mạng xã hội, buộc họ cam kết không tái phạm, đồng thời lập hồ sơ để xử lý theo pháp luật. Báo Bình Phước cho biết tin này nhưng không cho biết cụ thể việc xử lý theo pháp luật là theo điều nào của luật nào.

tienvatu1

Một người đàn ông sử dụng dịch vụ 3G ở một quán cafe Internet ở Hà Nội vào ngày 14/5/2013 - AFP

Báo Bình Phước, cơ quan ngôn luận của tỉnh Bình Phước, vào ngày 02/1 cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Bình Phước đã lập hồ sơ xử lý một người có tên M.X.B, sinh năm 1950, ngụ huyện Phú Riềng, về hành vi tạo lập và sử dụng ba tài khoản mạng xã hội từ năm 2020 để tham gia các buổi "hội luận" và "tọa đàm trực tuyến" trên Facebook, TikTok…, sau đó phát tán các nội dung xuyên tạc, vu khống các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Báo không cho biết cụ thể tổ chức và cá nhân nào bị xúc phạm.

Trong khi đó, trang mạng Người Đưa Tin của Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, vào ngày 28/12/2024, Công an huyện Lộc Ninh đã làm việc với L.N.H.T., cư trú tại xã Lộc Thuận về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức bằng danh khoản Facebook "Trâm Lê (Tít)".

Theo đó, người này đã sử dụng điện thoại cá nhân để đăng tải lời lẽ xúc phạm lực lượng công an sau khi bị công an phạt vì không đội mũ bảo hiểm trong khi điều khiển xe gắn máy.

"Công an cũng đã răn đe, giáo dục và yêu cầu người này viết cam kết không tái phạm, đồng thời lập hồ sơ xử lý theo quy định," bài báo viết.

Công an Việt Nam thường triệu tập những người đăng tải các nội dung mang tính chỉ trích chính quyền và các cấp lãnh đạo trên mạng xã hội, cho đây là những hành vi vi phạm pháp luật. Những người bị công an xác định vi phạm pháp luật thường bị xử phạt hành chính theo Luật An ninh mạng, Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Mức phạt hành chính phổ biến đã từng được áp dụng trong các trường hợp tương tự trước đây là 7,5 triệu đồng.

Ngoài ra những người này cũng có khả năng bị cáo buộc vi phạm các điều 117 và 331 thuộc Bộ luật Hình sự - "tuyên truyền chống Nhà nước" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ". Những người bị xác định vi phạm các điều luật này phải đối mặt với mức án tù từ hai năm ở mức thấp nhất và lên đến 20 năm trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng theo Điều 117.

Hiện chưa rõ những người vừa bị xử lý ở Bình Phước có bị phạt hành chính theo Luật An ninh mạng hay theo Bộ luật Hình sự.

Phóng viên RFA đã liên lạc qua điện thoại với Công an huyện Phú Riềng và Lộc Ninh để hỏi về hai trường hợp này. Chỉ có người trực ban ở Công an huyện Lộc Ninh bốc máy và xác nhận thông tin về ông L.N.H.T. là đúng nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin về vụ việc.

Nguồn : RFA, 03/01/2025

*************************

Viết bài đe dọa tướng công an, Facebooker bị bắt vì "lợi dụng quyền tự do dân chủ"

RFA, 02/012024

Công an thành phố Cần Thơ ngày 31/12 đã bắt giữ ông Nguyễn Trần Khánh Huy với cáo buộc "lợi dụng quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự , ông này bị cho là đã viết nhiều bài trên Facebook "đe dọa người đứng đầu lực lượng công an của địa phương".

tienvatu2

Ông Nguyễn Trần Khánh Huy - Công an Cần Thơ

Theo thông tin từ truyền thông Nhà nước, ông Huy, sinh năm 2000, đã sử dụng danh khoản Facebook "Chu Nguyên Chương" để đăng tải, phát tán và chia sẻ nhiều thông tin bị cáo buộc sai sự thật, và "làm tổn hại đến danh dự, uy tín và quyền lợi hợp pháp" của nhiều tổ chức, cá nhân ở Cần Thơ.

Báo chí cũng đưa tin ông Huy, người tốt nghiệp cử nhân luật, biết tin công an truy tìm mình nên lẩn trốn ở Quảng Trị và tiếp tục đăng tin "xuyên tạc, thách thức, và xúc phạm cán bộ". Ông bị bắt tại đây và bị di lý về Cần Thơ.

Một trong những cá nhân bị ông Huy nhắm tới là Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ.

Trang Facebook Chu Nguyên Chương với hơn 22 ngàn người theo dõi, xuất hiện nhiều bài viết nhằm vào ông Thuận. Đơn cử, trong vài ngày cuối năm 2024, có bốn bài viết nói đến Thiếu tướng Thuận : Một bài nói ông này chống lưng cho Huỳnh Nhất Tâm- người bị gọi là trùm lừa đảo, hai bài đe dọa tính mạng ông Thuận, và một bài thách đấu súng với ông Thuận và nhiều người khc.

Dưới các bài viết này ký tên Đại tướng Nguyên Chương, Captain Jason Nguyen, và Tổng thống Đức.

Ông Huy là người đầu tiên bị bắt trong năm nay về cáo buộc theo Điều 331, một điều khoản thường được sử dụng để bịt miệng giới bất đồng chính kiến và người dân trên mạng xã hội.

Theo thống kê của RFA, có ít nhất 19 người bị bắt theo cáo buộc "lợi dụng quyền tự do dân chủ" trong năm 2024, và có 11 người bị kết án theo tội danh này với mức án từ 18 tháng đến bốn năm sáu tháng tù giam.

Nguồn : RFA, 02/01/2025