Phỏng vấn suy nghĩ của những cử tri Mỹ gốc Việt ủng hộ đảng Dân Chủ và chống lại tổng thống Mỹ Donald Trump. Một chia sẻ của Jenny Đỗ: "Người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump cũng ủng hộ tinh thần bài ngoại
của ông ta, đặc biệt khi nói đến Trung Quốc. Họ cũng thường ra mặt bày
tỏ thái độ kỳ thị người Mễ, người đạo Hồi, người da đen như Trump. Hầu
hết người Việt Nam chống Trung Quốc. Chỉ vì tinh thần bài Trung mà cộng
đồng Việt sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước nhiều sai sót khác của ông.
Bất kể ông có ăn nói lố bịch, dựng chuyện nói láo, hay trở mặt với bạn
bè hoặc thuộc hạ, bất kể ông và tùy tùng có những hành động dối trá và
tham nhũng, họ cứ vẫn suy tôn. Lẽ phải không còn có chân đứng."
Nguồn hình ảnh, Andreas Zhou (hình chụp Jenny Đỗ)
Chụp lại hình ảnh, Từ trái, cử tri gốc Việt Jenny Đỗ, Thắng Đỗ, William Tuấn Nguyễn, Trâm Nguyễn và Madison Nguyễn
Tiếp
tục loạt bài phản ánh suy nghĩ của cử tri gốc Việt về bầu cử tổng thống
Mỹ 2020, BBC News Tiếng Việt phỏng vấn giới ủng hộ đảng Dân chủ - không
thích TT Donald Trump.
Dưới đây là nhận định của họ về
khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa của nhiều người Việt; sự xung khắc sâu
sắc của hai phe bênh và chống Trump, và hướng đi của Hoa Kỳ hiện giờ.
Khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng hòa
Nhiều
người Việt ở Mỹ cho rằng nguyên nhân ủng hộ đảng Cộng hòa của người
Việt đến từ ưu tiên chống cộng của người tị nạn, và tính bảo thủ ít tiếp
cận với cách suy nghĩ mới cũng như ít quan tâm đến ưu tiên giảm bất
công xã hội của đảng Dân chủ.
Thắng Đỗ: Người Việt vẫn
quan niệm rằng đảng Cộng hòa chống cộng hơn, do ký ức của họ về đoạn
cuối của Chiến tranh Việt Nam. Vào thời điểm đó, đảng Dân chủ có khuynh
hướng phản chiến với chủ trương rút ra khỏi "vũng lầy" Việt Nam. Người
Việt vẫn đổ lỗi cho đảng Dân chủ như nguyên nhân của sự thất trận của
VNCH.
Người Việt cũng có tính bảo thủ và ít cởi mở để tiếp cận với
cách suy nghĩ mới. Do đó, họ cảm thấy gần gũi với các giá trị mà đảng
Cộng hòa cổ súy, như đạo đức gia đình, chống tội phạm, cứng rắn về ngoại
giao,v.v... Họ không cập nhật tin tức nhanh như dòng chính và bị bưng
bít thông tin, nên không thấy và không hiểu rằng đảng Cộng hòa trong hai
mươi mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều và đã đánh mất nhiều những giá
trị đó.
Nhưng giới trẻ lớn lên ở Mỹ có góc nhìn rất khác với các
thế hệ đã trưởng thành ở Việt Nam. Do thông thạo tiếng Anh, họ ít bị ảnh
hưởng bởi tin giả và tuyên truyền. Thêm vào đó, nền giáo dục phương Tây
đã cho họ cách suy nghĩ cởi mở và nhân bản. Họ có khả năng đồng cảm với
các giống dân khác họ và hòa nhập dễ hơn nhiều. Họ cũng không có các
định kiến như thế hệ cha anh và không chấp nhận sự kỳ thị, bất công xã
hội và các tệ đoan khác.
Jenny Đỗ: Người tị nạn Việt Nam
đầu tiên đến Hoa Kỳ có tinh thần chống cộng rất cao vì hầu hết có quan
hệ chặt chẽ với chính quyền miền Nam sụp đổ năm 1975. Những diễn biến ở
VN sau khi cộng sản tiếp quản đã khẳng định nỗi sợ của họ đối với chế độ
cộng sản, trong khi đảng Cộng hòa được xác định là chống cộng. Thêm
nữa, họ đa số đều tin rằng đảng Dân chủ quá nghiêng về phía xã hội, quá
xã hội chủ nghĩa, quan tâm nhiều đến các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến
người dân ở Hoa Kỳ chứ không quan tâm lắm về việc có một chính sách mạnh
mẽ và trừng phạt Việt Nam.
William Tuấn Nguyễn: Có nhiều
điểm tương đồng giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cộng đồng người Mỹ
gốc Cuba. Tôi nghĩ phần lớn do kinh nghiệm chung là người tị nạn từ các
quốc gia cộng sản. Tuy nhiên, trong khi thế hệ đầu tiên của cả hai cộng
đồng có thể có xu hướng xác định là đảng Cộng hòa, thì những cử tri trẻ
tuổi, đặc biệt là người sinh ra ở Hoa Kỳ, hoặc đến tuổi đi bầu ở đây,
đang có xu hướng theo Đảng Dân chủ. Quan điểm chính trị của cử tri trẻ
người Mỹ gốc Việt dường như ít được xác định bởi kinh nghiệm tị nạn của
người Việt và sự phản đối sâu sắc với chủ nghĩa cộng sản.
Maddison Nguyễn: Dựa
trên các cuộc trò chuyện với nhiều cử tri gốc Việt trong thời gian là
một dân cử và trong suốt chiến dịch tranh cử 10 năm, tôi nghe nói người
Mỹ gốc Việt ghi danh là cử tri đảng Cộng hòa nhiều hơn Dân chủ, bởi họ
hầu hết đến Hoa Kỳ trong thời chính quyền Reagan. Tổng thống Reagan đã
thực hiện nhiều chương trình xã hội và tài chính rất có lợi cho dòng
người tị nạn gốc Việt trong thập niên 1980. Vì vậy, họ cảm thấy Đảng
Cộng hòa phù hợp hơn với hy vọng và ước mơ của họ tái tạo cuộc đời ở đất
nước mới này.
Trâm Nguyễn: Tôi nghĩ là cộng đồng người
Việt nhớ ơn đảng Cộng hòa vì nhờ những chính sách dưới thời Tổng thống
Reagan mà phần lớn chúng ta có mặt ở đây. Tôi cũng ghi nhận và nhớ ơn
điều đó. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao một số người Việt lại không
ủng hộ những chính sách có lợi cho trong cộng đồng của chúng ta, như
những chương trình đấu tranh cho người nhập cư mới, tạo một môi trường
cho họ thấy được đón nhận, và giúp đỡ. Tôi thực sự không thể hiểu được.
Xung khắc giữa quan điểm bênh và chống Trump
Cử
tri ủng hộ đảng Dân chủ có khuynh hướng cho rằng ông Trump là một trong
những nguyên nhân lớn tạo ra sự chia rẽ không thể khắc phục được.
Đỗ Thắng:
Trong lịch sử, các chính sách mị dân (tôi dùng từ này theo nghĩa
demagogue: một chính trị gia chủ trương khích động sự thù hằn, kỳ thị
của dân thay vì tiếp cận với họ bằng lý trí) và có khuynh hướng độc tài
đều cố tình chia rẽ cử tri và lợi dụng sự chia rẽ đó mà tiếm quyền. Ông
Donald Trump ngay từ trước khi ra tranh cử đã khơi dậy tính kỳ thị và sự
sợ hãi của thành phần da trắng bảo thủ bằng cách tung tin vịt là Tổng
thống Obama không sinh ra ở Mỹ. Rồi sau đó, ông nguyền rủa người da màu
và nhiều thành phần không được ưu đãi và cổ võ cho người da trắng. Bên
bị tấn công và những người bênh vực họ với một tinh thần công bằng và
nhân đạo, tất nhiên phản ứng. Thế là gây chia rẽ.
Trong thời đại
Trump, sự chia rẽ này lên cao, có lẽ vì hai lý do: mạng thông tin xã hội
dung túng các sinh hoạt tuyên truyền và tung tin giả để lũng đoạn dư
luận. Những kỹ thuật lũng đoạn dư luận của họ rất tinh vi khiến những
người không có khả năng kiểm chứng dễ rơi vào bẫy. Những người này tin
rằng nhiều người khác cũng tin như mình, và hoàn toàn coi những lời
tuyên truyền này như sự thật tuyệt đối. Khi ông Trump gọi một tổ chức
truyền thông nào là tin giả, đám ủng hộ ông tin ngay điều đó là đúng.
Thứ
hai là do giật dây của các quốc gia khác, đứng đầu là tình báo Nga, rồi
sau đó có lẽ Trung Quốc và một số các quốc gia độc tài khác kể cả Việt
Nam. Đã có nhiều bằng chứng rằng nhiều tin giả xuất sứ từ Nga. Trong các
cuộc tranh luận giữa người Việt, có những người xen vào chửi bới tục
tĩu và hoàn toàn không bao giờ dựa trên lý lẽ. Khả năng họ có liên hệ
đến nhà nước Việt Nam là điều chúng ta không thể loại ra ngoài.
Jenny Đỗ:
Chưa bao giờ tôi thấy có tình trạng chia rẽ nặng nề như bây giờ. Ông
Trump đã ít nhiều đổ dầu vào lửa để bây giờ phe tả, phe hữu không sao
ngồi xuống với nhau được. Từ khi nhậm chức, ông đã tiếp tục theo đuổi
chính sách biệt lập hóa nước Mỹ, cổ võ tinh thần bài ngoại và kỳ thị
chủng tộc, và chia đất nước thành hai phe rõ rệt. Bạn bè tôi đa số theo
đảng Cộng Hoà. Trước thời Trump, chúng tôi vẫn hoà đồng với nhau và vẫn
tranh luận về các tư duy khác nhau theo mỗi chu kỳ bầu cử. Nhưng bây
giờ, hoàn toàn chúng tôi không thể nhắc tới chính trị tại các nơi gặp
gỡ.
Người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump cũng ủng hộ tinh thần bài ngoại
của ông ta, đặc biệt khi nói đến Trung Quốc. Họ cũng thường ra mặt bày
tỏ thái độ kỳ thị người Mễ, người đạo Hồi, người da đen như Trump. Hầu
hết người Việt Nam chống Trung Quốc. Chỉ vì tinh thần bài Trung mà cộng
đồng Việt sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước nhiều sai sót khác của ông.
Bất kể ông có ăn nói lố bịch, dựng chuyện nói láo, hay trở mặt với bạn
bè hoặc thuộc hạ, bất kể ông và tùy tùng có những hành động dối trá và
tham nhũng, họ cứ vẫn suy tôn. Lẽ phải không còn có chân đứng.
Maddison Nguyễn:
Tôi ghi danh theo đảng Dân chủ. Tôi không thuộc bất kỳ nhóm ủng hộ
Trump hay chống Trump nào. Tôi có xu hướng đồng ý hoặc không đồng ý với
một chính trị gia hay dân cử dựa trên quan điểm của họ về các vấn đề chứ
không phải về tính cách của họ. Tôi đồng ý rằng có những khác biệt rõ
ràng về quan điểm giữa những người Mỹ gốc Việt khi nói về cảm xúc và
phản ứng của họ về Trump.
Như chúng ta biết, người Mỹ gốc Việt có
lịch sử lâu dài bất đồng với Trung Quốc tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo
Hoàng Sa. Sự bất đồng này tiếp tục gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa
Trung Quốc và người Mỹ gốc Việt. Đối với nhiều người Mỹ gốc Việt, Trump
đã đứng lên chống lại Trung Quốc ở những lãnh vực khác nhau và điều đó
thu hút được sự ủng hộ đáng kể từ người Việt trên toàn quốc.
Trâm Nguyễn:
Tôi choáng váng và bị sốc trước ngôn ngữ và sự lên án mà giới ủng hộ
ông Trump đưa ra để tấn công những người không đồng quan điểm với họ.
Tôi thấy sự đấu đá giữa hai bên đang xé tan cộng đồng, không cho phép
chúng ta tiến lên. Tôi tin rằng chúng ta nên ngồi xuống để nói chuyện về
những sự khác biệt đó, nhưng dường như một số người có quan điểm là nếu
không nghĩ giống tôi là bạn chống tôi, và vì thế có thái độ thù nghịch
với những người nghĩ khác mình.
Hoa Kỳ có đang đi đúng hướng?
Một số cử tri ủng hộ đảng Dân chủ nhận định rằng Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của ông Trump, đang đi sai hướng.
Đỗ Thắng: Nước
Mỹ đang như một chiếc xe buýt xuống dốc không phanh, với một người lái
xe không có khả năng hay không quan tâm đến lèo lái. Là hành khách,
chúng ta phải giành lại tay lái trước khi quá muộn.
Từ khi nhậm
chức, Tổng thống Trump đã có những hành động liều lĩnh và bất lợi cho
Mỹ. Thí dụ: rút ra khỏi TPP, một hiệp định với khả năng cô lập TQ về cả
chính trị lẫn thương mại. Đơn phương rút khỏi Syria, nơi Mỹ đang tranh
giành quyền lực với Nga. Khiêu khích Bắc Hàn và Iran, suýt đưa đến chiến
tranh và cuối cùng không những không đưa đến tiến triển khả quan gì, mà
còn gia tăng bất ổn khu vực. Vô cớ chọc giận cả khối Hồi giáo Trung
Đông khi ủng hộ những sự gây hấn của Do Thái. Ông Trump rút ra
khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, rồi còn khuyến khích khai thác than mỏ,
một năng lượng bẩn của thế kỷ 19, để kiếm phiếu. Môi trường xuống cấp
trầm trọng trong nhiệm kỳ ông Trump cho đến khi đại dịch Covid-19 xảy
ra.
Ông Trump thường xuyên đổ lỗi cho Đảng Dân chủ, nhưng thực ra
Dân chủ từ hồi nào vẫn thế. Người gây ra chia rẽ là chính ông: phỉ báng,
hạ nhục bất cứ ai, từ Cộng hòa đến Dân chủ. Vì thế, hiện nay một số rất
đông các chính khách Cộng hòa, gồm cả những nhân viên cao cấp trong
chính quyền Tổng thống George W. Bush, Thống đốc và ứng cử viên tổng
thống Kasich, đã thành lập các nhóm vận động cho ông Biden, như nhóm
Lincoln (The Lincoln Group), Cộng Hòa Chống Trump (Republicans Against
Trump), và các cựu chiến binh như VoteVets.
Đại dịch Covid-19 làm
lộ rất rõ sự yếu kém và vô trách nhiệm của ông Trump. Là lãnh đạo quốc
gia, ông không có bất cứ biện pháp gì đối phó, tuy giới y tế đã cảnh báo
nguy cơ mấy tháng trước đó. Hành động duy nhất của ông là chửi bới và
đổ lỗi cho người khác. Cho đến hôm nay, đã có hơn 4 triệu người Mỹ bị
nhiễm với hơn 145 ngàn ca tử vong, và số ca bệnh đang lại tăng vọt lên ở
nhiều tiểu bang. Vai trò một tổng thống là gì nếu không phải là lãnh
đạo quốc gia trong những cơn nguy biến. Đại dịch này cho thấy: không thể
trông mong gì ở ông Trump nếu chúng ta gặp bất cứ tai ương nào.
Jenny Đỗ: Đối
với tôi, một người lớn lên trong chế độ độc tài và thiếu dân chủ của
Việt Nam, nền tảng dân chủ của Hoa Kỳ là cái tôi yêu thương và ngưỡng
mộ. Tôi đã xúc động về các cuộc đấu tranh gian truân của những sắc tộc
di dân đi trước. Khi học luật, tôi đã gắng kiềm chế được sự xúc động khi
đọc các lý lẽ của toà nói lên để bênh vực cho tự do dân chủ và những
người thấp cổ bé miệng. Tôi yêu Hoa kỳ vì thế.
Thế nhưng, từ ngày
Ông Trump nhậm chức, tôi cảm thấy cái đẹp vô cùng quý báu của Hoa kỳ mà
tôi đã ngưỡng mộ qua sách vở mấy chục năm qua đã/đang từ từ bị biến
mất. Quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận là những quyền căn bản cho
nền tảng của một xã hội công bằng dân chủ đã và đang bị đốt cháy. Ông đã
bôi nhọ lên nó bằng cách công khai tuyên chiến với báo chí và gọi các
giới truyền thông là kẻ thù của dân tộc. Kết quả là bây giờ đa số những
người theo ông ta đã không còn tin vào báo chí của dòng chính.
Trâm Nguyễn: Phải
nói thẳng, tôi không phải là một người ủng hộ Trump. Và chính quyền ông
Trump chắc chắn là đang không đưa Hoa Kỳ đi đúng hướng. Tôi sẽ cố gắng
để giúp một ứng cử viên đảng Dân chủ đắc cử tổng thống. Nước Mỹ hiện
đang đi ngược lại tất cả những gì là giá trị biểu hiện của Hoa Kỳ, nơi
tất cả mọi người được đón nhận, được bảo vệ và được bình đẳng. Không Hoa
Kỳ chắc chắn là đang không đi đúng hướng.
Thắng Đỗ, 60 tuổi,hiện là
Chủ tịch của công ty thiết kế Aedis Architects, văn phòng tại San Jose
và Sacramento, California. Năm 2017, ông được tuyển vào Học viện Kiến
trúc sư Đoàn Hoa Kỳ, một trong những kiến trúc sư gốc Việt đầu tiên được
danh dự này. Ông thiết lập nên Khu Ẩm thực SoFA Market và các dự án khác tại trung tâm San Jose, và là thành viên của SPUR, viện nghiên cứu về quy hoạch đô thị của Thung lũng Silicon.
Jenny Đỗ, 54 tuổi, hiện hành nghề luật tại San Jose,là
người tích cực tranh đấu cho nhân quyền và cồng đồng người Việt tị nạn.
Bà đến Mỹ năm 1984; từng được tuyên dương là Phụ Nữ Tiên Phong của
California năm 2007 và 2015. Bà là người sáng lập ra Áo Dài Festival và
đồng thời tranh đấu để tiểu Bang California công nhận ngày 15 tháng Năm là Ngày Áo Dài.
William Tuấn Nguyễn, hiện hành nghề luật tại tiểu bang California, chuyên về an toàn cho người dân tại sở làm. Trước khi học luật, ông là một giáo viên tiểu học ở Oakland, California, giảng dạy trong một lớp học song ngữ tiếng Việt. Gia đình ông đến Hoa Kỳ tị nạn năm 1975, định cư tại Houston, Texas. Ông William Tuấn Nguyễn chuyển đến California vào năm 1995, và ghi danh là một đảng viên Dân chủ.
Madison Nguyễn, 45
tuổi, cựu nghị viên của San Jose từ 2005 đến 2014, và là cựu phó thị
trưởng San Jose từ 2011 đến 2014. Bà hiện là phó giám đốc của The
Silicon Valley Organization (SVO), tổ chức thúc đẩy chính sách công, vận
động chính sách, chiến lược phát triển kinh tế và cộng đồng. Bà cũng là
người triển khai Học viện Tu luyện Ứng viên tại SVO, một chương trình
tuyển dụng, giảng dạy và trau dồi ứng cử viên cho văn phòng công cộng,
và dạy họ tầm quan trọng của chính sách công và các vấn đề ảnh hưởng đến
San Jose và Thung lũng Silicon.
Trâm Nguyễn, 34 tuổi, đến Mỹ với gia đình năm 1991, lúc mới 5 tuổi. Bà hiện
là dân biểu tiểu bang Massachusetts. Trước khi đắc cử dân biểu, bà từng
là một luật sư đấu tranh cho người cao tuổi, cựu chiến binh, trẻ em và
những người bị bạo hành gia đình. Bà cũng từng ủng hộ nhiều dự luật nâng
cao đời sống của cư dân và đã giúp cho nhiều dự luật này được thông
qua.